Cổ phần hóa Sabeco: Sẽ thu được hàng tỷ USD từ nhà đầu tư tên tuổi

00:00 12/10/2020

 Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là một trong những DN Nhà nước được nhà đầu tư mong ngóng cổ phần hóa nhất hiện nay.

Cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều mong ngóng Sabeco bán cổ phần
Cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều mong ngóng Sabeco bán cổ phần
Mới đây, Bộ Công Thương đã trình lên Chính phủ phương án bán cổ phần Nhà nước tại Sabeco. Theo đó, sẽ có 53% cổ phần được bán ra dưới hình thức đấu giá công khai và thực hiện một lần duy nhất. Nếu được chấp thuận, Nhà nước sẽ chỉ còn nắm giữ 36% cổ phần tại DN này. Không giống như đa phần các DN Nhà nước khác, luôn gặp khó khăn trong việc tìm nhà đầu tư, trái lại, việc cổ phần hóa Sabeco luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong nhiều lần bán cổ phần "hụt" trước đây đã có tới hơn 10 nhà đầu tư của cả trong và ngoài nước đăng ký mua lại từ DN bia có thị phần lớn nhất Việt Nam này. Đáng chú ý, những nhà đầu tư đang "nhòm ngó" Sabeco đều là các đơn vị có tiềm lực mạnh như Heineken (Hà Lan), ThaiBev (Thái Lan), Ashahi (Nhật Bản) hay Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn và Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình... Đặc biệt, hồi cuối năm 2014, ThaiBev từng ra giá hơn 2 tỷ USD cho 40% cổ phần của Sabeco. Hiện tại, Sabeco đang có sức hút rất lớn khi dẫn đầu thị trường bia Việt Nam với 46% thị phần, doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.400 tỷ đồng trong năm 2015. Ngoài ra, DN này còn có 12 công ty con, 14 công ty liên kết và mạng lưới phân phối trải khắp các tỉnh thành trong cả nước. Như vậy, có thể thấy, nếu được bán 53% cổ phần từ Sabeco, ngân sách gần như chắc chắn sẽ thu về số tiền lớn hơn 2 tỷ USD.
Hà Thanh/kinhtedothi.vn