Chuyên gia 'lướt sóng' bất động sản Ellen DeGeneres

00:00 12/10/2020

Ngoài sự nghiệp MC lẫy lừng, DeGeneres khét tiếng Califoria là người vung tay mua bán bất động sản ăn chênh lệch, vài tháng lãi hàng triệu USD.

Người có lương cao thứ 15 giới sao. Ảnh: Randy Holmes.

Người có lương cao thứ 15 giới sao. Ảnh: Randy Holmes.

MC Ellen DeGeneres và và bạn đời, diễn viên Portia de Ross, vừa qua rao bán biệt thự nhìn ra đại dương tại thành phố biển Carpinteria, California, với giá 24 triệu USD. Theo Architectural Digest, chưa đầy hai năm trước, họ mua nó 18,6 triệu USD.

Đây không phải là điều mới trong giới sao, khi các biệt thự triệu đô được những người có tiền trao đổi như món đồ sưu tầm. Tuy nhiên, DeGeneres mới là một trong những nhà buôn bất động sản ăn chênh lệch nổi tiếng nhất giới này. Khách hàng hứng thú với nhà của DeGenres còn có loạt CEO công nghệ, trong khi người bạn đời và cô đã rất nhiều lần chuyển nhà.

Từ năm 2011, MC Mỹ nói với Architectural Digest rằng không còn nhớ nổi mua bao nhiêu nhà, nhưng thống kê 2015 của Vogue cho hay cô đã mua 15 căn trong 25 năm. DeGeneres đơn giản ví nhà như những khách mời talk show của mình, đến rồi đi.

Nhà nhìn ra Thái Bình Dương Ellen DeGeneres vừa rao bán. Ảnh: CNBC.

Nhà nhìn ra Thái Bình Dương Ellen DeGeneres vừa rao bán. Ảnh: CNBC.

Nhiều người xem mua nhà, cải tạo rồi chuyển nhượng là nghề tay trái cực thành công của DeGeneres, bên cạnh dẫn dắt show, vì nhiều lần cô đã lãi hàng triệu USD. Nhưng MC này một mực phủ nhận động cơ kiếm tiền với The New York Times năm 2014: "Tôi không bao giờ mua nhà để bán".

Trong cuốn sách ảnh Home xuất bản năm 2015, DeGeneres nhấn mạnh hơn nữa tính chất tận hưởng trong mua bán nhà của mình. Cô so sánh nhà với các ngôi sao đã tiếp chuyện qua các năm. "Họ/chúng có chuyện hay để kể và dáng hình chuẩn, nhưng điều quan trọng hơn là nội dung bên trong", cô viết. "Sau khi đã dành một quãng thời gian với mỗi trong số đó và hiểu biết ít nhiều, đến lượt tiếp theo".

Dưới đây là một số dấu ấn "lướt sóng" bất động sản qua các năm của MC lĩnh lương cao thứ hai thế giới.

Nhà cây cũ của Ellen DeGeneres hiện thuộc về diễn viên trẻ Josh Hutcherson. Ảnh: Montreal Gazette.

"Nhà cây" cũ của Ellen DeGeneres hiện thuộc về diễn viên trẻ Josh Hutcherson. Ảnh: Montreal Gazette.

Năm 2004, DeGeneres mua một căn bungalow trên khu núi đồi Hollywood với giá hơn 1 triệu USD. Cô mặc lại cho nó thiết kế "thiền hiện đại", để rồi chỉ một năm sau, bán giá gấp đôi cho một đạo diễn. DeGeneres chính là người khởi đầu sức hút cho căn nhà gỗ một tầng và ẩn náu có biệt danh "Nhà cây" này. Về sau, nó nhận danh sách dài người thuộc giới sao hỏi mua và đã nhiều lần đổi chủ.

Biệt thự Đồi Beverly một thời giữ chân MC đồng tính và bạn đời. Ảnh: Westside Estate Agencies.

Biệt thự Đồi Beverly một thời giữ chân MC đồng tính và bạn đời. Ảnh: Westside Estate Agencies.

DeGeneres nắm hàng loạt bất động sản trong và quanh Los Angeles, California. Nhưng dinh thự tại Beverly Hills là ngôi nhà nổi tiếng nhất MC và bạn đời từng sinh sống. Đây cũng là căn đánh dấu bắt đầu vòng xoáy mua và bán bất động sản của MC giàu có.

Theo Variety, DeGeneres và de Rossi trả 29 triệu USD để sở hữu 850 m2 đầu năm 2007, rồi ít lâu sau mua nốt ba nhà hàng xóm để tích hợp. Tổng cộng, họ bỏ ra 48 triệu USD. "Đó là nơi chúng tôi cưới", DeGeneres kể.

