Cùng dự có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Học viện Kỹ thuật Quân sự qua các thời kỳ… Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự đã khái quát chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Phân hiệu II Đại học Bách khoa, tiền thân của Học viện Kỹ thuật Quân sự, được thành lập cách đây đúng 50 năm nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo kỹ sư quân sự, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ phát triển Quân đội, là cơ sở đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật quân sự có trình độ đại học đầu tiên của nước ta. Sự ra đời của Học viện Kỹ thuật Quân sự là một mốc son đánh dấu sự phát triển về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Quân đội ta.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Suốt 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong chiến tranh gian khổ, vượt lên mọi khó khăn của một cơ sở mới được thành lập, Học viện vừa xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, vừa đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhanh chóng bổ sung nhiều kỹ sư quân sự phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi đất nước hòa bình, nhiệm vụ đào tạo của Học viện không ngừng phát triển cả về quy mô, loại hình và đối tượng. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ khoa học - kỹ thuật cho Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia. Hoạt động khoa học - công nghệ đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực tham gia vào các dự án, chương trình lớn của Quân đội và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của Quân đội.Những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, của vũ khí, trang bị, Học viện đã tích cực bám sát tình hình thực tế ở các đơn vị để nắm bắt nhu cầu bảo đảm kỹ thuật, vũ khí, trang bị mới; từng bước điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy - học tích cực. Chủ động xây dựng chương trình và triển khai đào tạo các lớp ngắn hạn, bổ túc kiến thức về vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới cho các quân, binh chủng. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, phát triển và ngày càng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo cơ bản, toàn diện; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được đầu tư đồng bộ, hiện đại; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ vào giảng dạy và nghiên cứu. Công tác giáo dục, rèn luyện học viên được quan tâm đúng mức, bảo đảm mục tiêu đào tạo “sĩ quan - kỹ sư - đảng viên”. Những thành tích, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trường Đại học điểm quốc gia - đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, phong tặng danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng đất nước đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung và Học viện Kỹ thuật Quân sự nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ” và sức mạnh tổng hợp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn và các hướng hiện đại hóa Quân đội, hội nhập hệ thống giáo dục quốc dân, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Học viện Kỹ thuật Quân sự. 
Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy - học tích cực, phát triển một số ngành học mới. Chuẩn hóa trình độ, năng lực, kỹ năng của học viên khi tốt nghiệp phù hợp với mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật quân sự có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Chú trọng nghiên cứu theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới trong bảo quản, khai thác, làm chủ VKTBKT thế hệ mới. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, chế tạo một số sản phẩm phục vụ yêu cầu huấn luyện, SCCĐ của Quân đội và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở nghiên cứu của các nước trên thế giới. Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục cả về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động thực tiễn, làm cơ sở cho việc tạo ra bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ phải ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, tăng cường năng lực chuyên môn và trình độ mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.
(Theo quandoinhandan.vn)