ĐẮK LẮK: Một học sinh bị bạn đâm trọng thương

00:00 12/10/2020

Chiều 5/10, ông Trương Văn Chỉ, Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có chỉ đạo cho cơ quan công an huyện điều tra, xử lý vụ việc một học sinh trường THPT Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar bị bạn đâm trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4/10, sau giờ tan trường, Trịnh Nguyễn Tuấn Anh (sinh 2000), học sinh lớp 11A2 trường THPT Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar cùng một số học sinh khác ra cửa sau của trường để về nhà.

truong-thpt-le-huu-trac-huyen-cu-mgar Lúc này, một người bạn của Tuấn Anh và Triệu Quý Dũng (sinh 1999) học lớp 10A1, là bạn học cùng trường có xảy ra xô xát với nhau. Thấy Triệu Quý Dũng dùng dao nhọn tìm cách đâm bạn mình, Trịnh Nguyễn Tuấn Anh đã nhảy vào can ngăn, nhưng đã bị Triệu Quý Dũng dùng dao nhọn đâm thủng vai trái và nhiều nhát đâm khác còn làm thủng cả cặp sách học trò của Trịnh Nguyễn Tuấn Anh. Ngay sau đó, Triệu Quý Dũng đã chạy trốn, còn Trịnh Nguyễn Tuấn Anh đã được các bạn cùng trường đưa đi cấp cứu ở một cơ sở y tế tại thị trấn Quảng Phú. Trao đổi với phóng viên vào chiều 5/10 qua điện thoại, ông Trịnh Ngọc Hoàng, cư trú tại xã Ea M’Nang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk (cha đẻ của nạn nhân Trịnh Nguyễn Tuấn Anh) cho biết, đến gần trưa ngày 5/10, gia đình mới được con trai là Trịnh Nguyễn Tuấn Anh kể lại sự việc. Lãnh đạo trường THPT Lê Hữu Trác cũng đã yêu cầu Triệu Quý Dũng và Trịnh Nguyễn Tuấn Anh lên viết bản tường trình lại sự việc để có biện pháp xử lý tiếp theo. Còn Trịnh Nguyễn Tuấn Anh cũng đã được đưa đi kiểm tra vết thương và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk. Tin: Nguyễn Hiếu