Nhà gồm phòng chơi game, gym, studio nghệ thuật và một loạt phòng ngủ - phù hợp đón khách tiệc tùng. Nhưng cuối cùng, nhà quá rộng lại trở nên khó chăm sóc với DeGeneres. Trong lần hiếm hoi chịu lỗ của sự nghiệp kinh doanh bất động sản, cô để lại cho MC American Idol là Ryan Seacrest với giá 37 triệu USD, sau 5 năm sống.

Nhà trang trại ngoại ô khu Thousand Oaks đã bán của Ellen DeGeneres. Ảnh: Realtor.com.

Nhà trang trại ngoại ô khu Thousand Oaks đã bán của Ellen DeGeneres. Ảnh: Realtor.com.

Năm 2008, DeGeneres và de Rossi mua trang trại cưỡi ngựa rìa Los Angeles bằng 8,5 triệu USD. Đôi này chia nhau sở hữu chuồng ngựa và cải tạo thiết kế theo các chủ đề mới, từ "nghệ thuật" tới "lãng mạn", sau đó xây thêm xung quanh sân quần và cầu lông. Họ coi đây như căn nhà gỗ để trốn khỏi thành phố. Năm 2013, DeGeneres bán lại, lãi hơn 2 triệu USD.

Brody House - một trong những nhà đẹp nhất Los Angeles, nhưng DeGeneres bán sau vài tháng ở, do nhà quá sạch. Ảnh: Jim Bartsch.

Brody House - một trong những nhà đẹp nhất Los Angeles, nhưng DeGeneres bán sau vài tháng ở, do nhà quá sạch. Ảnh: Jim Bartsch.

2014 là một trong những năm "điên cuồng" nhất với nhà buôn bất động sản "ngầu" của Los Angeles. Cùng năm, DeGeneres mua và bán căn trong top 5 nhà tốt nhất thành phố (Brody House) trong ít tháng, mua hai chung cư cao cấp rồi cũng bán nốt, đồng thời mua lại chính một nhà từng bán năm 2007.

Biệt thự Brody 1.200 m2 mang kiến trúc Mid-century (kiến trúc giao thoa cũ mới), thuộc khu Holmby Hills, bờ tây Los Angeles, là một trong những bất động sản được DeGeneres yêu thích nhất. 'Tôi chẳng có gì phải hối tiếc", MC nói về quyết định mua nó năm 2014. "Khi bạn là dân nghiện kiến trúc, phong cách và thiết kế, làm sao bạn có thể không mua căn nhà đó?".

Cô viết trong cuốn Home rằng đã "hoàn toàn bị chinh phục", nhưng đó lại không phải thứ vững bền. Nhà khô thoáng và sạch sẽ như một viện bảo tàng, nhưng chính vì thế quá dễ phô bày bụi và vết bẩn. Lúc đã ngoài sức chịu đựng (chỉ 6 tháng sau), DeGeneres chuyển nhượng cho nhà sáng lập dịch vụ nhạc trực tuyến Napster. Giá bán là 55 triệu USD, nhiều hơn lúc mua 15 triệu.

Nhà cũ DeGeneres theo phong cách Tây Ban Nha. Ảnh: Jim Bartsch.

Nhà cũ DeGeneres theo phong cách Tây Ban Nha. Ảnh: Jim Bartsch.

Một trong những màn bán ăn chênh lệch gần đây nhất của DeGeneres là lần bán bất động sản mang phong cách Tây Ban Nha tại Montecito, California – khu nhà đắt đỏ của vùng Santa Barbara. Tổ hợp nhà nằm cạnh cơ ngơi của bà trùm truyền thông Oprah Winfrey, gồm hai căn tổng diện tích gần 1.000 m2, trong đó căn bằng gạch xây trong thế kỷ 19, được mua hơn 7 triệu USD. Chỉ 6 sau tháng mua về, MC bán lại cho nhà sáng lập Tinder Sean Rad vào tháng 6/2018, với giá tăng 4 triệu USD.

Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái với TODAY, DeGeneres đã bộc lộ sự biết ơn với hiện tại đuề huề bất động sản. Chính việc lớn lên trong gia đình không mấy khá giả từng nung nấu trong cô hoài bão với nhà cửa. DeGeneres nói: "Chúng tôi sống trong các căn hộ... Chưa bao giờ chúng tôi đủ tiền để mua một ngôi nhà. Lúc nhỏ, tôi đã nghĩ, 'kia rồi sẽ là nhà của mình'. Và giờ, tôi có thể mua bao nhiêu nhà tùy thích".

Thanh Tùng (Theo Money, CNBC, Business Insider)