Chùa Hương Hà Tĩnh “Hoan châu đệ nhất danh lam” ngôi chùa giữa núi rừng Hà Tĩnh.

00:00 12/10/2020

(DNHN): Hàng năm cứ sau dịp Tết Nguyên Đán du khách thập phương lại nô nức đi trẩy hội chùa Hương. Điều đặc biệt ở đây là về với chùa Hương du khách không chỉ để thắp những nén nhang hướng về cõi Phật mà còn có thể chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp của thiên thắng cảnh  hùng vĩ.

16492534_292245644524035_571929307_o

 Chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh (Thiên Lộc, Can Lộc), cách đường quốc lộ 1A khoảng 7km. Theo truyền thuyết, chùa là nơi thờ công chúa Diệu Thiên, con của vua Trang Vương nước Sở. Trên thực tế chùa Hương là cả một quần thể văn hóa-tôn giáo Việt Nam cổ truyền, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngường nông nghiệp, tín ngưỡng thờ mẫu và đặc biệt là nó gắn liền với biết bao huyền thoại, truyền thuyết đủ để thấy nơi đây thật linh thiêng, huyền diệu.  Căn cứ vào một số tài liệu từ xưa để lại, các nhà nghiên cứu cho rằng chùa Hương Hà Tĩnh có từ thế kỷ thứ XIII dưới thời nhà Trần, nghĩa là có trước chùa Hương Hà Nội hàng trăm năm.

16466670_292247174523882_2134023194_o

Chùa Hương Tích Hà Tĩnh nằm ở độ cao gần 1000m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những ngọn núi đẹp nhất của dãy núi Hồng Lĩnh (thuộc xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). nơi đây được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Đường lên ngọn núi đẹp lung linh với nhiều dốc cao lởm chởm đầy mê lòng người Đường lên ngọn núi đẹp lung linh với nhiều dốc cao lởm chởm đầy mê lòng người

Ông Nguyễn Duy Vỵ – Trưởng BQL Khu Du lịch chùa Hương Tích, cho biết từ đầu Tết nguyên đán đến nay, Chùa Hương Tích đã đón hơn 5 vạn khách thập phương về tham quan, lễ phật. Ban Quản lý đã huy động thêm thuyền vận chuyển các du khách ,hệ thống an ninh cũng được chú trọng, đảm bảo cho du khách có một chuyến đi an toàn và thuận lợi.  Từ chân núi lên đến Chùa Hương Tích dài khoảng 4000m, trên hành trình về với cõi Phật, du khách và phật tử có thể chọn lựa hành trình cho mình bằng nhiều phương tiện lên chùa để tiết kiệm thời gian như đi cáp treo, đi thuyền trên sông và đi đường bộ.

16465959_292246674523932_1566574233_o

Ngồi trong cáp treo ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên Ngồi trong cáp treo ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên

Đến với Chùa Hương du khách sẽ được cảm nhận vẻ đẹp huyền diệu của sông nước, bao la của trời đất, hùng vĩ của núi rừng, huyền bí của hang động, ngời sáng của cổ tháp . Được ngắm nhìn những trang sử khắc trên bia đá lưu truyền cho hậu thế.

Lê Giáp-Mạnh Tú