Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương

00:00 12/10/2020

Ngày 23/9, trong chuyến đi tới Việt Nam tham gia giải chạy marathon quốc tế dài 21km tại Sa Pa, công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol đã có trải nghiệm tuyệt vời khi ghé Fansipan đúng vào mùa lúa chín và khám phá nóc nhà Đông Dương. Cùng với các thành viên Hoàng gia Thái Lan, công chúa Bajrakitiyabha Mahidol đã có chuyến thăm đỉnh Fansipan bằng hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới, đạt 2 kỷ lục Guinness tại Sa Pa. Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 2 Tại đây, cô cùng các thành viên hoàng gia đã tới thắp hương tại khu Tâm linh và thăm những công trình kiến trúc tâm linh mang đậm nét văn hóa Á Đông. Hiện Fansipan Legend có 2 khu tâm linh đón khách đến thưởng ngoạn và cầu bình an tại Ga đi và Ga đến của cáp treo. Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 3 Fansipan đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Từ trên cabin cáp treo, phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh núi non, ruộng đồng, có thể thấy khung cảnh tuyệt diệu như bức tranh kỳ ảo của thiên nhiên, với những nét phác họa cuốn hút của những cung bậc màu sắc khác nhau mà tạo hóa đã khéo léo sắp đặt. Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 4 Công chúa cùng các thành viên rất thích thú với trải nghiệm đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên cô ghé thăm Sa Pa vào mùa lúa chín và thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vỹ của đất nước Việt Nam từ lưng chừng trời. Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 5 Các thành viên trong đoàn hào hứng chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 6 Có sở thích chạy bộ và leo núi, nên khi vừa tới Fansipan, công chúa vô cùng phấn khích chinh phục 600 bậc thang trong thời gian rất ngắn, dưới sương mù dày đặc để tới được nóc nhà Đông Dương huyền thoại. Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 7 Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol là cháu gái lớn nhất của Vua Bhumibol Adulyadej và là con thái tử có quyền thừa kế ngai vàng Vajiralongkorn. Công chúa là một một trong những nhân vật hoàng gia có ảnh hưởng nhất Thái Lan. Cô tốt nghiệp ngành y, có bằng Tiến sĩ luật của Đại học Cornell University, từng là công tố viên và đã tham gia nhiều hoạt động thuộc dự án y tế, giáo dục của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan Công chúa Thái Lan đến Việt Nam chinh phục nóc nhà Đông Dương - Ảnh 8 Dẫn đầu đoàn, công chúa rất vui và chia sẻ cảm xúc tuyệt vời khi được cầm trên tay quốc kỳ Thái Lan bên những người bạn Việt Nam, đứng trên đỉnh cao nhất của Đông Dương, giữa thiên nhiên hùng vĩ của mây trời Sa Pa. Ngay sau khi kết thúc hành trình trải nghiệm Fansipan Legend, công chúa Thái Lan cùng đoàn tùy tùng nhanh chóng trở về Sa Pa để chuẩn bị cho giải chạy marathon quốc tế mà cô tham dự.   (theo baodansinh.vn)