Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump sẽ ký Tuyên bố chung ở Hà Nội

00:00 12/10/2020

Nhà Trắng cho biết ông Trump và ông Kim sẽ ký một thỏa thuận chung khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh vào chiều ngày 28/2.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố hôm 27/2, ngày làm việc thứ hai của hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam sẽ bắt đầu với cuộc tiếp xúc riêng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un kéo dài 45 phút  từ 9 giờ sáng, tiếp theo là các cuộc đàm phán mở rộng với sự tham gia của cố vấn hai bên.

 Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên bắt tay trước khi có cuộc gặp một - một kéo dài khoảng 20 phút tại khách sạn Metropole, Hà Nội. 

Sau khi ăn trưa, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức "lễ ký kết thỏa thuận chung" dự kiến vào khoảng 14 giờ sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán trong ngày.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ tổ chức họp báo vào 15 giờ 50 ngày 28/2.

Theo Yonhap, hai ông sẽ trải qua ít nhất 5 cuộc gặp trong cả hai ngày diễn ra thượng đỉnh tại Hà Nội.

Sau khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên kết thúc ngày làm việc đầu tiên của cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, cả hai đều bày tỏ sự lạc quan về mục tiêu đạt được nền hòa bình và tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng 28/2 cho biết Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "đã có cuộc trao đổi ý kiến nghiêm túc và chuyên sâu để đưa ra kết quả toàn diện và mang tính lịch sử cho cuộc gặp thượng đỉnh, đáp ứng sự chú ý và kỳ vọng mà thế giới đang hướng đến cho thành công của hội nghị".

Tối 27/2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp một - một kéo dài khoảng 20 phút tại khách sạn Metropole, Hà Nội. 

Sau khi thảo luận, ông Kim và ông Trump cùng dùng bữa tối. Tổng thống Mỹ rời khách sạn Metropole 1 tiếng 42 phút sau khi bữa tối bắt đầu. Tổng cộng hai ông đã gặp nhau gần 2 tiếng rưỡi.

Theo Yonhap, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ trải qua ít nhất 5 cuộc gặp trong cả hai ngày diễn ra thượng đỉnh tại Hà Nội.

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)