Covid-19 khiến ngân sách Mỹ thâm hụt kỷ lục 80 năm

00:00 12/10/2020

Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19 khiến nền kinh tế Mỹ suy thoái mức sâu nhất và đẩy thâm hụt ngân sách lên mức kỷ lục kể từ những năm 1940, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Nền kinh tế Mỹ có khả năng bị thu hẹp 12% trong quý II/2020 còn tỷ lệ thất nghiệp trung bình khoảng 14%. Riêng số lao động mất việc làm trong quý II và III ước tăng lên 27 triệu người, theo Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay, thâm hụt ngân sách liên bang dự tính là 3.700 tỷ USD đến cuối năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9, tăng hơn gấp 3 lần so với mức 1.000 tỷ USD trong vòng 12 tháng qua, tính đến tháng 3.

Đối phó với dịch Covid-19, Quốc hội Mỹ đã cho phép chi tiêu thâm hụt kỷ lục để bù đắp lại những thiệt hại do việc đóng cửa sản xuất kinh doanh trên diện rộng.

Tính theo GDP, thâm hụt ngân sách Mỹ đến hết năm tài chính sẽ gần bằng 18% GDP, mức cao nhất kể từ sau Thế chiến Thứ Hai, trong khi đó, mức thâm hụt ngân sách/GDP năm 2019 chỉ là 4,6%.

Nợ liên bang do công chúng nắm giữ dự kiến sẽ bằng 101% GDP Mỹ vào cuối năm tài chính, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 79% của năm 2019.

Tuy nhiên, một dự báo có phần tích cực là lãi suất cho vay sẽ xuống thấp đến mức chi phí vay ròng của chính phủ Mỹ vẫn giảm ngay cả khi các khoản vay tăng mạnh, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội.

Cơ quan này dự báo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ lơ lửng ở mức 0,7% trong nửa cuối năm nay và đến năm 2021.

Trong bài blog mới cập nhật, Giám đốc Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ Phillip Swagel cho rằng các giả định trên đứng trước rủi ro từ những bất ổn lớn. Phạm vi dự báo được dựa trên giả định dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát trong vài tháng tới và có tính đến nguy cơ dịch tái diễn.

Theo nhận định của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, ,một số biện pháp giãn cách xã hội tại Mỹ dự kiến sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, các ý kiến khác cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được cắt giảm khoảng 75% trong nửa cuối năm nay so với hồi quý II và tiếp tục được nới lỏng vào năm 2021.

Nhờ đó, các hoạt động kinh tế sẽ dần phục hồi và GDP năm 2020 của Mỹ dự kiến sẽ giảm 5,6% so với năm ngoái và tăng 2,8% vào năm 2021.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được dự báo đạt đỉnh 16% trong quý III/2020 và giảm còn 9,5% vào cuối năm 2021, nhưng Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo, những con số trên chưa đánh giá hết mức độ thiệt hại của dịch bệnh mà mới chỉ thống kê thiệt hại khiến người lao động mất việc làm.