Copa America 2019: Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch

00:00 12/10/2020

Trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của Copa America, Brazil mới chỉ có 8 lần đăng quang ngôi vô địch, thành tích kém xa 2 nước láng giềng là Uruguay và Argentina.

Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019, hay còn gọi là Copa America 2019, là giải đấu lần thứ 46 của Cúp bóng đá Nam Mỹ được tổ chức tại Brazil. Giải đấu bắt đầu được khởi tranh từ ngày 14/6 đến ngày 7/7, với 12 đội đua tranh trên 6 sân vận động của 5 thành phố nước chủ nhà Brazil.

Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa Copa America 2019 khai mạc và nước chủ nhà Brazil đang nhận được đánh giá rất cao từ các nhà cái, khi dẫn đầu ở tỷ lệ cược cho chức vô địch.

Brazil mới chỉ có 8 lần đăng quang ngôi vô địch Copa America.

Đáng chú ý, trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của Copa America, Brazil mới chỉ có 8 lần đăng quang ngôi vô địch, thành tích kém xa 2 nước láng giềng Uruguay (15 lần) và Argentina (14 lần).

Trong lần gần nhất Selecao lên ngôi, nhưng nó cũng đã cách đây tới 12 năm (năm 2007). Do vậy, ở lần thứ 5 đăng cai tổ chức giải đấu, ĐT Brazil đang đặt rất nhiều quyết tâm để nâng cao chức vô địch trên chính quê hương.

Trước thềm giải đấu Brazil phải chia tay 2 trụ cột quan trọng là tiền đạo Neymar và tiền vệ Arthur Melo. 

Tuy nhiên, khó khăn sớm đến với đội chủ nhà, khi trước thềm giải đấu họ phải chia tay 2 trụ cột quan trọng là tiền đạo Neymar và tiền vệ Arthur Melo. Nhưng với những hảo thủ còn lại Brazil vẫn nhận được đánh rất cao của các nhà cái.

Cụ thể, tỷ lệ đặt cược cho khả năng lên ngôi của đội chủ nhà đang là 5/4 (đặt 4 ăn 5). Đây là tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với những ứng cử viên còn lại như Argentina, Uruguay, Colombia hay ĐKVĐ Chile. 

Trong đó, Argentina đứng thứ 2 trong danh sách với tỷ lệ đặt cược là 15/4 (đặt 4 ăn 15); Uruguay đứng thứ 3 với tỷ lệ 7/1 (đặt 1 ăn 7). 
Nhà ĐKVĐ Chile chỉ đứng thứ 5 trong danh sách những ứng cử viên cho chức vô địch, khi tỷ lệ là 11/1 (đặt 1 ăn 11).

Đáng chú ý, Colombia cũng là đội có tỷ lệ cược vô địch là 8/1 (đặt 1 ăn 8), đứng thứ 4 trong danh sách. Trong khi đó, đội khách mời Nhật Bản có tỷ lệ vô địch là 50/1 (đặt 1 ăn 50) và Qatar có tỷ lệ thấp nhất là 80/1 (đặt 1 ăn 80). 

Chúng ta cùng chờ xem Brazil có làm nên chuyện tại Copa America 2019 lần này khi họ là nước chủ nhà...

Nam Phương