Bản lĩnh ông chủ Thanh Phúc và ước mơ “ Tự động hóa”

00:00 12/10/2020

Vượt mưa bom bão đạn chiến thắng trở về, thương binh Trần Duy Cảnh  ước mơ những thanh, tảng sắt quanh mình biết nói, biết cười, biết thay người hăng say làm việc. Đeo đuổi ấp ủ, qua gần ba thập kỷ với bao biến cố, thăng trầm sản xuất kinh doanh chìm nổi, có lúc tưởng như ngã quỵ, thất bại lại đứng lên để rồi một ngày ông chạm đến niềm đam mê tột cùng của mình.  Những dây chuyền sản xuất do chính ông nghiên cứu dần hoàn thiện, tạo ra dòng sản phẩm gạch, ngói không nung hiện đại để Thanh Phúc ngày một vươn xa, xây đẹp cho đời.

cong-ty-thanh-phuc-6

Bản lĩnh và ước mơ tự động hóa của Doanh nhân Trần Duy Cảnh đã làm nên tên tuổi  DN khoa học công nghệ Thanh Phúc. Tổ hợp cơ khí Duy Cảnh ra đời năm 1988, được biết đến với việc sản xuất xe đạp mini, sửa chữa tân trang ô tô, xe máy. Năm 1992 cơ sở chuyển sang 160 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, khi đó là bãi lau sậy sình lầy um tùm, hoang hóa. Cái cảm giác mênh mang thoảng nỗi âu lo, sự vất vả thăng trầm, mất mát vẫn nguyên vẹn trong ông: “Tôi làm đủ nghề để tồn tại, vừa buôn bán gạch không nung cho Nhà máy gạch Hạ Long (nay là Vigracera Quảng Ninh),  vừa sản xuất Silicatnatri, ôxit kẽm zaven, gạch con sâu lát hè bán cho các nhà máy, vừa sửa chữa ô tô để DN có thu nhập... Xác định tính ưu việt của gạch không nung và quy luật phát triển tất yếu của nền kinh tế, cộng với đam mê, tôi quyết định mở một nhà máy sản  xuất vật liệu không nung bằng phương pháp ép tĩnh, sử dụng máy ép gạch hoa để ép gạch lát. Năm 1994 khi sản phẩm gạch không nung được đánh giá cao tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp thành phố Hải Phòng nhưng người dân chưa biết nên nhìn những hàng gạch không nung xếp thành ngôi nhà nhỏ họ nói: trông như cái chuồng chó nhỉ? Những năm ấy, nhà máy chưa nhận được sự ủng hộ về chủ trương của Nhà nước cũng như sự chấp nhận của xã hội nên việc sản xuất kinh doanh vô cùng khó khăn. Năm 1995, Công ty liên doanh với Tập đoàn Idissol của Newzelan xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn như tấm cầu, tấm tường ống cống chịu lực mácf800 mác 800v/cm2 và gạch xây không nung. Năm 1999 Công ty liên doanh với Công ty Vevuse của Hàn Quốc nhưng sau phía đối tác phá sản khiến Thanh Phúc lâm cảnh nợ nần. Ngân hàng đến tịch thu tài sản, chúng tôi bán tất cả những gì có thể để trả nợ nhưng vẫn đeo đuổi trong mình sự say mê sản xuất vật liệu, nghiên cứu chế tạo ra máy sản xuất ra gạch không nung”. Từng bền gan, vững chí đối mặt với gian khổ nơi chiến trường, thất bại trên thương trường chưa bao giờ làm ông chùn bước. Với ông, niềm tin vượt lên trên thất bại phải được xây dựng trên nền tảng gồm hai yếu tố là đạo đức và trí tuệ. Làm việc gì cũng có đạo đức thì khi thất bại sẽ còn những người xung quanh chia sẻ. Trí tuệ là sự nghiên cứu tìm tòi, say mê sáng tạo, luôn cải tiến nâng cao chất lượng, là cả nghệ thuật quản trị và kinh doanh của người đứng đầu. Vì lẽ ấy mà 28 năm trải qua bao sóng gió, Thanh Phúc khẳng định được thương hiệu của mình trên thương trường như một niềm tin, điểm đến của khách hàng có nhu cầu về gạch xi măng cốt liệu, gạch terrazz, ngói màu và máy sản xuất gạch ngói không nung.

