Chùa Hội An – Chùa Phổ Phước (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) hành hương cúng dường Trường Hạ

00:00 12/10/2020

Sáng 7/7, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Chiếu Hiếu – trụ trì Chùa Phổ Phước và Chùa Hội An đi hành hương cúng dường 8 nơi tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ: Chùa Tỉnh Hội, Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Chùa Đại Giác, Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Chùa Long Thiền, Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Quán Âm Tu Viện, Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Chùa Tây Thiên, Dĩ An, Bình Dương. Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Tân Uyên, Bình Dương. Chùa Thiên Chơn, Thuận An, Bình Dương. Chùa Hội Khánh, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào tháng 6 âm lịch, công tác tổ chức hành hương cúng dường trường hạ của Chùa Phổ Phước và Chùa Hội An lại được diễn ra.

Năm nay, vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2019 (ngày 5 tháng 6 năm Kỷ Hợi), bà con Phật tử hưởng ứng chương trình đi cúng dường trường hạ hằng năm trong mỗi chuyến đi số lượng lên đến trên 500 Phật tử, gồm đoàn xe 13 chiếc khởi hành lăn bánh đến nơi đầu tiên là chùa Tỉnh Hội, Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, 

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, đối trước Tam Bảo Đại Đức Thích Thiện Trí, phó thư ký Ban Trị Sự, phó ban kiêm chánh thư ký ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư Tôn Đức ban chức sự hạ trường Chùa Tỉnh Hội chứng minh cho Đại Đức Thích Chiếu Hiếu và hàng Phật tử. Đại Đức Thích Chiếu Hiếu nguyện hương, sau đó Đại Đức giới thiệu đại diện cho nam nữ Phật tử trong đoàn là cư sĩ Phan Tiến Sĩ, Pháp danh Chúc Nho dâng lời tác pháp cúng dường.

Đại Đức Thích Thiện Trí, thay mặt cho Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Đồng Nai và ban chức sự hạ trường Chùa Tỉnh Hội chứng minh, ban đạo từ và tán thán công đức của Đại Đức Thích Chiếu Hiếu cũng như quý thiện nam tín nữ Phật tử phát biểu: “Chúng tôi xin được thay mặt cho Hòa Thượng trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Đồng Nai (hóa chủ hạ trường Chùa Tỉnh Hội) tri ân và tán thán công đức từ tấm lòng cao quý của đoàn, do Đại Đức Thích Chiếu Hiếu cùng chư Tôn Đức Tăng Ni đã nhịn chút thời gian quý báu, gác lại việc Phật sự đa đoan để hướng dẫn quý nam nữ Phật tử, phát khởi tín tâm, nhịn ăn bớt mặc đồng hướng về các tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, dâng cúng tịnh tài tịnh vật hộ trì cho hành giả an cư của chúng tôi yên tâm tu tập trong ba tháng mùa mưa theo lời Phật dạy, đây là hành động thiết thực rất đáng chân quý của hàng Phật tử thực hiện tinh thần, trách nhiệm hộ trì tam bảo đúng với câu:

Phật pháp xương minh bởi Tăng già hòa hợp

Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh gia hộ cho Đại Đức Thích Chiếu Hiếu và quý Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự được viên thành là thạch trụ của thiền môn cho Phật quay về nương tựa tu tập. Đồng thời hồi hướng công đức lành hôm nay nguyện Phật từ gia hộ cho quý nam nữ Phật tử hiện diện và thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền của quý vị được tăng phúc tăng thọ, tiêu tai tiêu nạn, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, cha mẹ ông bà, cửu huyền thất tổ đã quá vãng của quý vị cũng nhờ công đức cúng dường này mà nhẹ nhàng siêu thoát.

Cuối lời xin thay mặt cho Tam Bảo và thay mặt hạ trường hứa khả, nạp thọ lễ phẩm cúng dường như pháp của quý vị, một lần nữa xin tri ân tấm lòng của tất cả quý vị. Để công đức được thập phần viên mãn quý vị đứng lên lễ Phật, lễ tổ chứng minh cho".

Đại Đức Thích Chiếu Hiếu xướng lễ Tam Bảo chứng minh và hướng dẫn Phật tử cùng đọc bài kệ hồi hướng. “Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.”

Sau khi kết thúc nghi lễ tác pháp cúng dường Trường Hạ tại điểm an cư kiết hạ Chùa Tỉnh Hội (Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Đồng Nai) với niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng. Đoàn tiếp tục lên đường khởi hành đến cúng dường 7 trường hạ tiếp theo; Chùa Đại Giác, Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Chùa Long Thiền, Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Quán Âm Tu Viện, Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Chùa Tây Thiên, Dĩ An, Bình Dương. Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Tân Uyên, Bình Dương. Chùa Thiên Chơn, Thuận An, Bình Dương. Chùa Hội Khánh, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Chuyến hành trình cúng dường trường hạ, tuy số lượng người tham gia đông, nhưng được diễn ra rất trang nghiêm và tốt đẹp. 

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận hành trình cúng dường do Đại Đức Thích Chiếu Hiếu làm trưởng đoàn:

Diệu Hồng