CEO Huyền Minh được tôn vinh "Nữ hoàng ngành Mỹ phẩm Việt Nam"

00:00 12/10/2020

Tối 22/7, tại T.P Ninh Bình, Trung ương Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Ô tô Ngọc Minh tổ chức lễ tôn vinh “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam lần 1 – 2018” nhằm nâng cao tinh thần tự tôn nghề nghiệp và khích lệ nữ doanh nhân cũng như tôn vinh các nữ doanh nhân hàng đầu của các ngành nghề Việt Nam.

Trải qua sự chọn lọc kỹ càng và xét duyệt hàng trăm hồ sơ gửi về từ 3 miền đất nước, Ban tổ chức chọn lựa ra các nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn, có nhiều đóng góp và sức ảnh hưởng lan tỏa trong cộng đồng xã hội để tôn vinh, trong đó CEO mỹ phẩm Minh Lady Beauty Nguyễn Thị Huyền Minh vinh dự được tôn vinh danh hiệu cao quý: Nữ hoàng ngành Mỹ phẩm Việt Nam lần I-2018

NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ văn hóa- Thể thao & Du lịch trao danh hiệu Nữ hoàng ngành Mỹ phẩm cho CEO Nguyễn Thị Huyền Minh

CEO Mỹ phẩm Minh Lady Beauty Nguyễn Thị Huyền Minh được biết đến là một người phụ nữ tài năng, từng giữ nhiều chức vụ giám đốc của các công ty đa quốc gia và với vốn tiếng Anh, tiếng Hoa cô đã gắn kết nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cô sáng lập thương hiệu Mỹ Phẩm Minh Lady Beauty. Với chính sách nhân văn hoàn lại vốn 100% khi ngừng kinh doanh đã tạo được nhiều tiếng vang trong cả nước, giúp hàng nghìn bà mẹ bỉm sữa, sinh viên, các bạn nữ khao khát kinh doanh vươn lên thành công giàu có và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Hơn hết với tấm lòng thiện nguyện, cô đã trích phần lợi nhuận kinh doanh để góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn.

Tại Gala đấu giá từ thiện trước thềm lễ tôn vinh, vợ chồng doanh nhân CEO Nguyễn Thị Huyền Minh đã đấu giá thành công tác phẩm tranh sơn dầu "Trưng Nữ Vương" của họa sĩ điêu khắc gia, nhà phong thủy Trần Tưởng, góp phần giúp đỡ các thương, bệnh binh tỉnh Ninh Bình, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2018).


CEO Nguyễn Thị Huyền Minh đã đấu giá thành công tác phẩm tranh sơn dầu "Trưng Nữ Vương" của họa sĩ điêu khắc gia, nhà phong thủy Trần Tưởng

Nguyễn Cường