CẦU NHẬT LỆ 2, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI CẦU CỦA NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

00:00 12/10/2020

Cầu Nhật Lệ 2, điểm nhấn mỹ quan đô thị Nam thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, là công trình có kiến trúc độc đáo, kết cấu hiện đại. Là cây cầu thứ 2 ở Việt Nam (sau cầu Rạch Miễu) có kết cây dây văng khẩu độ lớn được xây dựng bằng 100% nội lực Việt Nam. Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2 đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và cắt băng Lễ thông xe. Trao đổi với phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại Quảng Bình, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình cho biết: “Công trình cầu Nhật Lệ 2, thành phố Đồng Hới là dự án trọng điểm của tỉnh, thuộc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, theo đó, tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt hoàn thành trong năm 2017”. Cầu Nhật Lệ 2 là chiếc cầu thứ hai trên dòng sông Nhật Lệ. Cầu được xây dựng để nối đôi bờ sông Nhật Lệ, phía bờ Tây tại Phú Thượng, phường Phú Hải, nối bờ Đông tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh. Đây là công trình giao thông vượt sông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới trước mắt và lâu dài, đặc biệt khai thác tiềm năng vùng đất cát ven biển Bảo Ninh để phát triển đô thị Đồng Hới về phía Nam, tạo tiền đề cho định hướng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trong tương lai. Có dịp trò chuyện với những kỹ sư của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình trong ngày lễ thông xe, ai cũng đều tự hào về sự tiến bộ của đội ngũ kỹ sư cầu đường thuộc ngành Giao thông vận tải Việt Nam. Đây là cầu dây văng có tính chất kỹ thuật phức tạp, áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến, và là cầu dây văng thứ hai của Việt Nam, mà các thành phần tham gia từ thiết kế, thi công, quản lý dự án, tư vấn giám sát hoàn toàn sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân Việt Nam. Cầu Nhật Lệ 2 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533 thiết kế trên cơ sở được lựa chọn là đơn vị đạt giải nhất cuộc thi tuyển kiến trúc. Cầu dài 515m, với quy mô vĩnh cửu, 4 làn xe cơ giới, rộng 23,6m, tải trọng thiết kế HL-93, tần suất thiết kế 1%. Kết cấu nhịp chính cầu dây văng, gồm 2 nhịp đối xứng, chiều dài mỗi nhịp 150m, thi công theo phương pháp đúc hẩng cân bằng; Hệ dây văng gồm 56 dây được bố trí theo hai mặt phẳng hình rẽ quạt; Tháp cầu bằng bê tông cốt thép cao 98,8m, bệ đặt trên hệ cọc khoan nhồi có chiều dài 75m. Kết cấu nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực kiểu dầm SuperT; Hệ mố trụ bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ cọc khoan nhồi có chiều dài 65m. Lễ thông xe cầu Nhật Lệ 2 đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 72 năm ngày lễ truyền thống ngành GTVT, niềm vui như được nhân đôi. Giữa dòng người hân hoan bước trên cầu Nhật Lệ 2, có ai đó ví rằng: “Cầu Nhật Lệ 2 như một dải lụa mềm vắt ngang dòng Nhật Lệ, nối đôi bờ Phú Hải - Bảo Ninh. Để cho “Cô gái Bảo Ninh ngủ quên” được đánh thức, đón du khách đến với Quảng Bình ngày một nhiều hơn. Trọng Lãnh Trưởng VP Đại diện Tạp chí tại Quảng Bình.