Chương trình du lịch khen thưởng JEJU - Việt Nam 2016 dành cho doanh nghiệp Việt Nam

00:00 12/10/2020

(DNHN) . Đảo JEJU  lớn nhất Hàn Quốc với khí hậu ôn hòa và những bãi biển thơ mộng, thác nước, vách đá, hang động hùng vĩ từ lâu đã được lựa chọn là điểm đến du lịch lý tưởng. Hằng năm, đảo Jeju xinh đẹp đón hàng vạn lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, trong đó không thể không kể đến một phần lớn các đoàn du lịch khen thưởng (incentive Tour).

Nhận thấy tầm quan trọng và đánh giá cao các hoạt động MICE của các đơn vị, công ty lữ hành Việt Nam,  thời gian vừa qua, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) đã có nhiều hoạt động và hỗ trợ tích cực nhằm mang đến những thông tin cần thiết và hữu ích về du lịch Hàn Quốc, đặc biệt là du lịch khen thưởng tới các đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam.

le-ky-ket-hop-tac-du-lich

Trong năm 2015, thông qua chương trình hỗ trợ “INCENTIVE JE-VI 2015”, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cục Du lịch Jeju & Cục Du lịch MICE Jeju đã hỗ trợ được hơn 2.400 lượt khách khen thưởng của các doanh nghiệp Việt Nam khi đến du lịch tại đảo Jeju. Và để tiếp tục hỗ trợ được cho nhiều khách khen thưởng Việt Nam hơn nữa, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cục Du lịch Jeju & Cục Du lịch MICE Jeju tiếp tục thực hiện chương trình “2016 INCENTIVE JE-VI”.

Thông qua chương trình này, bên cạnh hỗ trợ từ KTO, Cục Du lịch MICE Jeju sẽ hỗ trợ cho các đoàn khách du lịch khen thưởng Việt Nam khi đến đảo Jeju với mức hỗ trợ tối đa 10.000won/khách (không được quy ra tiền mặt & sẽ quy thành một trong số các nội dung như: Quà tặng, đón đoàn ở sân bay, chi phí bữa ăn, chi phí vé vào tham quan)

Chương trình ‘2016 INCENTIVE JE-VI’ chính thức được khởi động ngày 21/3/2016 thông qua buổi Lễ ký kết MOU Jeju- Việt Nam giữa Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), Cục Du lịch Jeju, Cục Du lịch MICE Jeju và các công ty lữ hành tiêu biểu được tổ chức tại TP HCM.

Năm 2015 là một năm nhiều biến động đối với du lịch Thế giới nói chung và du lịch Hàn Quốc nói riêng. Tuy gặp nhiều khó khăn do dịch Mers bùng phát vào cuối tháng 5, gây ảnh hưởng không nhỏ tới lượng khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc trong những tháng tiếp theo, nhưng với những nỗ lực của chính phủ và các cơ quan hữu quan, du lịch Hàn Quốc đã dần hồi phục.

Đặc biệt tại thị trường Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và các hãng hàng không, các công ty du lịch đã có những chính sách kích cầu kịp thời nhằm khôi phục thị trường và đã nâng tổng số lượt khách tới thăm Hàn Quốc trong năm 2015 lên 162.765 lượt, tăng 15% so với năm 2014.

Năm 2016, Du lịch Hàn Quốc tiếp tục mục tiêu thu hút du khách quốc tế đến thăm quan, cảm nhận văn hóa và tham dự các sự kiện kinh tế quan trọng, văn hóa, thể thao hấp dẫn được tổ chức trong nước. Trong những tháng đầu năm khi vẫn còn cái lạnh giá của mùa đông và tuyết trắng phủ khắp mọi nơi, tại Hàn Quốc vẫn diễn ra các lễ hội mùa đông sôi động. Các hoạt động, lễ hội chủ yếu diễn ra tại tỉnh Gangwondo và Gyeonggido.

Lễ hội lửa JEJU: Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/3/2016. Đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào đầu năm nhằm cầu sức khỏe và vụ mùa bội thu cho năm mới. Đây là một trong những lễ hội có nhiều sự kiện bên lề đặc sắc giúp du khách thăm quan có thể cùng được tham gia chơi các trò chơi dân gian hoặc thưởng thức những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp của đảo Jeju.

Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 trong tiết xuân ấm áp, khi Hàn Quốc được bao phủ  sắc hồng của hoa anh đào, nếu tới Hàn Quốc vào thời điểm này, du khách sẽ được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của những hàng cây hoa anh đào nở rộ hai bên đường. Có thể kể đến một số lễ hội tiêu biểu như lễ hội hoa anh đào ở Yeouido (Seoul), lễ hội hoa anh đào ở Jinhae (gần Busan).

Đặc biệt, nếu đến với lễ hội hoa anh đào tại TP Gyeongju du khách có thể tham gia “Giải chạy Marathon hoa anh đào” diễn ra vào ngày 9/4/2016. Đến đây,du khách sẽ có cơ hội tham gia vào một hoạt động thể thao thường niên, nổi tiếng, thú vị và nhận những phần thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức.

Đối với đoàn du lịch khen thưởng, bắt đầu từ ngày 1/1/2016 KTO áp dụng chính sách hỗ trợ mới, đoàn từ 10 – 49 khách được hỗ trợ quà tặng; đoàn từ 50 – 499 khách được hỗ trợ quà tặng và được lựa chọn thêm một trong ba nội dung gồm: Hoạt động chào đón đoàn khi đoàn đến sân bay tại Hàn Quốc, hoặc vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật hoặc vé vào điểm thăm quan, tổng giá trị quà tặng tương đương 15.000won/ khách.

Đối với đoàn từ 500 khách trở lên, bên cạnh hỗ trợ tương đương 15.000won/ người nói trên, các đoàn khách còn có thể nhận thêm những hỗ trợ khác sau khi thỏa thuận. Hàn Quốc luôn được đánh giá là một trong những điểm đến du lịch khen thưởng tốt nhất và KTO luôn cố gắng để duy trì, thúc đẩy loại hình du lịch này đối với các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam.

Bài và ảnh: Anh Đức (Văn phòng Đại diện phía Nam)