Đàm phán Mỹ - Triều tiếp tục bế tắc, chứng khoán châu Á giảm

00:00 12/10/2020

Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á đồng loạt giảm sau khi thông báo của Nhà Trắng rằng Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận chung trong hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Vào khoảng 14h00 (giờ Hà Nội), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,87%. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) và Shanghai Composite cũng lần lượt giảm 0,2% và 0,6%.

Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,7%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm khoảng 1,7%.

Tại Việt Nam, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, chỉ số Vn-Index giảm 1,06%.

Chỉ số MSCI Asia Apex 50 giảm 0,8%.

Thời gian đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên bất ngờ bị rút ngắn so với lịch trình ban đầu, đồng nghĩa lễ ký tuyên bố chung sẽ không diễn ra. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: “Hiện chưa có thỏa thuận nào đạt được. Các nhóm quan chức hai nước trông chờ vào các cuộc gặp trong tương lai”.

Như vậy, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã kết thúc mà không mang lại kết quả nào, dấy lên nhiều lo ngại về căng thẳng địa chính trị trong thời gian tới. Hiện tại, giới đầu tư đang tập trung vào phiên họp báo của ông Trump tại khách sạn JW Marriott.

Phan Vũ