Đắk Nông: Phường Nghĩa Trung quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách là nhiệm vụ hàng đầu.

00:00 12/10/2020

Trong sáu tháng đầu 2016, điều kiện kinh tế còn nhiều biến động, hạn hán kéo dài, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đã tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2016. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND thị xã và các phòng ban Thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ…, tình hình chính trị ổn định, kinh tế, xã  hội chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt trên lĩnh vực công tác Lao động thương binh – xã hội của phường Nghĩa Trung có nhiều thành tích nổi bật, vấn đề an sinh xã hội luôn được đảm bảo đời sống người dân được quan tâm ổn định.

Bằng những hoạt động thiết thực, Phường Nghĩa Trung luôn xác định chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công chính là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, cán bộ và nhân dân phường đã tích cực tham gia thăm và tặng 81 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn phường nhân dịp tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 với tổng giá trị lên tới 16.2 triệu đồng; tặng 147 suất quà, trị giá 48.1 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học.

Bên cạnh đó việc quan tâm chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách cũng được Phường chú trọng quan tâm, thực hiện tiếp nhận và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, TNXP theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi cho 105 em. Đối với đối tượng là trẻ em, phường có những hoạt động vui chơi giúp cho các em có thể giải trí sau những giờ học căng thẳng, như trong ngày Quốc tế thiếu nhi, tháng hành động vì trẻ em…, phường cũng đã tổ chức tặng quà cho những em khó khăn với sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.

bi-thu

Ông Trần Thanh Luyện - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Trung.

Ông Trần Thanh Luyện, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Trung cho biết trong những năm gần đây, nhờ sự giúp đỡ của 13 tổ chức, các nhân đã tình nguyện ủng hộ và giúp đỡ 18 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn mỗi tháng 200.000 - 300.000 đồng hoặc 25 kg gạo; nhờ sự giúp đỡ quý giá đó, mà các đối tượng khó khăn có điều kiện và ý chí vươn lên thoát nghèo...

Ngoài ra, Phường cũng đã tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh, ngoài ra xét 02 hồ sơ khuyết tật, 01 hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm BTXH tỉnh, tổ chức mai táng cho người không có thân nhân tiếp nhận.

Song song với những kết quả đạt được trên lĩnh vực công tác Lao động thương binh – xã hội, UBND phường Nghĩa Trung còn gặp nhiều hạn chế trên các lĩnh vực khác: Công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; việc thanh quyết toán các công trình còn có một số đơn vị thi công chưa hợp tác; việc triển khai xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn còn chậm, hiệu quả chưa cao, do thiếu vốn để đầu tư, sản xuất; trật tự an toàn xã hội vẫn còn phức tạp…, đòi hỏi cán bộ, nhân dân UBND phường Nghĩa Trung cần phải nổ lực hơn nữa để đưa phường Nghĩa Trung thành một phường đạt được nhiều thành tựu và hạn chế mức tối đa những khó khăn và bấp cập.

Để có được những thành tựu to lớn trong thời gian tiếp theo, UBND phường Nghĩa Trung đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -VHXH – ANQP 6 tháng cuối năm 2016: Tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan vận động nhân dân phát triển đa dạng kinh doanh dịch vụ, buôn bán, hàng mỹ nghệ thủ công; phổ biến cho người dân áp dụng khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất, phát triển chăn nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm san lấp, lấn chiếm đất đai, vi phạm pháp luật, nợ thuế…

Đồng thời, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thực hiện các chế độ chính sách, làm tốt công tác thăm tặng quà các đối tượng gia đình chính sách, người có công nhân ngày 27/7 ngày Thương binh liệt sĩ. Chú trọng việc thực hiện tốt Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, điều tra, rà soát các hộ nghèo để giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Dung Nguyễn