Cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam tiếp cận thị trường Myanma

00:00 12/10/2020

Triển lãm Buildtech Yangon lần 3 là triển lãm thương mại chuyên sâu nhất dành cho nghành xây dựng, sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/5/2016 tại trung tâm hội nghị Myanmar. trien-lam-buildech Các phân khúc triển lãm mới này phù hợp với sự phát triển gần đây trong nghành xây dựng của Myanmar đang bùng nổ sau sự mở cửa của nền kinh tế Myanmar với thế giới. Ngoài ra, BuildTech Yangon năm nay chú trọng hơn về mảng an toàn và phòng chống thiên tai, thông qua việc nâng cao nhận thức về an toàn xây dựng và môi trường làm việc. Các chương trình giới thiệu rộng rãi từ: Áo, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Myanmar dự kiến sẽ thu hút hơn 4.500 khách tham quan. Thị trường xây dựng ở Việt Nam có lợi thế hơn các thị trường khác trong khu vực do chi phí lao động và xây dựng thấp hơn. Năng lực công nghệ của các nhà thầu địa phương đã cải thiện đáng kể so với thời kì trước hội nhập. Những cải thiện trong kinh tế vĩ mô giúp duy trì nhu cầu đầu tư trong phân khúc nhà máy - nhà xưởng - khu công nghiệp và thị trường bất động sản đang dần nóng lại. Các doanh nghiệp uy tín có kế hoạch xây dựng, sản phẩm có chất lượng và tình hình tài chính tốt sẽ tiếp tục ký nhiều hợp đồng. Ông U Tha Htay, Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Xây dựng Myanmar (MCEA) cho biết: “Buildtech Yangon 2016 kịp thời cùng chính phủ chuẩn bị mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Với việc ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ trong việc hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế đang phát triển của đất nước, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Myanmar dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất từ giai đoạn 2012-2016.” Nghành xây dựng cơ sở hạ tầng là thị trường lớn thứ hai trong nghành công nghiệp xây dựng Myanmar và giá trị ước tính khoảng 765 triệu đô. Sự tập trung của chính phủ vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng ở Myanmar cho thấy những phát triển quan trọng của con đường mới, các tòa nhà, đường ống và lưới điện. Đồng thời, sự tăng mạnh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cho thấy một sự tăng trưởng lớn trong nhu cầu về không gian văn phòng mới cũng như nhà ở cho người nước ngoài. Có rất nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực xây dựng của Myanmar và BuildTech Yangon tự hào là một phần của sự phát triển này. Nghành công nghiệp xây dựng của Myanmar dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tương đối nhanh so với các thị trường mới nổi khác từ năm 2015-2019. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ bởi nền kinh tế mở rộng của Myanmar, gia tăng đầu tư chính phủ trong cơ sở hạ tầng công cộng, và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà phát triển bất động sản trong và ngoài nước trong việc xây dựng các đơn vị dân cư để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Trên thực tế, giá trị sản lượng của nghành công nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 7,4% trong giai đoạn 2010-2014, và dự kiến sẽ đạt 6% CAGR trong giai đoạn 2015-2019, theo một báo cáo từ công ty nghiên cứu Timetric. Triển lãm thương mại sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Máy móc và thiết bị xây dựng tại chỗ; Vật liệu xây dựng và các giải pháp kiến trúc; Nội thất; và Quản lý thiết bị. Ông Chua Wee Phong, Chủ tịch công ty Sphere Exhibits cho biết "Chúng tôi rất vui khi được đồng tổ chức BuildTech Yangon cùng với MCEA năm thứ ba liên tiếp. Nghành công nghiệp xây dựng của Myanmar đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng lớn, và như là hội chợ thương mại hàng đầu của loại hình này, BuildTech Yangon đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực xây dựng của Myanma. Khách tham dự BuildTech Yangon sẽ có nhiều lợi ích từ việc tiếp cận toàn diện với các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng của Myanmar. Các chuyên gia địa phương sẽ hỗ trợ để tiếp cận những kiến thức, kỹ năng và công nghệ tiên tiến hơn ba ngày triển lãm mà nếu không sẽ mất một thời gian dài để đạt được. " Đây thực sự là cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam không chỉ tiếp cận thị trường xây dựng mà còn đón đầu sự bùng nổ nghành công nghiệp xây dựng của Myanma, một quốc gia trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Được biết, có nhiều dự đoán tích cực cho nghành xây dựng tại Việt Nam trong tương lai. Triển vọng này được dự đoán qua sự phát triển mạnh về kinh tế và những thay đổi trong pháp lý, và nghành xây dựng tại Việt Nam sẽ duy trì tích cực, với sự tăng trưởng 5,9% trong năm 2016 và 6,3% trong năm 2017. Về lâu dài, nghành xây dựng dân dụng và công cộng được dự đoán phát triển trong giai đoạn 2017 – 2025. Lĩnh vực này sẽ tăng trưởng với tỷ lệ trung bình hàng năm khoảng 6,6% trong khoảng thời gian này do phát triển đô thị hóa bền vững, công nghiệp hóa nhanh, phát triển nghành du lịch và các giải pháp giảm bớt những hạn chế quyền sở hữu tài sản nước ngoài (theo báo cáo của BMI Research). Bài và ảnh: Anh Đức (Văn phòng Đại diện phía Nam)