Dân ca ví - dặm "đặc sản" xứ Nghệ Tĩnh

00:00 12/10/2020

Tối ngày 20/11, tại Hà Nội, CLB Dân ca ví dặm xứ Nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam- 4 năm UNESCO vinh danh Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề “Nhịp cầu ví dặm xứ Nghệ”.

Tới tham dự buổi lễ có ông Lê Doãn Hợp- nguyên UVBCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Đại sứ quán Cộng hòa nhân dân Lào; đại diện hội đồng hương các tỉnh; các ca sĩ, nghệ sĩ của xứ Nghệ và các nghệ sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp của các CLB...

Ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cho biết: Đây là một chương trình kỷ niệm rất ý nghĩa, là việc làm cần thiết để gắn kết người Nghệ An, Hà Tĩnh ở thủ đô, để hun đúc quyết tâm cả về văn hóa, kinh tế, văn hóa, chính trị, để người xứ Nghệ dù công tác ở đâu cũng đóng góp vào sự phát triển ở đó, cũng là luôn hướng về quê hương, xây dựng quê hương Nghệ Tĩnh ngày càng giàu mạnh hơn...

Với những giá trị đặc sắc riêng có, Dân ca ví dặm gắn liền với đời sống và tập quán của cộng đồng người Nghệ Tĩnh, có sức sống mạnh mẽ, luôn được trao truyền, bảo tồn và phát huy trong đời sống đương đại. Đây là loại hình nghệ thuật có khả năng biểu đạt tư tưởng, tình cảm của người Nghệ Tĩnh, đồng thời phản ánh một cách chân thực mọi biến động của đời sống xã hội…

"Dân ca ví dặm xứ Nghệ đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể là niềm tự hào không chỉ người dân Nghệ An, Hà Tĩnh mà còn là của nhân dân cả nước. Lễ kỷ niệm với chủ đề “Nhịp cầu ví dặm” giành cho những người con quê hương và những người bạn thân thương đã đam mê nồng ấm hơi thở cội nguồn ví dặm…", ông Nguyễn Đình Bân- Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh.

 Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví dặm xứ Nghệ phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví dặm xứ Nghệ cho biết: Xứ Nghệ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Theo dòng chảy của thời gian, người dân nơi đây đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng với nhiều thể loại đặc sắc, trong đó có Dân ca ví dặm. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nghệ. Ra đời vào dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu - Ngày 19/5/2014, CLB Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội đã ghi được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Gần 5 năm hoạt động, CLB đã thu hút được hàng trăm hội viên tham gia. Cùng chung tình yêu đối với những làn điệu dân ca, đối với xứ Nghệ yêu dấu, các thành viên đã cùng nhau sáng tạo, biểu diễn và mang nét độc đáo của loại hình nghệ thuật dân gian tỏa sáng trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nội, cũng như người dân trên mọi miền của Tổ quốc.Nhân dịp này  CLB Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh thiết tha mong muốn mọi người hãy cùng nhau nâng niu, gìn giữ và phát huy giá trị của những làn điệu Dân ca ví dặm - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, để tạo thêm niềm tin yêu và động lực cho mỗi người góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Có thể nói rằng, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là loại hình nghệ thuật có sức sống lâu bền, in đậm bản sắc tâm hồn, cốt cách của người dân xứ Nghệ, là di sản quý trong kho tàng văn hóa Việt Nam.

Một số tiết mục dân ca ví dặm tại lễ kỷ niệm:

Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân ca chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc miền Trung Việt Nam. Dân ca ví giặm (cũng viết là dặm) tại Nghệ Tĩnh là một di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ngày 27/11/2014 tại Paris (Pháp). Loại hình nghệ thuật này phổ biến trong đời sống của các cộng đồng xứ Nghệ, được hát trong hầu hết mọi hoạt động đời thường, từ ru con, dệt vải, trồng lúa... Lời ca của dân ca ví, giặm ca ngợi những giá trị sâu sắc và truyền thống như sự tôn trọng với các bậc cha mẹ, lòng chung thủy, tận tụy vì người khác cũng như ngợi ca đức tính thật thà và cách cư xử tử tế giữa con người với con người

Thu Giang