Quảng Trị: Đảo Cồn Cỏ chính thức đón khách du lịch

00:00 12/10/2020

DNHN: Nằm án ngữ ở cửa ngõ phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, Cồn Cỏ là một hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có ý nghĩa chiến lược trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Do nằm trong khu vực miền Trung, nơi giao nhau của các tuyến giao thông quan trọng Bắc - Nam, Cồn Cỏ được xác định nằm trong vùng động lực phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị.

Cồn Cỏ nhìn từ đất liền

Cồn Cỏ là điểm cuối cùng vươn ra biển của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nối Việt Nam với thị trường Lào, Đông Bắc Thái Lan - Myanmar… nên Cồn Cỏ có lợi thế lớn về mặt vị trí địa lý trong giao thông đường thủy nói chung và phát triển du lịch nói riêng. Cồn Cỏ có giá trị về địa chất và sinh thái cảnh quan như một bảo tàng thiên nhiên với các tầng đá bazan độc đáo dọc bờ biển. Cồn Cỏ hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái tiêu biểu của một vùng nhiệt đới với tính đa dạng sinh học cao và còn tương đối nguyên vẹn so với các vùng biển khác của Việt Nam. Đảo Cồn Cỏ còn là một “chiến trường xưa”, là cơ sở để phát triển du lịch hoài niệm. Nơi đây gắn liền với những trận chiến đấu ác liệt để bảo vệ đảo. Hiện nay, đảo Cồn Cỏ đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh hoàn tất hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận “Di tích lịch sử Quốc gia”. Năm 2016, thực hiện chủ trương của tỉnh về việc thí điểm mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ, chỉ trong 4 tháng, từ tháng 4 - 8/2016 đã có 9 đoàn với 173 khách du lịch ra thăm đảo. Đảo Cồn Cỏ có các yếu tố thuận lợi tạo nên sức hấp dẫn riêng để phát triển du lịch biển đảo. Với các loại hình như: tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thám hiểm biển, thể thao biển, Đảo Cồn Cỏ cùng với Cửa Tùng - Cửa Việt được xác định sẽ là vùng động lực phát triển du lịch trên hành lang Đông - Tây, tạo thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển tổng hợp mang tầm Quốc gia.

Tàu du lịch đón khách ra đảo tham quan

Trong đề án mở tuyến du lịch ra đảo, những điều kiện cần thiết để đảm bảo kinh doanh du lịch như phương tiện vận chuyển khách, phương án đi lại trên đảo phù hợp với du lịch sinh thái, gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh - quốc phòng, tổ chức cứu hộ, cứu nạn cũng được UBND huyện đảo tính toán rất kỹ lưỡng. Song song với những điều kiện cần thiết trên, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ khách, xây dựng các sản phẩm du lịch, các mặt hàng lưu niệm cũng được xây dựng công phu, khoa học… Đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Minh Tuấn cho biết: Từ đầu tháng 4, huyện đảo đã chính thức khai trương tour du lịch, khánh thành cột cờ trên đảo và có nhiều hoạt động văn nghệ nhằm phục vụ khách ra tham quan đảo. Trọng Lãnh  PV Thường trú tại Quảng Trị