cong-ty-thanh-phuc-16

cong-ty-thanh-phuc-15

cong-ty-thanh-phuc-8

cong-ty-thanh-phuc-7

cong-ty-thanh-phuc-3

cong-ty-thanh-phuc-1 Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Cơ khí & VLXD Thanh Phúc tiếp Thứ trưởng Bộ Xây dựng về thăm và làm việc tại Cty. Hiện nay, gạch không nung Thanh Phúc chiếm 30% thị phần trong nước, thu hàng trăm tỷ mỗi năm, giành huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong chương trình vì sức khỏe cộng đồng năm 2012, danh hiệu “Hàng Việt nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn” do Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam trao tặng, được tặng kỉ niệm chương tổ chức sự kiện TECHDEMO năm 2013 tại Thái Bình, được Sở khoa học và công nghệ Hải Phòng cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ số 04/DNKHCN ngày 10/10/2013… Công ty đã bán, lắp đặt chuyển giao cho 560 đơn vị sản xuất trong nước. Những thăng trầm, thịnh suy chẳng làm ông thôi đam mê cống hiến nhiều sản phẩm cho xã hội, thôi yêu những tiếng máy chuyển động. Cùng Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng GĐ Trần Duy Cảnh trong buổi chiều chập choạng khi công nhân đã chuyển sang làm tăng ca, say sưa chỉ những dây chuyền, ông bộc bạch: “Tôi yêu chúng ghê lắm, nhìn những sản phẩm do chính mình tạo ra, tôi thấy chúng chẳng khác nào người bạn của tôi, chúng giúp tôi giảm từ 8 lao động xuống còn 3 cho một công đoạn. Vài ngày nữa tôi sẽ hoàn thành nốt rô - bốt bốc gạch và coi như dây chuyền của tôi tự động hóa gần như hoàn toàn”. Chủ tịch Hội Cơ khí Hải Phòng - ông Đỗ Quang Thịnh cho biết: “Cả Cty hàng trăm người lao động nhưng ông chủ Trần Duy Cảnh luôn sâu sát và trực tiếp với công việc. Nghe tiếng động cơ là ông ấy biết cỗ máy đang mắc ở chỗ nào. Cty CP Cơ khí & VLXD Thanh Phúc vừa cải tiến dây chuyền sản xuất gạch Terazzo từ bán tự động sang dây chuyền gần như tự động hoàn toàn. Năng suất cao gấp 4 lần, lao động giảm 2/3 và chất lượng tốt hơn. Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo máy sản xuất gạch Terrazzo tự động” do ông làm chủ nhiệm được Hội đồng thẩm định nghiệm thu đạt 90,5/100 điểm, giành vị trí xuất sắc trong ngày bảo vệ đề tài 19/9/2016 vừa qua. Đề án đã được thành phố nghiệm thu, đề nghị đưa vào sản xuất cung cấp sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội. Tới đây, chúng tôi sẽ đề bạt thành phố xem xét trao giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm năm nay cho DN”. Không chỉ có bản lĩnh của ông chủ, ở ông còn có một sức hút mãnh liệt đối với hàng trăm cán bộ công nhân bởi sự đức độ của ông. Có thể vì lẽ đó mà họ sẵn sàng làm thêm giờ, say mê lao động bằng cả lương tâm và trách nhiệm. Đó cũng là lý do suốt mấy chục năm qua Thanh Phúc sản xuất luôn an toàn, chất lượng trong sản phẩm và tin cậy đối với khách hàng. Đó cũng là niềm tự hào vô giá  khi  hai con trai của ông, hiện đều là giám đốc hai nhà máy sản xuất gạch và sản xuất máy của Công ty, suy nghĩ và hành động chẳng khác gì người cha: “Lợi ích của khách hàng là lợi ích của chính mình”.

cong-ty-thanh-phuc-9

cong-ty-thanh-phuc-10

cong-ty-thanh-phuc-11

cong-ty-thanh-phuc-5

cong-ty-thanh-phuc-13

cong-ty-thanh-phuc-12

cong-ty-thanh-phuc-2

Sản phẩm dây chuyền sản xuất gạch ngói không nung của Thanh Phúc không ngừng vươn xa, đáp ứng nhu cầu những bạn hàng thế giới, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh, Bồ Đào Nha, Angola, Lào, Campuchia… Đặc biệt hơn là Bộ Khoa học & Công nghệ đang thẩm định đề tài khoa học “Chế tạo dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu hoàn toàn tự động” do chính ông là chủ nhiệm đề tài chứng minh thành quả lao động sáng tạo khoa học miệt mài của Doanh nhân Trần Duy Cảnh, khẳng định ước mơ tự động hóa của ông đã thành hiện thực. Doanh nghiệp & Hội nhập xin dành lời kết của mình là lời đối tác của một Công ty tại thành phố Vũng Tàu rằng: “Mấy chục năm là khách hàng quen thuộc đồng hành cùng sự lớn mạnh trong chế tạo máy và sản xuất gạch block, Thanh Phúc đã chinh phục chúng tôi và bạn hàng trên thế giới nhờ sự dày công nghiên cứu kiên trì sáng tạo, niềm khát khao đam mê khoa học của ông chủ bản lĩnh Trần Duy Cảnh. Khoa học, nền kinh tế Việt Nam và DN chúng tôi đang cần và rất cần những người như thế ”. [box]Gạch ngói không nung được sản xuất bằng dây chuyền tự động hóa dùng máy nén ép thủy lực, không nung đốt, không gây ô nhiễm môi trường, tận dụng nguyên liệu từ phế thải công nghiệp, tiết kiệm tài nguyên đất, bảo vệ môi trường. Cường độ nén cao, càng để lâu càng cứng, ít bị can nhiễu thời tiết. Gạch đa màu, đa hình dáng phù hợp nhiều kích cỡ tiện lợi cho việc xây dựng, trang trí.[/box] Nguyễn  Lương