Dân bất an trước nạn buôn bán tàng trữ vũ khí

00:00 12/10/2020

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều 3/5, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đề nghị các cấp, các ngành cần vào cuộc kiểm tra, thu hồi các địa điểm sản xuất, tàng trữ vũ khí bởi trong thời gian qua, dấy lên tình trạng một bộ phận thiếu niên dùng vũ khí để giải quyết các mâu thuẫn. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự điều hành quyết liệt, năng động của Chính phủ trong tháng 4 và bốn tháng vừa qua. Trong đó có việc đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, cử tri rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp “Vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức lẫn về hưu trong các vụ việc liên quan đến tham nhũng. Điều này đã tạo niềm tin cho nhân dân.  Nhờ sự đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, chỉ số PAPI được công bố trong năm 2017 đã chỉ rõ: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đã gia tăng đáng kể, từ 5,8 điểm năm 2016 tăng lên 6,15 điểm năm 2017. Người dân đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng kiểm soát tham nhũng”, người đứng đầu Mặt trận nhấn mạnh. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua MTTQ Việt Nam đã chủ trì cùng Bộ Tài chính trong việc giám sát cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thuế, hải quan - hai ngành này cũng đã có những tiến bộ đáng mừng. Đồng thời MTTQ cùng Bộ Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị giám sát cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. “Đây là việc Đảng và Nhà nước quan tâm cho nên cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trong việc cải cách hành chính để đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định. Một điểm đáng mừng nữa theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam đó là cuộc đối thoại của Thủ tướng với nông dân ở Hải Dương nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đây là việc người dân cả nước quan tâm, đặc biệt là người nông dân. Về sự phối hợp giữa hệ thống MTTQ và Chính phủ, chính quyền các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác này đã có chuyển biến và cho rằng sự phối hợp này đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội đẩy mạnh các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu có hiệu quả hơn. Đồng thời tạo điều kiện để MTTQ tham gia xây dựng chính quyền đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí. Tại phiên họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thông tin bốn vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm. Thứ nhất, cử tri rất vui mừng vì GDP tăng quý 1 là 7,38%, nhưng cử tri đề nghị Chính phủ làm rõ mức tăng trưởng này trong đó xác định đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là bao nhiêu, ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh nội địa là bao nhiêu? Thứ 2, MTTQ rất đồng tình với chỉ đạo của Thủ tướng về việc thành lập tổ thanh tra công vụ, điều này hết sức cần thiết. Tuy nhiên, người đứng đầu Mặt trận đề nghị: Chính phủ cần quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chất lượng cán bộ. Trong đó, tập trung thanh kiểm tra giám sát bộ máy tổ chức nhà nước và kiểm soát quyền lực chú trọng kiểm soát quyền lực hành chính. Đồng thời Chính phủ cũng cần đẩy mạnh việc biểu dương những tấm gương điển hình trong công tác thực thi công vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ 3, dư luận đặc biệt quan tâm đến thuốc điều trị ung thư của công ty Vinaca được vinh danh top 10 tại giải thưởng thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2017, được làm giả bằng bột than tre bán ra tại 20 tỉnh thành. Vấn đề này cho thấy, lỗ hổng ngày càng rộng trong vinh danh thương hiệu cho doanh nghiệp. Chủ tịch MTTQ đề nghị các bộ ngành có liên quan làm rõ: Vì sao có giấy phép, chứng nhận cho công ty đạt top 10 trong chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao. Bởi đây là việc có ảnh hướng rất lớn đến cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thứ 4, thời gian qua nhân dân bày tỏ bức xúc việc, trên mạng xã hội nhiều người công khai bán các loại vũ khí, bình xịt hơi cay, dao gấp, súng cao su, kíp sắt gắn lưỡi lê. Tại Hà Nội, Công an TP đã vào cuộc bắt được đối tượng tàng trữ khối lượng vũ khí lớn. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai việc các nhóm thanh niên sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân theo kiểu băng nhóm đã đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng tài sản của người dân, khiến họ hoang mang.

Tang vật của băng nhóm tội phạm có nhiều vũ khí nóng. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Từ thực trạng đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các ngành chức năng cần vào cuộc kiểm tra, thu hồi các điểm mua bán các loại vũ khí này. Cũng theo người đứng đầu Mặt trận, một vấn đề khác cử tri quan tâm đó là còn 2 tuần nữa tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. “Đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành sớm trả lời những kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tại kỳ họp thứ 3, để Đoàn Chủ tịch trả lời kiến nghị cử tri và nhân dân, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 sắp tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Nguyên Khánh ghi (Theo Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập)