Cơ giới hoá đồng bộ ở Than Dương Huy: Ách tắc đã được khai thông

00:00 12/10/2020

DNHN: Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ (CGHĐB) của Công ty Than Dương Huy được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2015 gặp điều kiện địa chất phức tạp và nhiều nguyên nhân khác nên ách tắc kéo dài. Đến nay, ách tắc đã được khai thông; công nhân Than Dương Huy đã làm chủ công nghệ; sản lượng vượt công suất thiết kế.

Việc đưa Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ (CGHĐB) vào sản xuất có ý nghĩa lớn với Than Dương Huy - là lời giải cho vấn đề nâng sản lượng than; nâng cao mức độ an toàn trong hầm lò, giảm hao phí sức lao động cho công nhân, từ đó tăng năng suất lao động; giảm lực lượng lao động, nhất là trong bối cảnh việc tuyển dụng thợ lò ngày càng khó khăn. Với mục đích ý nghĩa đó, từ  tháng 11/ 2015, Công ty đã đầu tư dàn thiết bị kềnh càng, gọi là giàn cơ giới hóa đồng bộ (CGH) với 89 giàn chống thuỷ lực, tổng chiều dài lắp giàn là 145,7 mét. Trọng lượng mỗi giàn chống thuỷ lực trung gian là 12 tấn. Riêng 6 giàn chống thuỷ lực quá độ có trọng lượng 12,5 tấn. Đi kèm với dàn chống là máy khấu than. Đầu máy khấu gắn các lưỡi cắt bằng hợp kim để cắt than, thay cho khoan nổ mìn. Than rơi xuống được máy cào vơ than, chuyển ra ngoài, thay cho bốc xúc. Thợ khai thác được làm việc trong khung dàn chống bằng thủy lực, rất an toàn. Công suất thiết kế của dàn thiết bị này là 600 nghìn tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hải Phi, Chánh Văn phòng Công ty Than Dương Huy cho biết, từ khi đưa lò chợ CGH vào hoạt động, bước đầu, công nhân đã dần làm quen với công nghệ; năng suất những ngày đầu đạt bình quân 2 nghìn 300 tấn/ngày – gần đạt công suất thiết kế. Tuy nhiên, với công nghệ mới, hiện đại, được áp dụng ở mức sâu, điều kiện địa chất không thuận lợi, khó tránh khỏi những ách tắc. Bằng nhiều biện pháp kỹ thuật và quản lí, đến nay, ách tắc đã được khai thông. Tiến sĩ Phạm Văn Thương, Phó Phòng Kỹ thuật Công ty cho biết, từ tháng 4/2017, Lò chợ CGHĐB đã vượt qua khó khăn, năng suất  tăng, sản lượng đạt 2.400 tấn/ ngày; ngày cao nhất đạt 2.900 tấn; đạt công suất thiết kế. So với lò chợ khai thác bằng công nghệ giá thủy lực liên kết xích mà Công ty đang áp dụng, năng suất lò chợ CGHĐB tăng gấp 4 lần. PV