Chứng khoán thế giới trước áp lực đi xuống

00:00 12/10/2020

Chứng khoán thế giới hầu hết chịu áp lực giảm điểm trong phiên ngày 25/3 giữa bối cảnh có nhiều yếu tố địa chính trị bất lợi đối với thị trường.

Chứng khoán thế giới trước áp lực đi xuống. Ảnh: TTXVN phát

Tại thị trường Phố Wall, chỉ số S&P 500 phiên này sụt mất 0,1% xuống 2.798,36 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lùi 0,1% và khép phiên ở mức 7.637,54 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones là điểm sáng hiếm hoi trong phiên, khi tăng nhẹ 0,1% lên 25.516,83 điểm.

Phiên đầu tuần không mấy tươi sáng của chứng khoán Mỹ được cho một phần là vì chưa có thêm những thông tin mới xung quanh quá trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi thị trường đã đặt cược rất nhiều vào cuộc đàm phán này kể từ đầu năm tới nay. Các quan chức của hai bên dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày thứ Năm (28/3) tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều đi xuống với chỉ số chứng khoán Anh mất điểm mạnh nhất vì những bất ổn xung quanh tiến trình Brexit.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) đã giảm 0,4% xuống 7.177,58 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) sụt mất 0,2% xuống 11.346,65 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 5.260,64 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khép phiên cũng hạ 0,2% xuống 3.300,48 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh đã đảo ngược mức tăng hồi đầu phiên so với đồng USD và giảm từ mức 1,3209 USD đổi 1 bảng xuống 1,3198 USD/bảng vào cuối phiên giao dịch, khi nhiều người lo ngại rằng nước Anh có thể sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) trong hai tuần nữa mà không có thỏa thuận nào.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/3, chỉ số VN – Index giảm tới 18,64 điểm xuống 970,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 245,7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch hơn 5.042,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 236 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 1,68 điểm xuống 106,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47,8 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 584,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng giá, 47 mã đứng giá và 121 mã đứng giá.

Sắc đỏ bao trùm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ cổ phiếu VN30 (30 cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn nhất lên thị trường chứng khoán) không còn mã nào giữ được sắc xanh. Theo đó, nhóm VN30 có 27 mã giảm giá và 3 mã may mắn giữ được mức giá tham chiếu.

H.Thủy (Tổng hợp)