Có hay không việc 'cháy' vé tàu, xe tết?

00:00 12/10/2020

 Ngành đường sắt thông báo còn gần 300.000 vé tết, nhưng người lao động ngoại tỉnh lại phản ánh không mua được vé.

Mô tả ảnh
Hành khách tìm kiếm thông tin để mong mua được vé tàu tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: M.QUÂN
Còn hơn 100.000 vé tàu tết Ghi nhận của P.V ngày 8/12, nhiều người dân lên trên mạng www.dsvn.vn hoặc đến trực tiếp ga Sài Gòn để mua vé tàu tết đi các tuyến Quảng Ngãi, Diêu Trì, Đà Nẵng trong thời gian từ 25-27 tháng chạp âm lịch, nhưng đều không còn vé. Trong khi đó, theo công bố của Cty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thì tính đến ngày 8/12/2016, ngành đường sắt còn khoảng 262.000 chỗ tàu tết. Trong đó, còn khoảng 111.000 vé chiều TPHCM đi các ga giai đoạn trước tết (từ ngày 17 - 26/1/2017, nhằm ngày 20 - 29 tháng chạp âm lịch) và hơn 147.000 chỗ chiều Hà Nội đi các ga giai đoạn sau tết (từ ngày 31/1 - 12/2/2017, nhằm ngày 4 - 16 tháng giêng âm lịch). Vậy thực hư số lượng vé này như thế nào, mà người dân mua lại không có? Ông Lê Quốc Trung - Phó Tổng GĐ Cty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (Cty VTĐSSG) - cho biết, trong số khoảng 111.000 vé tàu còn của giai đoạn trước tết (bao gồm cả ghế chính và ghế phụ), chủ yếu là lượng vé có thời gian đi tàu rơi vào các ngày 17 - 18 - 19/1/2017 (tức nhằm ngày 20, 21, 22 tháng chạp âm lịch). Còn đối với những ngày cao điểm (từ ngày 23 - 29 tháng chạp âm lịch) thì cơ bản số lượng vé đã được bán hết. Ngành đường sắt dù tăng hết công suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vì vậy, chúng tôi mong muốn người dân có thể chọn đi sớm hơn, tức từ ngày 22 tháng chạp âm lịch trở về trước… Ngày 8/12, trong khi nhiều người không mua được vé tàu tết đi lại trong những ngày cao điểm từ ga Sài Gòn hay từ mạng đặt chỗ, thì bên ngoài đường Nguyễn Thông (cổng ga), các “cò” vé vẫn mời chào và cho rằng còn vé đi những ngày cao điểm đến các ga. Về vấn đề này, ông Đỗ Quang Văn - GĐ chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn - cho rằng, quy định của ngành đường sắt, vé đi tàu tết phải trùng khớp tên, số chứng minh nhân dân của người đi tàu; những trường hợp không trùng khớp coi như vé không hợp lệ và không được giải quyết đi tàu. Vì vậy, người dân không nên mua vé từ “cò” để tránh mua nhầm vé giả hoặc vé đã cạo sửa tên, số chứng minh nhân dân...
Mô tả ảnh
Những hành khách này đang tìm đặt vé tàu tết trên mạng. Ảnh: M.QUÂN
Một số nhà xe “cháy vé” Vừa qua tại Bến xe Miền Đông (bến xe lớn nhất TPHCM, tập trung những tuyến đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên…) đã có một số nhà xe thương hiệu thuê quầy tại bến bán trước vé tết. Tính đến ngày 8/12, có một số nhà xe Chín Nghĩa, Bình Tâm, An Thiên Phúc (chạy tuyến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên) đã “cháy vé” đi từ ngày 24 - 29 tháng chạp âm lịch. Chị Lê Thị Thanh Ngân (công nhân làm việc tại KCX Linh Trung) - cho biết, tranh thủ giờ nghỉ trưa ra bến xe để tìm mua vé về Quảng Nam vào ngày 26 tháng chạp âm lịch nhưng các nhà xe trả lời hết vé. Theo Tieudung24h.vn