Đầu xuân chúc thọ người cao tuổi

00:00 12/10/2020

Trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu xuân, khắp các địa phương trong tỉnh trang trọng tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ bao đời nay, thể hiện sự kính trọng, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

mung-tho

hình ảnh minh họa

Những ngày này, tại các cửa hàng bán quà lưu niệm, lượng khách hàng rất đông, ai cũng mong muốn chọn cho mình những món quà ý nghĩa để tặng ông bà, cha mẹ trong ngày mừng thọ, chúc thọ. Cửa hàng của ông Đặng Tất ở khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) lúc nào cũng tấp nập người mua, ông Tất cho biết: Năm nào cũng vậy, từ ngày mùng 2 tết nhà tôi lại bày bán các mặt hàng như tranh đồng, bức trướng, câu đối, khăn lụa, áo lụa… để phục vụ nhu cầu của bà con. Tuy nhiên, các loại tranh đồng có họa tiết cảnh gia đình sum họp, tranh tứ quý, tranh có chữ phúc, lộc, thọ là mặt hàng được mọi người lựa chọn mua nhiều nhất. Mỗi năm, cửa hàng của gia đình bán ra thị trường khoảng 2.000 bức tranh phục vụ người mua làm quà tặng các bậc cao niên nhân dịp mừng thọ, chúc thọ. Sau khi chọn được bức tranh ưng ý, khách hàng sẽ nhờ người ghi những lời chúc lên bức tranh để thể hiện tâm ý tốt đẹp của mình. Tỉ mỉ chọn tranh, bác Bùi Kim Uyên ở thôn Trà Đông, xã Quang Trung (Kiến Xương) cho biết: Theo quan niệm xưa nay, người có tuổi thọ và gia đình có người sống thọ là một phúc lớn. Chính vì vậy tôi muốn chọn một món quà ý nghĩa mừng đại phúc của gia đình với mong muốn người được mừng thọ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sum họp, đề huề bên con cháu. Những năm gần đây, tùy điều kiện thực tế, các địa phương tổ chức mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi (NCT) phù hợp. Thường từ mùng 3 đến mùng 10 tháng Giêng, hội NCT các xã, phường, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ có tuổi chẵn 70, 80, 90 và 100 và chúc thọ cho các cụ có tuổi 75, 85, 95. Trong lễ mừng thọ, chúc thọ, các bậc cao niên đội khăn xếp, mặc áo dài màu đỏ hoặc màu vàng tùy tuổi thọ. Đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân sẽ tặng quà và trịnh trọng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bậc cao niên; hội viên NCT cùng con cháu, người thân của người được mừng thọ, chúc thọ ca hát, ngâm thơ với những ca từ tốt đẹp thay lời chúc gửi đến ông bà, cha mẹ. Nhiều năm nay, xã Thụy Liên (Thái Thụy) là một trong những địa phương thực hiện tốt hoạt động mừng thọ, chúc thọ đầu xuân. Ông Nguyễn Xuân Tế, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Năm nay, toàn xã có 183 NCT được mừng thọ, chúc thọ. Do địa bàn xã rộng, thay vì tổ chức tại trụ sở UBND xã thì ban công tác mặt trận các thôn phối hợp với chi hội NCT tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho các cụ tại nhà văn hóa thôn. Ngày mùng 4 vừa qua, 11/11 thôn đồng loạt tổ chức buổi lễ bảo đảm trang trọng, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã đến chung vui và chúc mừng các bậc cao niên đồng thời đến tận nhà thăm, tặng quà NCT là đảng viên, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, ban công tác mặt trận các thôn đã vận động các tầng lớp nhân dân cùng con cháu, người thân của gia đình NCT ủng hộ quỹ toàn dân chăm sóc NCT, thu hút sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Lễ mừng thọ, chúc thọ không chỉ là dịp để con cháu quây quần, sum họp bên ông bà, cha mẹ mà còn mang ý nghĩa giáo dục đạo lý đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, từ đó biết gìn giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Ông Trần Văn Đam ở thôn Thượng Cầm, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) cho biết: Gia đình tôi công tác xa quê nhưng mỗi khi tết đến xuân về thì đều thu xếp công việc về sum họp, ăn tết cùng ông bà, họ hàng. Năm nay niềm vui như nhân lên khi mừng thọ mẹ tôi tròn 80 tuổi, lễ mừng thọ nhắc cho chúng tôi biết cha mẹ cũng đã già, con cái cần phải quan tâm, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, qua đây chúng tôi cũng đã răn dạy con cháu phải sống có nghĩa tình, luôn hướng về cội nguồn, ăn ở có trước sau, làm tròn bổn phận của người con đối với gia đình, tổ tiên. Đầu xuân mừng thọ, chúc thọ ông bà, cha mẹ thể hiện đạo lý cao đẹp của người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” của NCT trong gia đình và xã hội. Thanh Huyền/ baothaibinh