Chính thức thông xe cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái

00:00 12/10/2020

Sáng 26/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chính thức phát lệnh thông xe cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái. Tới dự buổi lễ còn có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đại diện các ban, ngành hữu quan.

thong-cau-dong-mac-2

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái (quận Ha Bà Trưng) là 1 trong 8 công trình giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo ATGT trên địa bàn TP. Nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái là một trong những nút giao phức tạp, có mật độ phương tiện qua lại lớn nhất Hà Nội. Sau gần 7 tháng thi công liên tục, công trình đã hoàn thành trước tiến độ đề ra, giúp cải thiện tình hình UTGT kéo dài nhiều năm của khu vực, kết nối với đường Vành đai 1, Đại Cồ Việt… tạo nên một trục giao thông đồng bộ, thông thoáng; giảm tối đa ùn tắc cho khu vực. Dự án xây dựng cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái (quận Ha Bà Trưng) là 1 trong 8 công trình giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo ATGT trên địa bàn TP.

thong-cau-dong-mac-4 Nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái là một trong những nút giao phức tạp, có mật độ phương tiện qua lại lớn nhất Hà Nội. Sau gần 7 tháng thi công liên tục, công trình đã hoàn thành trước tiến độ đề ra, giúp cải thiện tình hình UTGT kéo dài nhiều năm của khu vực, kết nối với đường Vành đai 1, Đại Cồ Việt… tạo nên một trục giao thông đồng bộ, thông thoáng; giảm tối đa ùn tắc cho khu vực. Ngoài các yêu cầu về kỹ thuật, cầu còn là công trình có ý nghĩa về mặt kiến trúc, cảnh quan trong đô thị với trụ cầu được thiết kế cách điệu tạo dáng kiến trúc chữ “V”; khẩu độ vượt nhịp giữa lớn nhất hiện nay là 72m tại vị trí trung tâm nút. Các hạng mục công trình được xây dựng đồng bộ với quy hoạch chung của Thủ đô, khớp nối với tuyến đường sắt đô thị Số 3 từ Lò Đúc sang Kim Ngưu ở khu vực nút giao. Ngoài những kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái được xây dựng đồng bộ với các hạng mục phụ trợ như: hệ thống thoát nước, bó vỉa, lan can, cây xanh, bồn cây, thảm cỏ,… để đảm bảo cảnh quan kiến trúc đô thị, chiếu sáng theo đúng quy chuẩn.

thong-cau-dong-mac-3

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Xây dựng, Tài Chính, Tư pháp và các bộ, ban, ngành liên quan đã luôn quan tâm ủng hộ, chia sẻ với TP Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP và đặc biệt là thống nhất tham mưu Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai dự án. Đây là một yếu tố quan trọng để dự án sớm được triển khai thực hiện và hoàn thành đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô”. Ngay sau lễ thông xe, cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái đã được đưa vào sử dụng, phục vụ Nhân dân đi lại. Theo kinhtedothi