Công ty TNHH MTV Cà phê 719 xứng danh đơn vị anh hung lao động thời kỳ đổi mới

00:00 12/10/2020

DNHN:  Công ty TNHH MTV Cà phê 719 (thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam) thành lập ngày 1/4/1975, tiền thân là Trung đoàn 761, Sư đoàn 333, quân khu V. Trụ sở Công ty đóng tại địa bàn thôn 8, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trải qua gần 42 năm hình thành và phát triển, cán bộ, công nhân viên của Công ty đã đồng cam, cộng khổ vượt mọi khó khăn, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, giữ vững danh hiệu đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. 

ca-phe-719-2

Trụ sở Công ty cà phê 719 tại thôn 8, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày đầu năm 2017, chúng tôi có dịp về thăm Công ty TNHH MTV Cà phê 719. Đoạn đường nối từ km 47, quốc lộ 26 vào đến trụ sở Công ty chừng 3 km đã được thảm nhựa. Dọc hai bên đường, nhà ở sát nhau xen lẫn trong màu xanh của cây lá tốt tươi, trong đó có không ít những ngôi nhà cao tầng khang trang, bề thế. Nơi đây cũng đã có điện lưới quốc gia, có cáp viễn thông, có trường học, có trạm y tế, có cả công viên… từ nhiều năm trước. Tiếp chúng tôi, ông Hoàng Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty vui mừng cho biết: “Năm nay là 42 năm kể từ khi Công ty được thành lập. Chặng đường tuy không dài so với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk, nhưng có được sự đổi thay của vùng đất xưa kia toàn là rừng núi như hôm nay quả là một kỳ tích. Dù là những người đã đi xa hay nay còn ở lại thì trong tâm trí chắc hẳn cũng không quên những tháng ngày đầy gian khổ ở vùng đất này…” Những năm 1985 trở về trước, vùng đất 719 còn rất hoang sơ. Trong giai đoạn kiến thiết của thời kỳ đầu, cán bộ công nhân viên của Công ty đã phải dựng lều, lán ở tạm để khai hoang mở đất. Cuộc sống và lao động vất vả trăm bề lại phải đương đầu với sốt rét rừng hành hạ và bọn phản động Fulro chống phá… Cùng với giải quyết công ăn việc làm cho các hộ gia đình từ các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… vào định cư, Công ty còn phải lo xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu để ổn định đời sống cho người dân. Hàng loạt vấn đề cấp bách đặt ra, đòi hỏi Ban Giám đốc phải trăn trở tìm ra nhiều phương án giải quyết, trong khi hầu hết cán bộ chưa có kinh nghiệm nên rất lúng túng. Thế nhưng, với tinh thần yêu nước, cần cù lao động, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống anh dũng kiên cường của những người lính cụ Hồ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã tạo nên được rất nhiều thành tích đáng tự hào.

ca-phe-719-1

Những cá nhân được Đảng bộ Công ty cà phê 719 khen thưởng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. (Trong ảnh: ông Hoàng Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty - người thứ 6, tính từ bên trái ảnh sang).

Năm 1982, Công ty đã khai hoang được hơn 2.000 ha đất đưa vào sản xuất, trong đó có 1.100 ha đất trồng lúa nước và lúa cạn, 600 ha đất trồng các loại cây màu. Còn hơn 350 ha đưa vào xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng, như: khu dân cư, hồ đập thủy lợi, đường giao thông… Những năm đầu, Công ty đã sản xuất được gần 2.000 tấn thóc và hàng trăm tấn ngô, sắn, đậu đỗ các loại, từng bước ổn định được đời sống cho người lao động. Những năm sau đó, dựa vào điều kiện tự nhiên và xã hội có nhiều thuận lợi, Công ty đã chuyển một số diện tích đất trồng cây màu sang trồng cà phê và cũng chỉ một thời gian, năng suất và sản lượng cà phê 719 đã trở nên khá nổi tiếng trên vùng đất Đắk Lắk. Từ năm 2000, trên cơ sở có diện tích lúa nước tập trung, điều kiện đất đai, khí hậu và hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh, rất thuận lợi cho việc sản xuất lúa lai, Công ty đã liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố để sản xuất các giống lúa lai F1 và đã đạt được thành công. Năng suất lúa lai Bác ưu 903 đạt hơn 3,5 tấn/ha, giống Nhị ưu 838 đạt hơn 3 tấn/ha. Đến năm 2011, Công ty 719 đã tạo được thành công lớn trong việc liên kết sản xuất các giống lúa lai với nhiều đối tác, trong đó có Công ty Giống cây trồng Trung ương, đánh dấu mốc son quan trọng từ sản xuất lúa “thịt” giá trị thấp sang sản xuất lúa giống có giá trị và chất lượng cao, cung cấp cho nhiều tỉnh, thành trong nước, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Huy Bá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê 719 cho biết: “Trước kia vùng đất 719 chỉ là một vùng sình lầy đầy muỗi, vắt; là nơi có trong sổ đỏ của vệ sinh dịch tễ vì nạn sốt rét phan-xi-vi-vắc đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Ấy thế mà chỉ sau mấy chục năm, nơi đây đã trở thành một vùng kinh tế trù phú. Từ năm 2007, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh của Công ty liên tục có lãi sau thuế trên 3,5 tỷ đồng/năm. Hiện nay, Công ty đang sản xuất hơn 300 ha cây cà phê và hơn 900 ha lúa nước, chủ yếu là giống lúa lai F1. Năm 2015, lúa giống hàng hóa ML48 do Công ty sản xuất đã trở thành 1 trong 59 sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt của cả nước, được công nhận là Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”. Cũng theo ông Nguyễn Huy Bá, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao được thu nhập và ổn định được đời sống cho người lao động, những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Ban Giám đốc Gông ty đã áp dụng nhiều hình thức khoán, như: Khoán công, khoán việc, khoán tiền lương và khoán sản phẩm để tạo động lực cho người lao động vươn lên. Cách làm ấy như luồng gió mới khiến mọi người phấn khởi, tập trung lao động sản xuất đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, những năm gần đây, Công ty còn triển khai xây dựng nhà xưởng chuyên sản xuất các loại giống nấm ăn, nấm dược liệu, trong đó có nấm Linh chi. Các loại giống nấm và quy trình kỹ thuật nuôi trồng đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận từ năm 2011 là phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, nguồn nấm giống của Công ty cà phê 719 đã ổn định, đáp ứng được nhu cầu trồng nấm cho người dân trên địa bàn.

ca-phe-719-3

Sử dụng máy móc hiện đại để thu hoạch lúa giống hàng hóa tại Công ty cà phê 719.

Không chỉ thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước nâng cao được đời sống cho người lao động, từ năm 2011 đến nay, cán bộ, công nhân viên Công ty cà phê 719 còn tích cực tham gia đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã Ea Kly, huyện Krông Pắk với tổng số tiền gần 6,2 tỷ đồng; gần 1.300 hộ gia đình công nhân của Công ty cũng đã tự nguyện hiến đất, đóng góp nhiều ngày công để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Ea Kly từng ngày khởi sắc, đưa xã Ea Kly hoàn thành 19/19 tiêu chí của nông thôn mới vào năm 2015. Theo ông Hoàng Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cán bộ, đảng viên và công nhân viên của Công ty luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Theo đó, đoàn kết và phát huy tinh thần dân chủ, truyền thống cần cù, sáng tạo trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, người lao động sẽ tạo nên sức bật mới giúp Đảng bộ Công ty cà phê 719 giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền và Công ty sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Nguyễn Hiếu