Chuyên gia di sản văn hóa phản đối chọn rùa làm biểu tượng đặt ở Hồ Gươm

00:00 12/10/2020

Giáo sư Trần Lâm Biền, Giáo sư Phan Huy Lê…lên tiếng cho biết, không nên chọn rùa làm biểu tượng của Việt Nam đặt ở Hồ Gươm.

Mới đây, trên các trang báo đăng tải đề xuất của công dân Hà Nội là Tạ Hồng Quân vừa trình UBND thành phố Hà Nội Đề án chi “Đúc biểu tượng rùa vàng hồ Gươm”. Theo ý tưởng đề xuất, tượng rùa vàng hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện bằng chất liệu đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5 mét, cao 3,5 mét và có trọng lượng khoảng 6-10 tấn đồng. Có hai phương án đặt rùa một tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, hai là đặt tại vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Công Uẩn. Thời gian thực hiện tượng rùa mất khoảng hai năm. Kinh phí huy động xã hội hoá. Rất nhiều ý kiến của người dân đã cho rằng, dựng tượng rùa ở đây, dù là bằng tiền xã hội hóa cũng không nên. PV đã tham khảo ý kiến của Giáo sư Trần Lâm Biền, ông cho biết đó là chuyện không nên. Theo giáo sư Trần Lâm Biền, không nên chọn con rùa làm biểu tượng của Việt Nam, bởi nếu chọn thì ngày xưa ông cha ta đã chọn rồi. Bởi con rùa là một trong 4 con vật tứ linh chỉ để ở chùa thì được. Không thể lấy sự tích ở hồ Gươm người xưa trả gươm cho rùa để lấy đó làm biểu tượng. "Từ khai thiên lập địa, người xưa vẫn quan niệm, rùa và rắn là hai con vật dâng nước làm lũ lụt cho người dân. Người dân phải chấp nhận sống chung với lũ lụt và họ không bao giờ coi trọng rùa. Bây giờ, chúng ta lại đi coi trọng rùa, chứ ông cha ta ngày xưa không coi trọng con rùa"- GS Trần Lâm Biền khẳng định. Được biết, trong bản đề xuất của ông Quân, có nêu ý kiến của GS Phan Huy Lê. Tuy nhiên, khi PV báo Vietnamnet liên lạc với GS Phan Huy Lê, ông khẳng định không hề có ý kiến gì như vậy. "Tôi không bao giờ ủng hộ những dự án như thế. Đặt tượng rùa ở Hồ Gươm, kích thước thế nào, hình dáng ra sao là phải xem xét kỹ lắm, không tuỳ tiện được. Cô kiểm tra cho tôi xem ông Quân là ông nào, sao lại thế được?", GS Phan Huy Lê chia sẻ. Còn ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho hay Sở chưa nhận được văn bản chỉ đạo, xin ý kiến gì về đề xuất này nên không có ý kiến gì. Ông Động nói thêm rằng, 2 phiên bản cụ rùa ở Đền Ngọc Sơn do Sở đề xuất hiện rất có giá trị rồi. Theo danviet