Cargill Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc 2015 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ

00:00 12/10/2020

(DNHN) . Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định chọn Cargill Việt Nam là công ty xuất sắc nhất hạng mục quyền con người và quyền lao động vì đã hợp tác với nông dân để tăng cường phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

chu-tich

Chủ tịch và CEO Cagill Dave MacLenan cùng trợ lý ngoại trưởng Mỹ Rivkin

Trong 20 năm vừa qua Cargill Việt Nam đã đào tạo hơn 12.000 nông dân thực hành phương pháp sản xuất nông nghiệp bền vững và hướng dẫn cách thức chăn nuôi cho hơn 1.000.000 nông dân.

Công ty cũng đã xây dựng 76 trường học giúp cho hơn 13.000 trẻ em được vui chơi và học tập, đóng góp phát triển kinh tế và giáo dục ở các vùng nông thôn trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc 2015 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ (ACE) nhằm vinh danh các doanh nghiệp Hoa Kỳ có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế địa phương nơi các doanh nghiệp đang hoạt động. Cargill là một trong ba doanh nghiệp được chọn vào danh sách đề cử ở hạng mục nhân quyền và quyền lao động.Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Antony Blinken đã trao giải thưởng cho ông Mac Lennan, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Cargill, đại diện cho đội ngũ 1.600 nhân viên Cargill Việt Nam cùng với hơn 1.000.000 nông dân và toàn thể thành viên cộng đồng mà Cargill đã và đang hợp tác tại Việt Nam.

Cargill cam kết luôn giúp các khách hàng, nhân viên, nông dân và cộng đồng phát triển thịnh vượng. Ông Mac Lennan  cho biết:  “Chúng tôi rất tự hào vì đang đầu tư vào kinh tế nông thôn Việt Nam và thực hiện các cam kết toàn cầu của mình để xây dựng một tương lai ngày càng bền vững và đảm bảo an ninh lương thực”.

Công ty cũng góp phần tăng cường sự lớn mạnh về kinh tế và giáo dục ở các vùng nông thôn. Công ty đã xây dựng và nâng cấp 76 trường học trên khắp đất nước Việt Nam, tạo điều kiện cho hơn 13.000 trẻ em được vui chơi, học tập hàng năm. Cargill sẽ tiếp tục tài trợ xây dựng 100 trường học cho đến năm 2020 để thực hiện cam kết đóng góp cho sự phát triển kinh tế và giáo dục.

Ông Jorge Beccera, Trưởng đại diện Cargill tại Việt Nam cho biết: “Cargill rất vinh dự được hợp tác với chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng nông thôn Việt Nam. Những người chiến thắng, những chủ nhân thực sự của giải thưởng này chính là nông dân và cộng đồng nhân dân địa phương mà Cargill Việt Nam đang cùng hợp tác trong công việc hàng ngày”.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết: “Chúng tôi tự hào có những đối tác như Công ty Cargill đang đầu tư tại Việt Nam. Cargill không chỉ hướng dẫn, đào tạo nông dân mà còn tăng cường triển vọng kinh tế lâu dài cho đất nước này bằng việc đầu tư vào giáo dục. Đó là một minh chứng tuyệt vời về sự đầu tư của Hoa Kỳ đã xây dựng quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia”.

Từ năm 1999 đến nay, mỗi năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều trao giải thưởng nhằm ghi nhận sự dẫn đầu về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các công ty Hoa Kỳ hoạt động trên toàn thế giới. Năm 2008, Cargill cũng chiến thắng Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc cho các chương trình và hoạt động phát triển nông thôn mà Công ty đã tiến hành tại Trung Quốc.

 Được biết, Cargill cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp và tài chính trên toàn thế giới. Cùng với nông dân, khách hàng, chính phủ và cộng đồng, Cargill luôn hướng tới giúp mọi người phát triển thịnh vượng bằng các ứng dụng chuyên sâu và kinh nghiệm 150 năm. Hiện nay với đội ngũ nhân viên hơn 150.000 người hoạt động ở 70 quốc gia luôn cam kết nuôi dưỡng thế giới một cách có trách nhiệm, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao đời sống của các cộng đồng dân cư nơi chúng tôi sống và làm việc.

 Từ năm 1995, Cargill bắt đầu hoạt động tại Việt Nam và hợp tác chặt chẽ với các khách hàng, đối tác, chính phủ và cộng đồng để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Hiện nay, Cargill Việt Nam có hơn 1.600 nhân viên làm việc tại 14 địa điểm. Công ty không nghừng đầu tư vào Việt Nam và phát triển sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực dinh dưỡng gia súc, ngũ cốc và hạt có dầu, nguyên liệu thực phẩm và sắt thép.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao tặng Giải thưởng ACE từ năm 1999 cho các công ty Hoa Kỳ thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội để cải thiện đời sống và nâng cao nhu cầu cho cộng đồng trên toàn thế giới. Được chọn vào danh sách cho hạng mục quyền con người và quyền lao động còn có Công ty Goldman Sachs Asia ở Hồng Kông với các chương trình bình đẳng khuynh hướng tính dục và căn tính về giới tại nơi làm việc, và Công ty Newmont Ghana Gold Limited với chương trình hợp tác cùng các lực lượ ng an ninh nhà nước và tư nhân nhằm đề cao nhân quyền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang duy trì cam kết đối với các phương thức hoạt động tốt nhất bằng cách cộng tác cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Bài và ảnh: Đức Lê (VP Doanh nghiephoinhap phía Nam)