Chị Lê Thị Tuyết –Hiệu trưởng hệ thống trường mầm non Tuổi Thơ từ thôn nữ đến một doanh nhân

00:00 12/10/2020

DNHN: 18 năm xây dựng và phát triển – Hệ thống trường Mầm non Tuổi Thơ do chị Lê Thị Tuyết làm Hiệu trưởng đã và đang dẫn đầu trong ngành GDMN Quận Nam Từ Liêm. Tiếp xúc với chị chúng tôi hiểu hơn về sự vất vả mà đầy vinh quang của cái nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Đặc biệt câu chuyện hành trình 18 năm từ cô thôn nữ đến một nữ doanh nhân khiến chúng tôi có những trải nghiệm hết sức thú vị.

Chào chị, chị có thể cho các bạn độc giả hiểu hơn về cơ duyên chị đến với ngành giáo dục mà lại là giáo dục Mầm non – ngành đầy khó khăn vất vả? Hiệu trưởng Lê Thị TuyếtSinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông nổi tiếng với gạo ngon và cốm thơm- Làng Mễ Trì quê tôi. Những năm 90 của thế kỉ trước, nơi đây vẫn còn là làng xã ,những đứa trẻ vẫn phải học trong những khu nhà cấp 4 ẩm thấp,là những khu nhà kho,hoặc trại chăn nuôi của hợp tác xã cũ.Nhìn cảnh cá em thơ đi học không đủ bàn,ghế và giáo viên phải dayj học trong môi trường còn rất nhiều điều thiếu thốn, tôi luôn khát khao làm được điều gì đó cho quê hương và cho các em. Bỏ qua tất cả các cổng trường Đại học và nghệ thuật đầy hấp dẫn tôi quyết định theo học trường Sư phạm nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương. Với niềm đam mê và quyết tâm tôi luôn tích cực học tập trên giảng đường, hăng say rèn luyện trong trường Mầm non, nghiên cứu cách quản lý, cách nuôi, cách dạy ở mỗi nơi tôi đến thực tập. Tốt nghiệp năm 1999  tôi về quê hương mở trường nuôi dạy trẻ. Mầm non Tuổi Thơ là một trong những trường tư thục đầu tiên của huyện Từ Liêm và của thành phố Hà Nội.Nơi đây luôn đông vui và rộn vang tiếng hát,tiếng cười của các em thơ và cô gái chưa chồng như tôi được các con và bà con trong làng gọi bằng từ thân thương “Mẹ Tuyết”. Và cô thôn nữ năm xưa đã trở thành doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay. Chị có thể chia sẻ một chút về con đường đến thành công? Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết: Thành công đến rất nhanh khi bạn làm việc với niềm đam mê thực sự - tôi luôn coi việc nuôi dạy các con là niềm hạnh phúc của mình, nên tôi làm việc không biết mệt mỏi. Những ngày đầu vừa làm mẹ, vừa làm cô, vừa làm Hiệu trưởng quả thật rất nhiều khó khan. Khó khăn lớn nhất là thành công quá nhanh, trong khi tôi chưa đủ chín về khả năng quản lý. Tôi dành 5 năm để hoàn thành chương trình quản lý Giáo dục của trường Đại học sư phạm Hà Nội và tiếp nữa tôi hoàn thành chương trình học 100 nữ giám đốc của Học viện phụ nữ. Năm 2016 tôi đã hoàn thành khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp do Trường đào tạo Doanh nhân PTI tổ chức.Đến nay tôi đủ vững vàng để điều hành Hệ thống trường Tuổi Thơ với 4 điểm trường. 18 năm xây dựng và phát triển, với kiến thức chuyên sâu về giáo dục mầm non, kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý và điều hành trường mầm non ngoài công lập, tôi nghiên cứu và áp dụng những phương pháp quản lý doanh nghiệp theo hướng chuẩn hóa… Hiện nay tôi là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng,quản lý và lãnh đạo trường ngoài công lập. Với vai trò là nhà quản lý Giáo dục, điều hành tập thể phụ nữ, chị đã và sẽ làm gì để quản lý tốt hơn? Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết: Là nhà quản lý giáo dục, tôi luôn xác định chất lượng nuôi dạy trẻ phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Vì thế tôi luôn chú trọng đầu tư trường lớp đạt chuẩn, giáo viên được đào tạo và tuyển dụng kỹ lưỡng. Yêu cầu khắt khe của nghề là các cô phải có tình yêu con trẻ và giỏi về chuyên môn, các cô phải hiểu rõ tầm quan trọng của mình trong sự phát triển ở giai đoạn vàng – giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách của mỗi đứa trẻ.

Đặc trưng của ngành là 100% giáo viên là nữ vì vậy quản lý một tập thể giáo viên nữ thành một khối đoàn kết vững mạnh là điều tôi luôn trăn trở. Quy trình hoạt động của Hệ thống và cách làm việc mỗi điểm trường được chuẩn hóa theo từng bộ phận và bảng mô tả công việc một cách rõ ràng. Thực hiện công khai, minh bạch mọi kế hoạch hoạt động của nhà trường, giao chỉ tiêu đến từng giáo viên. Công tác đánh giá và thi đua được thực hiện bằng hệ thống KPI khiến mọi người đều tích cực hăng say, luôn tự học tập và hoàn thành công việc một cach tốt nhất. Thành công đến khi nhà quản lý biết phát huy sức mạnh tập thể và tôi tự hào vì đang có một tập thể 50 phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Chị có chia sẻ gì với chị em phụ nữ nhân ngày 8/3? Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết: Là thành viên Hội phụ nữ thành phố Hà Nội ,nhân ngày 8/3 ,tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả phụ nữ Việt Nam.Chúc chị em luôn xinh đẹp,hạnh phúc và thành công hơn nữa,đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước – vì sự tiến bô của phụ nữ. Hạnh phúc do mình, vì vậy chị em hãy luôn dám ước mơ,luôn tự hoàn thiện mình và luôn có suy nghĩ tích cự vì cuộc sống vốn là tốt đẹp và hạnh phúc là điều dành cho phụ nữ chúng ta. Cám ơn chị về cuộc trao đổi [box type="tick" size="large"]Hệ Thống Trường Mầm Non Tuổi Thơ Địa chỉ: Nhà 140,Ngõ 14, Phố Đỗ Đức Dục, Mễ Trì,Hà Nội Website:mamnontuoitho.edu.vn Hotline: 0437.891.999 – 0984.473.699[/box] Yến Nhi (Thực Hiện)