Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong những sự kiện nổi bật

00:00 12/10/2020

Sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu từ tháng 4/2016, ông Trần Đại Quang liên tục có các hoạt động trên cương vị người đứng đầu Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức.

Ngày 2/4/2016, với 452 phiếu tán thành, chiếm 91% trên tổng số đại biểu Quốc hội có mặt, ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi phát biểu nhậm chức tại kỳ họp Quốc hội tháng 4/2016.

 

Tối ngày 2/4/2016, ông Trần Đại Quang tham dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 khu dân cư Nam Thăng Long I (Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Văn Bình/QH

 

Sáng 12/11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc Hội đàm diễn ra tại Phủ chủ tịch ngày 13/11/2017.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả chim phóng sinh khi dự Đại lễ Phật Đản tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), sáng 21/5 (15/4 âm lịch).

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân và trao tặng huân chương Quân công hạng nhất cho nhà trường ngày 26/6/2016.

 

Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016.

Ngày 14/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến tham dự Hội nghị Ngoại giao tại Hà Nội.

 

Ngày 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Theo Vnexpress