Để Hà Nội thêm hương sắc

00:00 12/10/2020

Không chỉ nổi tiếng bởi lịch sử ngàn năm văn hiến, Thủ đô Hà Nội còn được du khách biết đến là một thành phố với ngút ngàn màu xanh của cây lá. Cây xanh ở Hà Nội không chỉ để cải thiện môi trường, trang trí đường phố mà nó còn đi vào thi ca như những chứng nhân lịch sử.

Đường Phan đình phùng - một trong những tuyến phố xanh - sạch - đẹp nhất ở Thủ đô.

Ấy là những cây có tuổi đời hàng trăm năm để mỗi khi nhắc tới người Hà Nội lại nhớ tới những địa danh, gắn với điển tích. Ví như cây đa Nhà Bò ở phố Lò Đúc, cây đa đền Bà Kiệu trước cổng Đền Ngọc Sơn, cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm… Không ít tuyến đường, tuyến phố của Hà Nội đã đẹp hơn bởi hương sắc của hoa lá, sự lãng mạn, tươi nguyên của cỏ cây và cả sự trầm tư tĩnh mặc thâm nghiêm của một Hà Nội cổ kính rêu phong.

Hà Nội có gần 70 loài cây được trồng trên các tuyến phố và đang được bổ sung thêm các loài cây mới. Với người Hà Nội lâu nay chỉ cần gọi tên loài cây, hoa là nhớ phố, ví như cây Sao đen trên phố Lò Đúc, cây Sấu ở phố Phan Đình Phùng; cây hoa Sữa ở phố Nguyễn Du và mới nhất là cây Phong lá đỏ ở đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng. Không chỉ có những phố cây, Hà Nội còn mang trong lòng rất nhiều cây cổ thụ có tuổi đời lên tới hàng trăm năm và người Hà Nội coi đó là vốn quý. Tuy nhiên, đã có một thời gian, do đô thị hóa, nhiều cây xanh đã phải nhường chỗ cho những công trình, hạ tầng đô thị. Rồi cũng vì thiếu quan tâm, nên không ít con đường, tuyến phố đã mất đi cái nét riêng đặc trưng của phố phường Hà Nội. Cùng với đó, tỷ lệ cây xanh ở Thủ đô hiện cũng chỉ khoảng 4m2/người, so với các nước đây vẫn là con số thấp.

Từ năm 2014, Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí 70% không gian xanh, 30% phát triển đô thị. Theo đó, ngoài Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã triển khai và nhận được sự ủng hộ của đa số người dân, Hà Nội cũng quyết tâm đến năm 2020 thực hiện thành công Chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố của Thủ đô.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, thì rõ ràng chủ trương của Hà Nội là đúng hướng để hồi sinh màu xanh cây lá của Thủ đô và cũng để Hà Nội thêm hương sắc nồng nàn.

Bảo Châu