Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Doanh nghiệp Trung Quốc chuyển hướng bắt tay Nga
Dưới sức ép từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng chuyển dây chuyền sản xuất sang Nga.
Đây là thông tin được Tổng thư ký Hiệp hội Phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc (CODA), ông He Zhenwei chia sẻ với RIA Novosti trước thời điểm diễn ra Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF).
Do sức ép từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển sang bắt tay Nga.
Ông He nhấn mạnh, thương mại giữa Mỹ - Trung chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi thương mại song phương Nga – Trung lại đa phần liên quan tới các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn.
“Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa định hướng xuất khẩu của Trung Quốc cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Mỹ đã tăng mức thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng Trung Quốc từ 10% lên thành 25%, việc làm này chẳng khác gì đã đóng cửa làm ăn của họ. Trong trường hợp người dân Mỹ chịu chi thêm tiền, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ có thể tăng giá bán thêm 25% nhưng điều này là khó có thể xảy ra”, ông He nói.
Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, các công ty Trung Quốc buộc phải tìm cách duy trì sự sống. “Họ nên nghĩ tới việc chuyển dây chuyền sản xuất sang Nga. Các mặt hàng Trung Quốc được sản xuất tại Nga có thể được bày bán ở Mỹ và cả châu Âu”, ông He cho hay.
Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang trong tháng Năm sau khi các cuộc đàm phán giữa phái đoàn quan chức thương mại Mỹ - Trung bị thất bại. Thêm vào đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng mức thuế đối với số hàng hóa xuất khẩu trị giá 200 tỷ của Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh tuyên bố tăng thuế suất với số hàng hóa trị giá 60 tỷ USD xuất khẩu của Mỹ và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/6.
Cũng trong tháng Năm, Mỹ còn lập danh sách số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD khác của Trung Quốc có thể bị Mỹ áp đặt tăng thuế xuất khẩu trong thời gian tới.
Trong khi đó, thương mại song phương Nga – Trung đã chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục 25% trong năm ngoái tương đương 108 tỷ USD. Con số này đã vượt qua mọi dự đoán mà giới chuyên gia kinh tế từng đưa ra trước đó.
Theo Tổng thống Vladimir Putin, Trung Quốc đang và sẽ là đối tác thương mại nước ngoài số 1 của Nga. Ông Putin nhấn mạnh thêm, Nga – Trung đang cùng được hưởng lợi từ các mối quan hệ kinh tế và thương mại tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Minh Thu
- Vì sao hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu ván ép có thể phải đóng cửa?
- Thủ tướng yêu cầu trình giảm phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong tháng 5
- Luật Thuế GTGT: Nghiên cứu sửa đổi toàn diện để phù hợp với thông lệ quốc tế
- Bộ Tài chính: Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm so với năm ngoái
- Ủy ban châu Âu mở hồ sơ điều tra mới đối với mạng xã hội Tiktok
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu