Con đường hợp pháp để đầu tư định cư nước ngoài

00:00 12/10/2020

Đây là chủ đề của Diễn đàn Asia Offshore Forum hàng năm của Hội hiệp nước ngoài châu Á, tổ chức lần thứ 4 vừa diễn ra tại TP.HCM.

Tại chương trình, Luật sư Phương Anh Trần (Hãng luật quốc tế SKT) cũng đã chia sẻ thêm những thông tin chính thức về cơ hội định cư cho cả gia đình qua việc đầu tư tối thiểu 500.000 USD vào một doanh nghiệp thương mại tại Mỹ,  theo đó cả gia đình của nhà đầu tư (bao gồm vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi) sẽ nhận được thẻ xanh tại Mỹ.

Luật sư Phương Anh Trần – Hãng luật quốc tế SKT là diễn giả tham gia tại chương trình

Với kinh nghiệm về luật doanh nghiệp và luật đầu tư, đã từng nắm giữ nhiều vị trí khác nhau như cố vấn pháp lý về quản lý rủi ro, luật sư Phương Anh Trần  cho biết: “Nước Mỹ - quốc gia phát triển bậc nhất thế giới hiện nay đang là nước được nhà đầu tư Việt Nam quan tâm nhiều nhất, trở thành lựa chọn định cư hàng đầu cho những ai mong muốn được hưởng những chế độ về an sinh xã hội, nền giáo dục hiện đại, và an toàn môi trường. Trong các loại định cư tại Mỹ, thì chương trình định cư EB5 là chương trình an toàn và nhanh nhất”.

Điểm nổi bật của chương trình đầu tư định cư Mỹ so với các nước khác là không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh hay khả năng tiếng Anh, đem đến những lợi ích hấp dẫn cho các nhà đầu tư: được kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và phát triển, con cái được hưởng nền giáo dục hiện đại, chất lượng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc cho con đi du học, giúp cả gia đình cùng lấy thẻ xanh và đi Mỹ ngay cùng một lúc…

Đây cũng là chương trình định cư được chính phủ Mỹ ban hành và thừa nhận. Đến nay, đây cũng là chương trình nhận được ưu ái nhiều nhất của chính phủ Mỹ khi tỷ lệ thành công của việc lấy thẻ xanh là cao nhất trong các hình thức định cư Mỹ.

“Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng biết rằng, để có được một hồ sơ thành công, “chìa khóa” nằm ở hai tiêu chí quan trọng: dự án tốt, minh bạch và cần có một luật sư uy tín, có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt là một công ty luật vừa thấu hiểu pháp luật Mỹ vừa nắm vững pháp luật Việt Nam để tư vấn cho nhà đầu tư Việt Nam, cũng như luôn luôn kề vai sát cánh bảo vệ quyền  lợi của nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện chương trình này” , luật sư Phương Anh Trần cho biết thêm.

Thanh Châu