Công ty CP Đồng Xuân: Hiệu quả kinh doanh gắn với lợi ích cộng đồng

00:00 12/10/2020

DNHN: Dù còn một số bất cập, nhưng thời gian qua, Công ty CP Đồng Xuân không ngừng phát triển, khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh truyền thống, kinh doanh dịch vụ và phát triển kinh doanh thương mại; đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông thương hàng hóa và điểm đến du lịch của Thủ đô, đảm bảo phương châm An toàn – Văn minh – Hiệu quả. Hoạt động của khu vực chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, chợ đêm và tuyến phố đi bộ ổn định, an toàn, đóng góp đáng kể cho ngân sách thành phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực trung tâm Thủ đô. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Xuân.

cho-dong-xuan

Trải qua 20 năm, Công ty đã khẳng định mô hình ưu việt của một doanh nghiệp quản lý chợ thực sự hiệu quả, đóng góp tích cực về mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế TP. Cùng với TP Hà Nội, công ty đã giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, đáp ứng quy mô phát triển của chợ hiện đại, thích ứng được với những chuyển biến của nền kinh tế mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa của chợ truyền thống gắn với địa danh lịch sử, một thắng cảnh đẹp, sinh động của Thủ đô Hà Nội.  Công ty được đánh giá là doanh nghiệp quản lý chợ điển hình, được nhiều Ban quản lý chợ trong cả nước đến học hỏi kinh nghiệm, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm. Gắn kết thương mại với du lịch Nằm ở trung tâm khu phố cổ, chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối bán buôn lớn nhất khu vực phía bắc, với hơn 2.300 hộ kinh doanh, lượng hàng hóa luân chuyển hằng ngày qua đây rất lớn, khoảng 15-20 tấn hàng hóa/ngày. Đây cũng là điểm thường xuyên tập trung đông người, ngoài những người kinh doanh, buôn bán, làm việc tại chợ, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Từ năm 2004, UBND quận Hoàn Kiếm đưa vào hoạt động chợ đêm trên tuyến phố Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân, tiếp đó, tháng 10/2014, sáu tuyến phố đi bộ nằm trong khu vực bảo tồn cấp 1 khu phố cổ được đưa vào hoạt động, với 700 hộ kinh doanh trải rộng trên địa bàn ba phường, tạo thêm điểm tham quan, thư giãn cho nhân dân và khách du lịch ở Thủ đô vào dịp cuối tuần, nhưng cũng tạo không ít áp lực về quản lý, tổ chức hoạt động, kinh doanh đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Đồng Xuân.

hinh-anh-xe-dien-dong-xuan tong-ket-5-nam-hoat-dong-xe-dien Mặt khác, tình hình kinh doanh tại chợ Đồng Xuân, chợ đêm và tuyến phố đi bộ khá phức tạp. Vào những thời điểm công ty điều chỉnh mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh, thường vấp phải sự phản đối của một số tiểu thương, gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Ý thức chấp hành pháp luật của các tiểu thương còn hạn chế, nhiều mặt hàng bày bán tại chợ vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng nhái, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nạn “chặt chém” giá trông giữ phương tiện diễn ra khá phổ biến…, đôi khi để lại những ấn tượng xấu trong lòng du khách. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân Đỗ Xuân Thủy cho biết: Trước thực trạng này, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý chợ, trong đó đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của công ty trong kinh doanh, đi liền với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những kiến nghị của các hộ kinh doanh về công tác thu thuế, tiền thuê địa điểm kinh doanh và những thắc mắc liên quan đến hoạt động tại chợ đều được giải quyết thỏa đáng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng giữa công ty và người kinh doanh. Mới đây, trước khi sáu tuyến phố đi bộ thuộc khu vực bảo tồn cấp 1 đi vào hoạt động, công ty đã tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trong khu vực này lựa chọn ẩm thực làm sản phẩm du lịch chính của khu phố. Đảng ủy công ty chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, xây dựng các mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự với cơ quan công an và chính quyền các phường nằm trên địa bàn có chợ đêm, tuyến phố đi bộ. Những cách làm mới Những ai đến thăm chợ Đồng Xuân khoảng năm năm trước, bây giờ quay trở lại chắc hẳn sẽ ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khu chợ. Trong thời gian vừa qua, nhiều hạng mục chợ Đồng Xuân đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Mặt tiền chợ được trang trí chiếu sáng, trong chợ được lắp đặt thang máy, thang cuốn, hệ thống nhà vệ sinh được đầu tư sửa chữa lại, tạo cảnh quan văn minh, hiện đại và môi trường kinh doanh tốt hơn cho tiểu thương và khách du lịch.

