Công ty Kim Hồng: Giải cơn khát nước ngọt cho cuộc sống người dân

00:00 12/10/2020

Nước là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đối với người dân ở những vùng ven biển với mênh mông nước, nhưng nỗi khổ thiếu nước sạch trong sinh hoạt cuộc sống thường ngày vào mùa khô cứ đeo đuổi từ năm này qua tháng khác.

xu-ly-va-loc-moi-nguon-nuoc

Ông Lê Văn Khoát, Giám đốc Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng, tâm sự: “Doanh nghiệp ngoài việc sản xuất, kinh doanh cần phải có trách nhiệm đối với xã hội. Trách nhiệm đó được Công ty Kim Hồng xác định và quyết tâm thực hiện đó là giải quyết nhu cầu nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày cho cuộc sống người dân”.

Vì vậy, năm 2008, Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực công nghệ lọc nước mặn. Công ty đã liên kết với các nhà khoa học tâm huyết tìm kiếm, sàng lọc những giải pháp công nghệ lọc nước hiệu quả từ nhiều nguồn trong và ngoài nước.

Từ đó, Công ty Kim Hồng đã quyết định chọn kỹ thuật SWRO áp dụng cho thiết bị lọc nước mặn, kỹ thuật này tương đối ưu việt có thể sử dụng nhiều dạng năng lượng, đặc biệt là năng lượng mặt trời, gió nơi chưa có điện lưới, đáp ứng được các tiêu chí mà Công ty Kim Hồng theo đuổi như:

+ Thân thiện với môi trường

+ Tiết kiệm năng lượng

+ Tính bền vững

+ Khả năng nhân rộng mô hình

Sau thời  gian miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, Công ty TNHH Năng lượng xanh Kim Hồng đã sản xuất thành công máy lọc mặn thành nước ngọt, có tính cạnh tranh cao so với thiết bị nhập ngoại đáp ứng mọi nhu cầu của cộng đồng dân cư, thích hợp mọi đối tương, thích hợp dùng trong: Bệnh viện, trường học, các khu dân cư ven biển, khu dân cư bị xâm nhập mặn - bị ô nhiễm, vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn…

Hiện nay, các tàu đánh cá xa bờ, tại nghư trường xa đều phải mang theo nước ngọt từ đất liền nên rất tốn kém, bị động dẫn đến thời gian đi biển ngắn đã làm giảm hiệu quả kinh tế mỗi lần ra khơi. Với máy lọc nước mặn thành nước ngọt của Công ty Kim Hồng, việc đáp ứng nhu cầu nước ngọt giữa trùng khơi trong các chuyến đánh bắt xa bờ đối của bà con ngư dân đã có lời giải.

Ngoài ra, đối với những yêu cầu lọc nước mặn thành nước ngọt > 500m3/ngày,  Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng sẽ cung cấp các giải pháp đồng bộ, trực tiếp tư vấn, xây dựng và lặp đặt tùy theo điều kiện cụ thể của thực địa sau khi nhận được yêu cầu và thông tin từ đối tác.

Ông Hà Văn Sơn, ngụ ấp Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết: “Với máy lọc nước mặn thành nước ngọt của Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng, ngoài việc giải cơn khát nước ngọt đối với cuộc sống người dân thì bài toán về nguồn nước đảm bảo độ mặn cho các vùng nuôi trồng thủy sản đã được giải quyết”.

“Quá trình lọc nước mặn thành nước ngọt, cùng với nước ngọt phục vụ sinh hoạt thì nước thải ra với độ mặn tăng lên. Do vậy, vào mùa mưa khi độ mặn  giảm, thì nguồn nước từ máy lọc sẽ đảm bảo đủ độ mặn cho việc nuôi trồng thủy sản. Người dân như chúng tôi chắc thắng, không còn cảnh phải lo lắng thất bát trong nuôi trồng thủy sản mỗi khi mùa mưa tới như trước kia nữa”. Ông Sơn cho biết thêm.

Máy lọc nước mặn thành nước ngọt của Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng, với công nghệ lọc nước RO (thẩm thấu ngược) tiên tiến và triệt để nhất hiện nay. Các khe hở mang lọc RO có kích cỡ 0,0001 micromet, giống như cơ chế hoạt động của thận người sẽ loại bỏ đến 99,9% tất cả các chất rắn hòa tan, các vi khuẩn, những phần tử nhỏ và và những hợp chất hữu cơ để cho ra nước siêu tinh khiết, an toàn tuyệt đối khi uống nước mà không cần công đoạn nào khác như đun sôi như lọc qua các thiết bị khác.

Sau đó, nước biển sẽ được bơm vào bồn chứa, nước từ bồn chứa cấp vào máy lọc, được lọc qua cụm màng lọc thô để loại bỏ rác, chất rắn lơ lửng để cho ra nước biển sạch.

Nước biển sạch sau đó sẽ qua một máy nén áp suất cao để đẩy qua màng lọc RO. Tại đây, muối và các tạp chất khác sẽ bị loại bỏ đến 99% để cho ra nước ngọt tinh khiết đạt quy chuẩn 01 của Bộ Y tế chứa vào bồn, uống được trực tiếp.

Hiện nay, máy lọc nước của Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng đã được người dân khắp các tỉnh thành cả nước sử dụng từ: Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, dân cư ven biển, dân cư tại các vùng bị mặn xâm nhập - ô nhiễm, tàu thuyền đánh bắt xa bờ…

“Mỗi sản phẩm được  người dân lắp đặt và sử dụng, phát huy hiệu quả, phục nhu cầu thiết  yếu về nước sạch đối với người dân. Họ gọi điện đến chia sẻ những suy nghĩ về tính hữu hiệu, sự thiết thực của máy lọc nước, tôi không chỉ vui mà lấy đó làm động lực để Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng tiếp tục nghiên cứu, sản xuất và cho ra đời những sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của người dân trong tương lai.” Ông Khoát chia sẻ.

Bài và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)