Công ty CP Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tài trợ xây dựng Khu di tích Tượng đài chiến thắng

00:00 12/10/2020

Ngày 9/10/2018, tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cùng các ngành chức năng đã làm lễ khởi công Khu di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Bông Trang – Nhà đỏ tại vị trí đặt bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

NGhi lễ dâng hương tại lễ khởi công xây dựng Tượng đài Chiến thắng Bông Trang – Nhà đỏ

Địa danh Bông Trang – Nhà đỏ đã đi vào lịch sử bởi chiến công hiển hách của lực lượng du kích địa phương chiến thắng lực lượng liên quân tinh nhuệ gồm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa – Quân đội Hoa Kỳ và Úc được trang bị vũ khí hiện đại mở đợt tấn công càn quét nhằm mục đích “xóa sổ” căn cứ cách mạng vào năm 1966.

Nhằm bảo tồn, phát triển di tích lịch sử truyền thống cách mạng địa phương, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch; Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, xây dựng đề án Khu di tích lịch sử gắn với Tượng đài Chiến thắng Bông Trang – Nhà đỏ. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa - chủ đầu tư Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương là nhà tài trợ chính tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng tượng đài, khuôn viên, công trình kiến trúc cả khu di tích.

Duy Chí