Dễ dàng đánh bại Norwich, MU nhảy vọt 7 bậc trên Bảng xếp hạng

00:00 12/10/2020

Cơ hội vào top 4 cho MU không quá thấp. Arsenal vẫn đang xếp thứ 5 nhưng cách họ đánh mất lợi thế khiến các CĐV không thể hài lòng trong khi đó, Tottenham đã rơi xuống vị trí thứ 11 sau chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp.

Sau tiếng còi khai cuộc, Norwich thi đấu khí thế và lấn lướt MU. Tuy nhiên thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận, thậm chí là đội có bàn thắng dẫn trước. Từ quả treo bóng khó chịu của Andreas Pereira ở phút 21, hậu vệ Norwich phá bóng lóng ngóng, tạo điều kiện để Scott McTominay ập vào dứt điểm nhanh như chớp đánh bại thủ thành Tim Krul.

 Phút 29, sau khi nhờ đến sự trợ giúp của VAR, trọng tài xác định hậu vệ Norwich phạm lỗi với Daniel James trong vòng cấm địa và cho MU hưởng phạt đền. Tuy nhiên Marcus Rashford không thể đánh bại thủ môn Tim Krul trên chấm 11m.

Cổ động viên MU không phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ 1 phút sau, tiền đạo mang áo số 10 đã lập công chuộc tội bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tác giả pha kiến tạo như đặt để Rashford có cơ hội đối mặt với Tim Krul ghi bàn là Daniel James.

Cuối hiệp 1, "người hùng" VAR tiếp tục cho MU hưởng phạt đền từ tình huống Cantwell để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Nhưng cũng như Rashford, Martial không thể đánh bại "người nhện" Tim Krul.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi: MU ép sân nghẹt thở, Norwich oằn mình chống đỡ. Rốt cục đến phút 73, Martial - một trong hai cầu thủ sút hỏng phạt đền - cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha phối hợp như đá tập với Rashford nâng tỷ số lên 3-0.

Nỗ lực trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại chỉ giúp Norwich có bàn thắng danh dự ở phút 88 của Onel Hernández.  

Chiến thắng trước Norwich City giúp thầy trò Solskjaer có được 13 điểm sau 10 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH. Trước khi vòng đấu này diễn ra, MU đang xếp thứ 14/20 đội tham dự.

Hiện tại, MU đang bằng điểm với 3 đội bóng khác là Bournemouth, West Ham và Sheffield United nhưng xếp trên do sở hữu hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn. Điều này đòi hỏi thầy trò Solskjaer cần phải tiếp tục nỗ lực giữ vững mạch thắng để bứt khỏi nhóm hiện tại và tiệm cận với cuộc đua Top 4.

Dù đã vươn lên thứ 7 nhưng MU còn cách đội đang xếp thứ 4 là Chelsea tới 7 điểm. Đây là khoảng cách không dễ dàng san lấp trong một thời gian ngắn và "Quỷ đỏ" bắt buộc phải thắng trong những vòng đấu tiếp theo mới mong hoàn thành được mục tiêu trước mùa giải.

Nguyên Phong

Tags: