Có gì bất thường khi thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 bỏ thi?

00:00 12/10/2020

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã đi được một chặng đường khá dài, bỗng hai thí sinh là Công Lê Minh Hương và Nguyễn Thị Ngọc Nữ có đơn gửi tới Ban Tổ chức (BTC) xin phép không tham gia vòng Chung khảo phía Bắc.

Thí sinh Ngọc Nữ (trái) và Minh Hương đã dừng thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: TL

Tất cả đều vì “lý do cá nhân”

Trước trường hợp của Nguyễn Thị Ngọc Nữ và Công Lê Minh Hương, không ít thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã bỏ thi vì những lý do khác nhau. Theo BTC Hoa hậu Việt Nam, trước ngày di chuyển vào Nghệ An, hai thí sinh đã vượt qua vòng Sơ khảo và gửi đơn tới BTC xin phép không tham gia vòng Chung khảo phía Bắc vì “lý do cá nhân”. BTC đã chấp thuận, khẳng định điều đó không có gì bất thường. Trong đơn gửi BTC, Ngọc Nữ - người đẹp đoạt giải Gương mặt đẹp nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục đồng hành. Thí sinh Công Lê Minh Hương cũng gửi lời cảm ơn và lời chúc cuộc thi thành công. Chúng tôi liên hệ với Ngọc Nữ, cô xác nhận thông tin này đồng thời cho biết bản thân rất bối rối, hụt hẫng, tiếc nuối.

Trả lời câu hỏi về nghi vấn rút khỏi cuộc thi vì cảm thấy “lép vế” so với dàn thí sinh năm nay, Ngọc Nữ khẳng định: “Hiện tại, tôi tin mình có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và các yếu tố cần thiết để có vị trí cao ở đấu trường nhan sắc này”. Chia sẻ cụ thể về quyết định rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Nữ cho hay, theo yêu cầu của BTC, các thí sinh mất gần 3 tháng để đồng hành cùng các hoạt động. Tuy nhiên, bản thân cô không thể sắp xếp các công việc đã nhận trước đó nên quyết định dừng thi.

“Tôi rất tiếc. Từ đầu, tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam với ý định nghiêm túc chứ không phải thi rồi bỏ, gây chiêu trò. Tôi tự tin có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và các yếu tố cần thiết để đạt danh hiệu ở đấu trường nhan sắc này”, Ngọc Nữ chia sẻ. Trước đó, Ngọc Nữ công tác ở Nga nhưng phải ngừng công việc về Việt Nam để thi Hoa hậu. Ở vòng Sơ khảo, cô là một trong những thí sinh gây chú ý về ngoại hình, phong thái dù chỉ cao 1,65m.

Cũng được đánh giá là thí sinh tiềm năng, Công Lê Minh Hương là sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền, từng tham dự Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017. Như vậy, hiện tại chỉ còn 38 thí sinh bước vào vòng Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra ngày 22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An. Những thí sinh được chọn đêm chung khảo sẽ chính thức bước tiếp vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2018.

Người đẹp nhân ái sẽ là điểm nhấn

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết, phần thi Người đẹp nhân ái sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của cuộc thi. Trong tập đầu tiên vừa được phát sóng trên VTV9, phần thi này đã thực sự lay động trái tim, lấy nước mắt của rất nhiều khán giả với dự án có tên gọi “Nụ cười trẻ thơ”, hướng đến những em nhỏ bị hở hàm ếch.

Bé Ngọc Ánh (7 tuổi) là một trong những nhân vật được các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh và giúp đỡ bé phẫu thuật hở hàm ếch. Suốt chương trình, khán giả chưa lần nào thấy bé Ngọc Ánh khóc, hay tự ti. Ngược lại, bé luôn tươi cười hồn nhiên. Chính tinh thần lạc quan ấy đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Thí sinh Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457) còn đã giúp cô bé Ngọc Ánh lần đầu được mặc váy đẹp, thực hiện ước mơ làm bác sĩ và đặc biệt là mang đến cho bé cảm giác ấm áp, yêu thương của một người thân. Đó là món quà tinh thần đặc biệt quý giá với một cô bé khuyết tật, thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ.

 

Một nhân vật khác là Ngọc Tài (19 tuổi, ở TPHCM) bị hở hàm ếch. Cả thí sinh, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và khán giả đều day dứt với câu nói của nhân vật: “Em đi xin việc thấy em bị vậy người ta từ chối. Sau này có cô chủ quán thương tình nhận em vào phụ bán phá lấu qua ngày”. Qua cách tiếp cận nhân vật, thí sinh Trương Thị Thanh Bình (SBD 005) đã chiếm trọn tình cảm của Ban Bình luận bởi sự chân chất. Cô gái miền Tây đã lăn xả vào dự án, cùng khóc cùng cười, cùng hồi hộp lo âu với nhân vật, thậm chí tức giận, nói ngay nói thẳng mà không suy tính sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của một ứng viên Hoa hậu. Một chi tiết xúc động khác là khoảnh khắc nhóm thí sinh dự án “Nụ cười trẻ thơ” đã cất công liên lạc và đưa mẹ Ngọc Tài từ Biên Hòa kịp đến bệnh viện lúc con mổ. Mẹ Ngọc Tài đã bật khóc bên giường bệnh, những giọt nước mắt của sự vui mừng, hạnh phúc nhưng có lẽ cũng là những giọt nước mắt ân hận của một người mẹ đã không thể làm gì cho con mình suốt 19 năm qua.

Dự án nhân ái “Nụ cười trẻ thơ” tạm kết hành trình với kết quả khả quan: Gần 100 nhân vật hở hàm ếch đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí. Trước đó 4 thí sinh: Vũ Hoàng Thảo Quyên, Vũ Hoàng Thảo Vy, Nguyễn Thị Thúy An và Trương Thị Thanh Bình sau khi nhận dự án đã tìm gặp, thuyết phục một thương hiệu lớn đồng hành trong dự án này. Chính thương hiệu này cũng đã kết nối các thí sinh với tổ chức có uy tín khác để có kế hoạch cụ thể giúp phẫu thuật hở hàm ếch cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Người đẹp nhân ái được khởi xướng thực hiện vào năm 2016 và được xem là dấu ấn đổi mới mạnh mẽ tạo nên sự khác biệt cho Hoa hậu Việt Nam bật lên giữa nhiều cuộc thi nhan sắc khác.

Ở những mùa thi trước, không ít thí sinh bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng hạn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, thí sinh trẻ nhất cuộc thi mới 18 tuổi là Nguyễn Thị Như Thủy vì bị bỏng nước sôi, được chẩn đoán không kịp hồi phục trước Chung kết bất đắc dĩ phải dừng cuộc thi. Thí sinh có chiều cao gần như “khủng” nhất là Phạm Châu Tường Vi cũng xin rút khỏi Chung kết vì lý do sức khỏe. Đáng tiếc hơn là người đẹp xứ Huế Lê Trần Ngọc Trân đã gửi đơn tới BTC xin phép không tham gia Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, thừa nhận việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2014 mà không xin phép các cơ quan chức năng. Người đẹp xứ Huế đã nhận sai, xin chịu trách nhiệm với hành động của mình dù sự việc xảy ra trong quá khứ. Năm 2016 có thể coi là năm nhiều lùm xùm nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bởi những lời “bàn ra tán vào” của công chúng khi thấy hàng loạt thí sinh dừng thi vào phút chót.

Thành Nam