Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Khánh ổn định để phát triển

00:00 12/10/2020

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức của buổi ban đầu về vốn, trình độ, năng lực quản lý, đến nay Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Long Khánh, Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương nơi anh Đoàn Văn Bao làm Giám đốc đã xây dựng được nền tảng phát triển vững chắc, khẳng định được vị thế uy tín thương hiệu về ngành vật liệu xây dựng tại thị trường địa phương và các vùng lân cận.

Ngày đầu xây dựng

Giám đốc Đoàn Văn Bao.

Từ Quốc lộ 5 Hà Nội – Hải Phòng về xã Tân Phong cỡ chừng gần 30 km, xe chúng tôi chạy hết đường cao tốc, rẽ vào tuyến đường liên huyện. Khung cảnh làng quê thật thanh bình, bên đường là những cánh đồng lúa xanh rì đang kỳ làm đòng hiện lên trước mắt. Tuy là quê song đường sá nơi đây đều được trải nhựa khá đẹp, chẳng mất nhiều thời gian, xe chúng tôi đã về đến xã Tân Phong. Công ty Long Khánh nằm ngay mặt đường, thấy chúng tôi, Giám đốc Đoàn Văn Bao với nụ cười thường trực cùng phong cách ăn mặc giản dị ra vui vẻ bắt tay rồi bằng chất giọng khẳng khái anh nói, chào các bạn đã về thăm quê hương tôi, với cử chỉ gần gũi và mến khách, chúng tôi cảm thấy xua tan cái mỏi mệt của đường xa. Chúng tôi được anh dẫn đi thăm quan một vòng Công ty, gần trưa mà tốp công nhân vẫn hăng say làm việc, xe ra, xe vào chở vật liệu chạy ầm ầm còn phía dưới bến là dòng sông Cửu Yên thơ mộng.

Công ty xây dựng long khánh Chúng tôi khen anh khéo chọn phong thủy vì Công ty nằm bên cạnh con sông đẹp, hiền hòa, anh đáp lại bông đùa, nhìn mặt sông chảy phẳng lặng vậy, chứ ai biết có khi ở dưới chảy mạnh, nó giống mình làm kinh doanh thời điểm này, nhiều người nhìn vào bề mặt bên ngoài thì nghĩ rằng, Công ty làm ăn tốt song trong nó chứa đựng bao sóng to, gian nan vất vả, chỉ khéo chèo lái mới được như ngày hôm nay. Ngừng lát, anh đưa chúng tôi vào văn phòng Công ty, vừa đi anh vừa nói, thật sự trong lúc khó khăn như hiện tại, Công ty luôn cố gắng giữ vững được sự ổn định, tùy từng đối tượng khách hàng, có khách mình chỉ làm bằng hòa, lấy uy tín để đảm bảo việc làm cho anh em lao động. Anh rót chén trà nóng mời chúng tôi, anh Bao chia sẻ thêm, con đường kinh doanh của tôi cũng nếm đủ những chông gai. Học xong THPT, tôi ở nhà giúp gia đình đốt lò, sản xuất vôi, sau thời gian học hỏi, nắm chắc các kỹ thuật, bố mẹ đã tin tưởng giao cho tôi làm. Thời điểm đầu những năm 1990, việc sản xuất vôi rất gian nan vì làm bằng thủ công, hơn nữa lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thời tiết. Được mẻ vôi chất lượng nếu thời tiết nắng nôi, vôi sẽ không sao nhưng khi bị dính mưa thì chèo chống rất vất vả, không khéo cả lò vôi sượng hết, bỏ đi.

cong-ty-xay-dung-long-khanh-3

Những nguyên nhân đó làm chất lượng vôi không ổn định, khó khăn, vất vả là vậy nhưng việc kinh doanh vôi cũng không được bao lâu, vôi xây dựng được thay thế bằng xi măng cao cấp. Dần rà thị trường vôi bị hẹp lại, tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của chúng tôi. Năm 2009, tôi quyết định nghỉ sản xuất vôi và chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng, chuyên cung cấp xi măng, cát, đá, sỏi cho các công trình tại địa phương và các vùng lân cận, để hợp thức hóa thủ tục giấy tờ về mặt hành chính, cũng như cho doanh nghiệp của mình phát triển hơn nữa. Năm 2010, tôi quyết định thành lập Công ty CPXD&TM Long Khánh. Định hướng thời gian tới Như vậy, trải qua biết bao thử thách, đến nay hình hài Công ty CPXD&TM Long Khánh mà Giám đốc Đoàn Văn Bao xây dựng lên đã trưởng thành và dạn dày về nhiều mặt. Khi hỏi Giám đốc Đoàn Văn Bao: Mục tiêu và định hướng Công ty trong thời gian tới là gì? Giám đốc Bao cho biết: Trong thời gian tới khi mà nền kinh tế còn đó những khó khăn, thử thách đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh VLXD như chúng tôi phải có hướng đi phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường, xây dựng đội ngũ công nhân biết việc, hiểu nghề nhằm phục vụ ngày một tận tình, chu đáo, qua đó tạo niềm tin với khách hàng. Ngoài ra, Công ty còn động viên, khuyến khích công nhân viên Công ty luôn luôn học tập và chia sẻ, góp ý những gì làm được và chưa được để cùng nhau xây dựng Công ty Long Khánh ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Đi đôi với việc kinh doanh, Công ty Long Khánh luôn quan tâm đến trách nhiệm xã hội, như tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, quỹ vì người nghèo tại địa phương. Cũng theo Giám đốc Bao, đối với người lao động, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo đúng quy định, cũng như nhiều hỗ trợ khác cho anh em công nhân. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện đúng nghĩa vụ về nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách khác theo quy định của Nhà nước, tạo được nhiều công ăn, việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, qua đó góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Tân Phong ngày một đẹp giàu. Nguyễn Chiên