CEO Vũ Quỳnh Trang và “Hệ sinh thái trại hè” thương hiệu VIC Việt Nam

00:00 12/10/2020

Đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Ngoại giao, sớm dấn thân vào những dự án, chương trình khởi nghiệp, gặp không ít thất bại nhưng với phương châm rất “hot” là “Liều - Lầy- Lỳ”, đến nay bước đầu Vũ Quỳnh Trang đã cùng với những cộng sự ở Công ty Trại hè Quốc tế Việt Nam (VIC) gặt hái được những quả ngọt đầu mùa…

Sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, VIC Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trên bản đồ trại hè ở khu vực và thế giới. Hiện VIC Việt Nam đã thành công với nhiều trại hè quốc tế  như: London - Canterbury -  Cambridge (Anh); Melbuorne - Wahalla (Úc); đặc biệt với 21 chương trình trại hè dọc dài Việt Nam từ Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển, VIC Việt Nam đã tạo cho mình một thương hiệu riêng, đầy năng lượng và sức hấp dẫn, nhất là các bạn học sinh, sinh viên. Tính đến hết năm 2017, doanh thu của VIC đã đạt khoảng 2 tỷ đồng, dự kiến năm 2018 đạt gần 5 tỷ. Trong tương lai gần, VIC dự kiến sẽ chia sẻ cổ phần để đổi lấy số vốn tương đương 3 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, có được “vòng nguyệt quế” như hôm nay, trước khi chính thức thành lập VIC, Quỳnh Trang cùng các cộng sự đã phải dành hẳn 1 năm ”ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” để tìm hiểu, kết nối với các trại hè ở nước ngoài cũng như tham vấn học hỏi từ bạn bè, các chuyên gia, nhà giáo dục…

Đằng sau những thành công có được bước đầu như ngày hôm nay, ít ai nghĩ rằng, CEO của VIC Việt Nam lại là một cô gái vừa 21 tuổi, rất cá tính, yêu trẻ thơ và đầy hoài bão. Vũ Quỳnh Trang, khi gặp, tôi cảm nhận thấy có một “xung điện” lạ thường. Có chút “phiêu” của thời thanh niên sổi nổi, có một chút hồn nhiên trẻ thơ, thăm thẳm nỗi trăn trở sau những thất bại trong khởi  nghiệp và cả trong cuộc sống; nhưng điều tôi nhận ra đặc biệt là trong ánh mắt, nụ cười và lời nói của Quỳnh Trang lúc nào cũng tràn đầy năng lượng truyền cảm hứng, tràn đầy khát khao cống hiến, lòng tử tế và kỳ vọng về các bạn trẻ…

Trang tâm sự rằng, mẹ là người luôn định hướng cho Trang theo học ngành sư phạm và bản thân cô cũng rất thích ngành này. Tuy nhiên cô đã chọn cho mình một lối đi khác. “Tôi muốn làm giáo dục nhưng không phải đơn thuần là đứng trên bục giảng, điều mà tôi hướng tới là truyền cảm hứng sư phạm cho mọi người, nhất là các bạn trẻ”, Trang chia sẻ thêm.

Diễn thuyết về STEM education - Học bổng của Bộ Ngoại giao Mỹ

Theo Quỳnh Trang, VIC vẫn đang kêu gọi thêm sự hỗ trợ của các tổ chức nhà nước và tư nhân, các Mạnh Thường Quân, chủ động truyền thông để quảng bá hình ảnh… bởi trên thực tế, việc kinh doanh dù chưa thua lỗ nhưng hiện tại vẫn phải chi trả lương, thù lao cho hàng chục thành viên Công ty và các cộng tác viên… Đặc biệt, VIC Việt Nam đang phấn đấu xây dựng “hệ sinh thái trại hè” hướng đến khơi dậy, hun đúc và thắp lửa tư duy sáng tạo của cá nhân, trau dồi thực tiễn kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn…

Trong câu chuyện với Vũ Quỳnh Trang, những biến cố thất bại và hành trình đi đến thành công chỉ là những khúc dạo đầu mà ai bước chân vào con đường khởi nghiệp cũng phải trải qua nhất là với những người trẻ. Đọng lại ở một nữ CEO trẻ trung, mạnh mẽ và xinh đẹp mà theo cảm nhận của tôi, là những nụ cười rạng rỡ và cả nước mắt chia tay với những trại hè sau mỗi chuyến hành trình kết thúc… “Chúng tôi đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo khoa học, thắp lên được niềm tin cho các bạn trẻ, đặc biệt là nhận được lòng tin của phụ huynh các em và sự ghi nhận của cộng đồng. Với VIC, đó là thành công, dù chỉ là bước đầu nhưng thực sự rất đáng trân quý!” Quỳnh Trang tự hào chia sẻ.

Đức Hạnh - Hữu Thông