Chiều nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh, Hà Nội sắp có mưa rào

00:00 12/10/2020

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 16h chiều nay, vị trí tâm Bão số 7 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Hồi 8h sáng nay, một vùng mây đang có xu hướng di chuyển về phía Hà Nội gây mưa rào cho các quận nội thành.

[box]8h5 sáng nay (19/10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của bão số 7, hiện nay trên khu vực phía đông bắc Hà Nội có một vùng mây đang có xu hướng di chuyển về phía Hà Nội. Trong khoảng 15 phút tới vùng mây này sẽ bắt đầu gây mưa rào cho các quận nội thành Hà Nội, cần đề phòng có gió giật mạnh.[/box] Hồi 4h ngày 19/10, vị trí tâm Bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm Bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

chieu-nay-bao-so-7-do-bo

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 7, đến 4h ngày 19/10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Mẫu Sơn gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm Bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm Bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10-11. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; riêng Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Ở Nam Vịnh Bắc Bộ (vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 6-8. Trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Đông Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Quảng Ninh gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Cảnh báo trong ngày và đêm nay (19/10) sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 150-250 mm/cả đợt. [box]Hủy hàng chục chuyến bay tới Hải Phòng tránh bão số 7 Do ảnh hưởng của bão số 7, để bảo đảm an toàn, các hãng hàng không cho biết phải hủy hàng chục chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng trong ngày 19/10. Các hãng đang theo dõi tình hình thực tế để lên phương án bay bù. Với Vietnam Airlines, hãng đã phải hủy toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng để tránh bão. Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng,Vietnam Airlines sẽ miễn phí chuyển đổi hành trình đến/đi từ Hải Phòng sang đến/đi từ Hà Nội trong ngày 19/10. Bên cạnh Hải phòng, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ Hà Nội, Thanh Hóa trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng nhằm chủ động trong lịch trình đi lại. Hãng đang theo dõi tình hình thực tế để lên phương án bay bù. Do mưa và gió giật không đủ điều kiện cất và hạ cánh, Vietjet không khai thác 3 chuyến bay VJ281 TPHCM đi Hải Phòng; VJ727/VJ728 Hải Phòng đi Đà Nẵng và ngược lại. Cùng đó, 7 chuyến bay VJ292/VJ733; VJ288/VJ283; VJ280/VJ285; VJ767 đi và đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) buộc phải chuyển hướng cất và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) Hãng hàng không này đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh thông tin. Vietjet khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website, kiểm tra được mã vé, tình trạng chuyến bay, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại. C.N.Q[/box] Nguyễn Dương (Theo báo dantri đưa tin)