Cty Cổ phần Him Lam  khởi công dự án 5000 tỷ đồng tại Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng)

00:00 12/10/2020

Sáng 07/5/2016, Cty Cổ phần Him Lam khởi công 2 dự án khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về dự và nhấn nút khởi công  dự án lớn  đặc biệt quan trọng này.

le-khoi-cong-xay-dung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo chính quyền cùng Cty CP Him Lam cùng nhấn nút khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu.

Nằm cách điểm đầu bán đảo Đồ Sơn gần 1km về phía Đông Nam, đảo Hòn Dấu có tổng diện tích tự nhiên 10ha được bao phủ bởi rừng cây nhiệt đới xanh tươi giữ vẻ nguyên sinh. Ngọn hải đăng Hòn Dấu được người Pháp xây dựng cách đây hơn một thế kỷ là “con mắt” nối những bến bờ xa.Đảo Hòn Dấu  nổi tiếng với miếu thờ Nam Hải Thần Vương và lễ hội truyền thống đảo Dấu của người đi biển vùng duyên hải Bắc Bộ. Vào ngày 8 đến mồng 10 tháng 2 người dân khắp nơi về Hòn Dấu cúng lễ, cầu xin Nam Hải Thần Vương một năm mưa thuận gió hòa.

Với quy mô 49,7 ha, phía Bắc giáp dự án Khu hậu cần du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu và 1 phần đảo Hòn Dấu hiện hữu, còn lại 3 phía đều giáp biển, là khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 5000 tỷ đồng gồm 4 khu vực là Vụng Xéc, đảo Hòn Dấu, khu vực xây dựng tuyến cáp treo nối bán đảo Đồ Sơn với đảo Hòn Dấu và khu vực mở. Dự án thứ nhất là Dự án khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu nằm tại đảo Hòn Dấu và Dự án thứ hai là khu hậu cần du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu.

Tại đây, sẽ xây dựng khu công viên nước, khu vui chơi giải trí và khu căn hộ - khách sạn trong đó diện tích xây dựng lớn nhất là khu vui chơi (trên 14,6ha). Khu này có bãi tắm và mặt nước biển được bố trí thành 2 vịnh, 1 vịnh tiếp giáp khu căn hộ - khách sạn; 1 vịnh tiếp giáp với khu vui chơi giải trí. Dự án còn có vùng mặt nước xung quanh khu vực với chức năng là vùng mặt nước cảnh quan.Hạng mục cáp treo nối liền đất liền từ khu Vụng Xéc đến đảo Hòn Dấu dài khoảng 2km.

Chức năng chính của Dự án khu hậu cần du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu là phát triển khu diện tích quy hoạch thành khu hậu cần du lịch, khu nghỉ dưỡng và khu bảo tồn di tích văn hóa, cảnh quan thiên nhiên vùng ven biển.

Theo đó, các công trình di tích, văn hóa, tôn giáo có các công trình Đài tưởng niệm Bến tàu Không số K15, di tích Bến tàu Không số K15 và Miếu Nam Hải Thần Vương sẽ được lưu giữ và tôn tạo. Ngoài ra, chùa và tượng Phật cũng sẽ được xây dựng mới tại khu vực linh thiêng này.

Chủ đầu tư dự án là Cty Cổ phần Him Lam được thành lập ngày 01/9/1994, là một trong số 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2015 đứng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Ngoài ra, Cty Cổ phần Him Lam  hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực: Đầu tư tài chính - ngân hàng, Phát triển nguồn nhân lực và Nông Lâm thủy sản…Đến nay, Cty Cổ phần Him Lam đã tiến hành đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, khu du lịch và khu đô thị mới. Với 22 năm kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường bất động sản, Cty Cổ phần Him Lam hiện có hơn 30 đơn vị thành viên, cty liên kết, trong đó Cty Cổ phần Him Lam là Cổ đông chủ chốt sáng lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Với phương châm gắn xã hội trong kinh doanh, kết hợp hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích xã hội, lợi ích người dân với lợi ích Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã ủng hộ hơn 3.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, từ thiện, trong đó tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng hàng trăm trường học tặng các địa phương trên khắp cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt cho chính quyền địa phương, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cam kết sẽ huy động mọi điều kiện có thể để đồng hành cùng DN triển khai dự án, đảm bảo an toàn đúng tiến độ để không xa nữa, đảo Hòn Dấu sẽ trở thành  địa danh du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, xứng đáng là “ đảo ngọc” quan trọng, hấp dẫn cho du lịch vùng ven biển Bắc Bộ.

Nguyễn Lương