Đàn ông sống có chất đỉnh cao của sự khác biệt

00:00 12/10/2020

DNHN:Người đàn ông không ch nam tính, sành điu hay thành đạt mà mt người đàn ông cn có nhiu yếu t hơn thế để khng định chính mình. “Sng có cht”, cuc sng luôn biến thiên, vai trò ca người đàn ông trong gia đình người Vit thì không bao gi thay đổi, đàn ông luôn là đim ta và là tr ct ca gia đình. Liu bn có th làm “tr nếu chưa th t lo được cho bn thân? Và liu có phi là quá mo him khi mt người ph n đặt nim tin vào các chàng trai c ù l trong các tòa nhà cao chc tri, c dán mt vào nhng con s trên th trường, c “chúi mũi” vào màn hình vi tính, người đàn ông mnh mđủ ngh lc phi bước ra ngoài, vn động và hít th, để còn biết xung quanh vi bao điu k thú và nhìn nhn trên “thương trường như chiến trường” vi bao sc thái để khng định li con người và v thế ca chính mình.

ong-nguyen-nhan-phuong-dung-thu-2-ben-phai-va-cung-dai-dien-lanh-dao-hiep-hoi-dnnvv-viet-nam-chup-anh-luu-niem-trong-buoi-tiep-kien-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc

Ông Nguyễn Nhân Phượng (đứng thứ 2 bên phải) và cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khi nói về đề tài này, tôi lại nghĩ đến anh, người đàn ông mà được mọi người đánh giá là “sống có chất”. Để khẳng định về sự đánh giá này tôi đã gặp và tìm hiểu thông qua một số anh, chị doanh nhân biết anh và một số anh chị của chính nơi anh đang làm việc - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh. Các anh chị ở đây đều đánh giá rất cao về bản chất và con người của anh với trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, ông chính là Nguyễn Nhân Phượng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Bắc Ninh (HHDNNVVBN). Với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Bắc Ninh trong 2 nhiệm kỳ, ông còn là thường vụ Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội bao bì Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đá quý - đá phong thủy Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội giấy các tỉnh phía Bắc và là lãnh đạo của nhiều tổ chức hiệp hội khác,… Ông còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty giấy và bao bì Phú Giang. Trong quá trình công tác, hoạt động xã hội và sản xuất kinh doanh, ông là người năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm và chỉn chu. Vốn là một cán bộ đoàn thanh niên nên ông rất đam mê các hoạt động xã hội và từ thiện. Với tất cả những cống hiến của ông, thành quả là sự trưởng thành và phát triển của các tổ chức và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, xã hội ghi nhận và tặng thưởng nhiều thành tích. Riêng Hiệp hội DNNVV Bắc Ninh đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và ba lần được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen cho tập thể cùng các cá nhân. Cá nhân ông Nguyễn Nhân Phượng thì ông khẳng định mình bằng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba và điều rất quan trọng mà ở đây không thể không nhắc đến đó là, ông luôn khẳng định được vị thế và trách nhiệm của người điều hành, người thuyền trưởng có định hướng để dẫn dắt Công ty giấy và bao bì Phú Giang thuận buồm vượt biển để hội nhập. Tập thể ban lãnh đạo Công ty vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004, Huân chương Lao động hạng Hai năm 2012 và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh, cũng như của các bộ, ban, ngành Trung ương trao tặng,...

ong-nguyen-nhan-phuongdung-o-giua-khi-nhan-co-tai-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-bac-ninh-nam-2015

Ông Nguyễn Nhân Phượng (đứng ở giữa) khi nhận cờ tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh năm 2015

Nhưng còn một điều mà tôi muốn dành tặng cho ông bằng minh chứng của chính mình. Tôi và ông ngày hôm đó đều là đại biểu tham dự trong chương trình! Là ngày mà không khi nào chúng tôi có thể quên được, ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với một không gian và thời gian khác biệt tại Văn phòng Chính phủ. Đây là buổi làm việc nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội nhiệm kỳ III Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo chúng tôi đã báo cáo những công việc của Hiệp hội và đề đạt một số kiến nghị trình Thủ tướng. Buổi làm việc không chỉ có ý nghĩa với chúng tôi trong sự háo hức chờ đợi mà nó còn là hiệu ứng mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò rất lớn trên cả thế giới và ở Việt Nam. Ở Việt Nam, Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách. Thủ tướng mong Hiệp hội tiếp tục phát huy chức năng, củng cố tổ chức, đi vào những hoạt động thiết thực cho doanh nghiệp”. Thủ tướng khẳng định “Đảng, Nhà nước luôn theo sát quá trình phát triển, ghi nhận và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phát triển doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Sau buổi làm việc cùng các đại biểu, chúng tôi còn bất ngờ và vui mừng khi được nhận một phần quà cao quí mà vô cùng ý nghĩa do chính tay Thủ tướng trao tặng. Tôi đã tận mắt chứng kiến trong khi nhận quà của Thủ tướng trao đến lượt mình, ông Phượng hoàn toàn bất ngờ và xúc động khi Thủ tướng vỗ vai thân mật “anh rất chất”. Đây là câu nói mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành tặng cho Doanh nhân Nguyễn Nhân Phượng, Chủ tịch HHDNNVV tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông là niềm vui, lòng biết ơn và sự hạnh phúc ngập tràn, khi lần đầu tiên được tiếp xúc với người đứng đầu Chính phủ với sự thân mật và lời khẳng định vô giá, lời khẳng định này còn là sự thúc đẩy, động viên làm tăng thêm những gì có sẵn trong con người ông!

ong-nguyen-nhan-phuong-chu-tri-hoi-thao-kho-khan-vuong-mac-cua-doanh-nghiep-nhan-dien-va-giai-phap-cung-dai-dien-cac-lanh-dao-so-nganh-va-cac-doanh-nghiep-trong-tinh

Ông Nguyễn Nhân Phượng chủ trì hội thảo “Khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp - Nhận diện và giải pháp”, cùng đại diện các lãnh đạo sở, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tôi nhìn được trong ông lúc này, tôi hiểu và trân trọng ông, con người sống có chất họ luôn khẳng định được chính mình. Ông không chỉ phấn đấu cho bản thân mà còn góp sức và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội bằng trí tuệ, bằng lòng nhân ái. Nhân dịp xuân mới, xuân 2017, không còn điều gì vui hơn khi tôi muốn qua trang báo này gửi tặng đến ông sự bất ngờ với những gì tốt đẹp nhất mà ông đang có. Ông luôn xứng đáng với những gì mà Thủ tướng trao tặng. Năm mới mong ông dồi dào sức khỏe với lời chúc “AN KHANG – THỊNH VƯỢNG” gửi đến gia đình, đến bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh có người lãnh đạo xứng tầm! Đức Tiệp