dai-hoi-dong-co-dong-cong-ty-co-phan-dong-xuan

Chợ Đồng Xuân đã trở thành chợ đầu tiên của Hà Nội được phủ sóng wifi, đồng thời là khu chợ đầu tiên sử dụng công nghệ thông tin để không chỉ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bà con tiểu thương, khách tham quan mua sắm mà còn nhằm quảng bá thương hiệu cũng như tạo thuận lợi cho các tiểu thương đưa sản phẩm, hàng hóa tới khách du lịch. Công ty cổ phần Đồng Xuân còn xây dựng một tiện ích mới là bản đồ tra cứu các quầy hàng, các mặt hàng khuyến mại, từ đó thu hút được nhiều khách đến chợ hơn, hệ thống dịch vụ, kinh doanh của chợ cũng được nâng lên tầm cao mới. Công tác quản lý tuyến phố đi bộ và chợ đêm Đồng Xuân có nhiều chuyển biến. Vào các tối cuối tuần, công ty tổ chức các hoạt động biểu diễn các loại hình văn hóa dân gian như hát xẩm, chầu văn, ca trù, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch phố cổ, thu hút ngày càng đông khách tham quan, du lịch. Bên cạnh đó, công ty phát triển loại hình kinh doanh mới. Trong đó, nổi bật nhất là dịch vụ xe điện phục vụ du khách tham quan khu phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm, được người dân ghi nhận đánh giá cao, từ năm 2011 đến 2015 đã vận chuyển hơn 1,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 48 tỷ đồng, doanh thu năm 2016 đạt trên 16,3 tỷ đồng, hoàn thành 105,83% kế hoạch năm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ lãnh đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng cao, đóng góp đáng kể cho ngân sách thành phố, hoạt động của chợ Đồng Xuân, chợ đêm và phố đi bộ bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động tại địa bàn hết sức phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, Đảng ủy công ty xác định mục tiêu trong năm tới là thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, từng bước xây dựng chợ Đồng Xuân, chợ đêm và tuyến phố đi bộ trở thành điểm du lịch hấp dẫn, an toàn. Về định hướng phát triển chợ Đồng Xuân từ nay đến năm 2025, ông Thủy khẳng định: Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nguồn vốn xây dựng cải tạo chợ thành trung tâm thương mại hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét chợ truyền thống Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục khôi phục lại những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử…, qua đó đưa chợ Đồng Xuân là điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Cụ thể, xây dựng chợ Đồng Xuân, chợ đêm Đồng Xuân, tuyến phố đi bộ trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”. Nhằm thực hiện mục tiêu này, DN tập trung hoàn thiện các đề án “Xây dựng chợ Đồng Xuân gắn với hoạt động du lịch”, “Xây dựng nét đẹp trong văn hóa kinh doanh”…, cùng việc phối hợp với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Những đề án này sẽ giúp kết hợp hài hòa 2 yếu tố thương mại và du lịch, “Từ đó từng bước xây dựng chợ Đồng Xuân, chợ đêm, tuyến phố đi bộ thành điểm du lịch an toàn, hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế, góp phần phát triển 2 ngành dịch vụ này theo hướng văn minh hiện đại” - ông Thủy khẳng định.

trang-tri-dep-mat-cho-cho-dong-xuan-ve-dem

Việc từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập sẽ giúp chợ Đồng Xuân, chợ đêm và tuyến phố đi bộ trở thành điểm du lịch hấp dẫn, không thể thiếu đối với du khách khi đến Hà Nội. [box]Thành tích Công ty đạt được: UBND quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen trong việc vận động ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu; Đã có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 1996-2016; Có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chủ tịch UBND Thành phố tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2015; Cục An toàn lao động tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ năm 2015; Bộ Công an ghi sổ vàng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2015; Bộ Tài chính tặng bằng khen vì có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế….[/box] Bích Hảo