Công bố chính thức mức kỹ luật quan"hành" dân vụ áp thuế 5,7 tỷ

00:00 12/10/2020

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả xử lý trách nhiệm cán bộ sai phạm trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng. Ông Lê Công Tuấn là người trực tiếp ký quyết định giải quyết đơn thư của bà Đàm Thị Lích đã không được tiếp tục giới thiệu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cung thông tin về việc xử lý các “quan” sai phạm trong áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Thôi chức Phó Chủ tịch với lãnh đạo ký quyết định giải quyết khiếu nại

ki-luat

Ông Lê Công Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, người trực tiếp ký quyết định giải quyết đơn thư của bà Đàm Thị Lích trong quá trình chờ xem xét xử lý trách nhiệm, tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất không giới thiệu ông Tuấn để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo của tỉnh Lâm Đồng thể hiện: Ông Lê Công Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng) là người trực tiếp ký quyết định giải quyết đơn thư của bà Đàm Thị Lích, trong quá trình chờ xem xét xử lý trách nhiệm, tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất không giới thiệu ông Tuấn để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét. Hiện UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm điểm để báo cáo đề xuất theo quy định, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ sớm có báo cáo với Thủ tướng. “Khiển trách, cảnh cáo” 3 cán bộ

ba-lich

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đức Trọng cùng 1 Phó Chánh thanh tra huyện liên quan đến vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ bà Đàm Thị Lích bị hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo

Văn bản báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, xử lý cán bộ có liên quan đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích cho thấy: UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan để xử lý tương ứng với mức độ vi phạm. Cụ thể, huyện này đã xử lý kỷ luật mức độ “cảnh cáo” đối với 1 cán bộ (Phó Trưởng phòng TN&MT) do thiếu trách nhiệm trong xử lý vụ việc tham mưu áp dụng văn bản pháp luật không đúng, để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân và dư luận quần chúng. Xử lý kỷ luật mức độ “khiển trách” với 2 cán bộ (Trưởng phòng TN&MT, Phó Chán thanh tra huyện) về việc thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, theo dõi đôn đốc và tham mưu giải quyết vụ việc chưa phù hợp, kịp thời. Theo tìm hiểu của PV, người nhận hình thức kỷ luật “cảnh cáo” là ông Phan Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Trọng. 2 cán bộ khác nhận hình thức kỷ luật “khiển trách” là ông Lý Thái Tân - Trưởng phòng TN&MT và ông Phạm Ngọc Hòa - Phó Chánh Thanh tra huyện Đức Trọng. 7 cán bộ “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”

cu-lich

Trong văn bản báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thể hiện hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm với 7 cán bộ khách. “Kiểm điểm trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 3 cán bộ thuộc Văn phòng UBND huyện, 3 cán bộ Chi cục thuế, 1 cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai về việc chưa làm hết trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ, theo dõi đôn đốc thực hiện, để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết vụ việc”, văn bản báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu. Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Thủ tướng Chính phủ cũng nhắc đến trách nhiệm của Sở TN&MT trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Lích. Theo đó, Sở TN&MT là cơ quan được UBND tỉnh giao xem xét, định hướng nghiệp vụ cho huyện Đức Trọng thực hiện giải quyết đơn thư của bà Đàm Thị Lích nhưng đã thực hiện chưa hết trách nhiệm, định hướng chưa rõ ràng dẫn đến việc UBND huyện Đức Trọng áp dụng pháp luật không đúng trong giải quyết vụ việc. “Sở TN&MT đã thực hiện công tác kiểm điểm, xác định trách nhiệm của cán bộ có liên quan nhưng đề xuất chưa đến mức phải xem xét áp dụng hình thức kỷ luật do chưa nắm đầy đủ các thông tin có liên quan dẫn đến tình trạng định hướng xử lý chưa phù hợp. Sở TN&MT nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với vụ việc này”, báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu. Một kết thúc có hậu! Sau hơn 1 năm tờ Báo vào cuộc với hơn 60 kì báo điều tra, cùng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và sự hỗ trợ pháp lý của luật sư Hồ Nguyên Lễ (Trưởng Văn phòng Luật sư Luật Tín Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM), vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ bà 75 tuổi người dân tộc Tày Đàm Thị Lích đã về đích. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm. Ngày 3/6, Cụ Lích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức áp thuế 0 đồng. Nếu theo cách tích của UBND huyện Đức Trọng trước đó thì cụ Lích phải đóng thuế cho 563,9m2 đất của gia đình lên đến hơn 12,6 tỷ đồng cho mảnh đất trên. 3 tháng sau, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định xử lý cán bộ có liên quan đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích. 10 cán bộ bị “khiển trách, cảnh cáo, kiểm điểm, rút kinh nghiệm”; Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan định hướng nghiệp chưa rõ ràng dẫn đến việc UBND huyện Đức Trọng áp dụng pháp luật không đúng trong giải quyết vụ việc của cụ Lích thì “nghiêm túc…rút kinh nghiệm”. Riêng người ký quyết định giải quyết khiếu nại là ông Lê Công Tuấn (thời điểm đó ông Tuấn đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng) bị thôi chức vụ trên, chờ làm rõ. PV.Tổng Hợp