Đắk Lắk: Cháy rừng trồng ở huyện Krong Pắc

00:00 12/10/2020

15g20’ chiều 21/3/2019, ông Nguyễn Văn Thật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với PV Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại Tây Nguyên: trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy rừng trồng của Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phước An vào trưa ngày 20/3/2019.

Hiện trường vụ cháy sau khi lửa đã được dập tắt (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thật, khoảng 12g30’ ngày 20/3/2019, ngay sau khi nhận được tin báo có cháy xảy ra tại khu vực lồ ô đồi Cư Kiun, thuộc địa bàn xã Hòa Tiến, ông đã nhanh chóng huy động tất cả lực lượng, bao gồm: công an, dân quân tự vệ, cán bộ công chức và người dân trên địa bàn... nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Cùng lúc, thông tin có cháy rừng cũng đã được thông báo cấp tập, liên tục trên hệ thống loa phóng thanh của xã và được báo cho chính quyền huyện cùng các cơ quan chức năng.

Rất nhiều cây keo hơn 8 năm tuổi bị lửa làm “sém” gốc (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Do đó, các lực lượng công an phòng cháy chữa cháy kèm theo xe chữa cháy; lực lượng kiểm lâm huyện Krông Pắc và cán bộ, công nhân viên công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phước An (đơn vị có rừng bị cháy)... cũng đã kịp thời có mặt tại những nơi xảy ra cháy, sử dụng tất cả các biện pháp ứng cứu nhằm khống chế lửa lây lan. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau, với sự tham gia của hàng trăm người và phương tiện, vụ cháy rừng đã được dập tắt.

Xác nhận với PV vào chiều 21/3/2019, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phước An, huyện Krông Pắc cho biết: Vụ cháy xảy ra trên diện tích 1,1 ha rừng Keo trồng năm 2011 của công ty tại lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 945 nằm trên địa bàn xã Hòa Tiến, nhưng nhờ huy động lực lượng kịp thời ứng phó nên mức độ thiệt hại cho cây trồng không đáng kể. Lửa chỉ làm cháy lớp thực bì mỏng dưới tán rừng, còn cây rừng chỉ bị “sém” qua. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, từ vụ cháy này, công ty sẽ tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô trên tất cả gần 1.600 ha rừng trồng của đơn vị./.

Nguyễn Hiếu