Công ty CP Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc: Chinh phục đỉnh cao nhờ “đôi chân công nghệ”

00:00 12/10/2020

Cuộc Cách mạng Công nghiệp thứđã kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Bằng niềm đam mê, không ngừng nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học, Thanh Phúc đã tiên phong trong đột phá công nghệ, hoàn thiện dây chuyền sản xuất, từng ngày để bước tới đỉnh cao của tự động hóa. Coi đột phá công nghệ là nòng cốt phát triển Được thành lập từ năm 1988 với tiền thân là tổ hợp cơ khí Duy Cảnh, Cty Thanh Phúc hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch xi măng cốt liệu, gạch terrazzo, gạch giả đá, ngói màu, gạch ngói không nung. Hiện, Cty Thanh Phúc đã bán, lắp đặt và chuyển giao công nghệ thứ 760 cho các đơn vị sản xuất gạch xi măng cốt liệu tại Việt Nam. Bình quân mỗi năm Thanh Phúc sản xuất khoảng 80 dây chuyền, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Bắt đầu đổi mới công nghệ sản xuất gần 10 năm trước, đều đặn qua các năm, Cty Thanh Phúc đều cho ra đời 1 thế hệ dây chuyền mới, sản xuất hàng loạt máy bằng công nghệ cao CNC, làm chủ công nghệ thiết kế cũng như công nghệ chế tạo và gia công sản phẩm từ những chi tiết nhỏ nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường. Trong năm 2016, hạng mục đầu tư “Lò tôi thấm Nitơ – Các bon thể khí” đã mang lại hiệu quả nổi bật nhất, giúp khẳng định vị thế của Thanh Phúc trong lĩnh vực chế tạo máy. Các việc làm trên nhằm đưa đến tay khách hàng những sản phẩm 4 nhất, gồm: chất lượng cao nhất, độ bền cao nhất, tính thẩm mỹ nhất, giá thành hợp lý nhất. Nhờ vậy, các sản phẩm của Cty được khách hàng ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Ông Trần Duy Cảnh, Giám đốc Cty Thanh Phúc khẳng định: “Bằng cả niềm say mê sáng tạo, tháng 8 này Cty sẽ cho ra đời dây chuyền hội tụ đủ những tinh hoa kỹ thuật. Ước mơ bao năm của chúng tôi đã thực sự thành công. Để khẳng định uy tín, chất lượng, Thanh Phúc đã đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp để tránh việc bị làm hàng giả, hàng nhái thương hiệu. Công ty cũng đã nhận được chứng chỉ: Doanh nghiệp khoa học, công nghệ; Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn; thành viên của Hiệp hội Cơ khí Việt Nam”. Không ngừng cải tiến Theo kỹ sư Đỗ Đức Thắng, lợi ích từ việc cải tiến công nghệ là rất lớn: “Ngày trước, để sản xuất gạch cần tới 68 người lao động, thì hiện naycon số này giảm xuống chỉ còn 3 người. Dây chuyền sản xuất tự động hóa giúp hạn chế tối đa sử dụng lao động trực tiếp, nâng cao năng suất sản phẩm. Hiện, Cty Thanh Phúc có thể xuất xưởng 70 triệu gạch không nung/năm, vượt trội rõ rệt so với sản lượng 55 triệu viên trước đây. Các công nhân được thuê làm phần việc giám sát máy móc hoạt động. Dùng rô-bốt làm lực lượng sản xuất chính từ khâu xử lý nguyên vật liệu thô, trộn, ép định hình, đến xếp và đưa đi phân phối giúp phát hiện các sản phẩm lỗi, loại khỏi dây chuyền”. Những nỗ lực đột phá công nghệ đã mang lại thành công cho Cty Thanh Phúc trong dây chuyềntự động hóa hoàn toàn, đẩy mạnh quá trình xây dựng, nâng cao độ nhận diện thương hiệu sản phẩm của khách hàngm đồng thời, tiếp tục chuyển giao công nghệ cho khách hàng, đưa một thương hiệu Việt vươn ra khu vực và toàn cầu. Nguyễn Lương – Thế Tường