Chỉ trong một ngày 450 khách hàng nộp đơn tố cáo địa ốc Alibaba

00:00 12/10/2020

Ngay từ sáng sớm hàng trăm khách hàng đã đứng xếp hàng, trên tay cầm hồ sơ, hợp đồng mua đất đầu tư với Công ty Alibaba để tố cáo với CQĐT. Tính riêng ngày 23/9 đã có tới 450 người tới tố cáo doanh nghiệp này.

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, đến gần 17h chiều 23/9, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM) vẫn còn hơn chục khách hàng nộp đơn tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nhiều người bức xúc kèm theo nỗi lo âu về nguy cơ mất trắng số tiền đã bỏ ra để mua đất nền.  

Tiêu dùng & Dư luận - Chỉ trong một ngày 450 khách hàng nộp đơn tố cáo địa ốc Alibaba

Từ sáng sớm đã có hàng trăm khách hàng cầm hồ sơ tới tố cáo công ty địa ốc Alibaba. Ảnh: Thanh niên

"Công ty Alibaba hứa hẹn nhiều thứ khi mua đất sẽ lên thổ cư, ra sổ hồng và sinh lời. Khi nghe tin lãnh đạo công ty bị bắt và tìm hiểu từ cơ quan chức năng, tôi mới biết đất mình mua là đất nông nghiệp, không có dự án. 

Tôi cũng như nhiều người đến đây làm đơn tố cáo với mong muốn cơ quan công an thu hồi số tiền mà Cng ty Alibaba đã chiếm đoạt" - một người đến làm đơn tố cáo trao đổi với PV báo Tuổi trẻ.

Ngay từ sáng 23/9, trước trụ sở PC03 đã có hàng trăm khách hàng đứng xếp hàng, trên tay cầm hồ sơ, hợp đồng mua đất đầu tư với Công ty Alibaba để tố cáo với CQĐT.

Nhiều nạn nhân tụ lại thành từng nhóm hỏi thăm nhau về cách thức làm đơn nộp công an. Bên trong, công an đã chuẩn bị sẵn bàn ghế để nạn nhân ngồi làm đơn.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến cuối giờ chiều ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp khoảng 450 khách hàng nộp đơn tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Riêng trong ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 300 đơn. Do đông người đến tố cáo, cơ quan điều tra đã huy động hàng chục cán bộ tiếp nhận đơn và bảo đảm an ninh trật tự.

Công an phường 14, quận 10, CSGT cũng bố trí lực lượng giữ trật tự, hướng dẫn người dân nơi gửi xe và túc trực ở bên ngoài cổng để đảm bảo an ninh trật tự. 

Tiêu dùng & Dư luận - Chỉ trong một ngày 450 khách hàng nộp đơn tố cáo địa ốc Alibaba (Hình 2).

Công an dán giấy hướng dẫn người dân đến nộp đơn tố cáo Công ty Alibaba ngay tại cửa ra vào phòng tiếp dân. Ảnh Tuổi trẻ.

Ngay tại phòng tiếp dân, PC03 đã dán thông báo với nội dung, người dân đến tố giác Công ty Alibaba chuẩn bị các tài liệu như: Đơn tố cáo; hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản sao); các phiếu thu tiền (bản sao); giấy CMND hoặc hộ khẩu (bản sao). Sau khi chuẩn bị giấy tờ như hướng dẫn, người dân vào phòng tiếp dân của PC03 nộp cho hai cán bộ tiếp nhận tại đây.

Như Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9, phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thái Luyện. Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với ông Luyện và mở rộng điều tra đối với nhiều người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn), giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… 

Sau đó, tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)