Cảnh tỉnh với những chiêu trò lừa đảo qua mạng

00:00 12/10/2020

Thời gian gần đây Phóng viên, CTV của doanhnghiepnet liên tục nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Long An...thông qua các giao dịch mua bán bằng Face book và Zalo, với chiêu thức bán hàng giá thấp hơn thị trường thực tế, các nạn nhân đã bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạn hàng chục tới hàng trăm triệu đồng qua hình thức đặt cọc trước, chuyển hàng sau.

lua-dao-lay--tien-dang-nhuc-nhoi

Chị Thúy trình bày sự việc với Phóng viên doanhnghiepnet.

Có mặt tại cửa hàng điện thoại Nhã Tín ở đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng) chị Phan Thị Diễm Thúy chủ cửa hàng cho biết, gia đình chị buôn bán điện thoại đã  gần 15 năm trời giao dịch làm ăn qua điện thoại là chủ yếu nhưng chưa bao giờ chị gặp trường hợp như thế này, vỡ lẽ ra thì mình đã bị lừa. Chị Thúy cho biết vào buổi sáng ngày 16/08/2016 tình cờ lướt Face book chị được chủ tài khoản có tên Thanh Lý Cửa Khẩu(TLCK) gửi lời mời kết bạn, sau khi trò chuyện được bên face book TLCK giới thiệu có tên là Tú đang có số lượng lớn điện thoại cũ nhập từ nước ngoài về cần thanh lý, sau đó 2 bên đã thương lượng để mua bán. Chị Thúy đồng ý mua của Tú 20 chiếc điện thoại Iphone 5 và 5S với tổng trị giá 65 triệu đồng, tuy nhiên Tú yêu cầu chị Thúy đặt cọc trước số tiền là 10 triệu đồng, sau khi nhận được tiền sẽ chuyển hàng cho chị Thúy. Đến chiều ngày 16/08 chị Phan Thị Diễm Thúy đã ra ngân hàng Vietin chi nhánh Đà Nẵng chuyển cho Dương Ngọc Tú tổng cộng 10 triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng, thế nhưng sau khi chuyển tiền xong chị Thúy đã gọi điện cho Tú yêu cầu chuyển hàng như thỏa thuận nhưng biện lý do ra trễ xe Tú lại hẹn chị Thúy ngày hôm sau sẽ gửi hàng sớm cho chị, vì tin lời Tú đến ngày hôm sau chi Thúy tiếp tục gọi điện thúc giục Tú chuyển hàng, thế nhưng hàng chẳng thấy đâu điện thoại thì không liên lạc được, biết mình đã bị lừa chị Thúy đã làm đơn tố cáo lên công an phường và PV doanhnghiepnet.

mua-ban-dien-thoai-gia

Tên face book và chứng minh dùng để lừa đảo khách hàng mang tên Dương Ngọc Tú.

Theo tìm hiểu của PV đối tượng lừa đảo qua mạng này là Dương Ngọc Tú nguyên quán Đông Hà, Quảng Trị, có hộ khẩu thường trú khu phố 18, phường Phú Thượng, huyện Phú Vang, Tp Huế. Bằng chiêu thức bán hàng giá rẻ qua mạng đối tượng này đã đánh vào tâm lý của những khách hàng ham rẻ qua đó có thể lừa đảo một cách dễ dàng. Đối tượng này đã tạo nên trang face book và luôn cập nhận những hình ảnh về hàng hóa giao bán như điện thoại, xe máy với những sản phẩm rẻ hơn phần nửa so với giá trên thị trường, nếu người tiêu dùng không thực sự tinh tường tìm hiểu thì sẽ dễ mắc bẫy của những chiêu trò này. Sau khi đã thực hiện các giao dịch thành công với khách hàng các đối tượng này ngay lập tức thay đổi tên face book hoặc chặn ngay face book của khách hàng, chặn số điện thoại…

Còn anh Huỳnh Văn Ngoan ở Ấp 2, xã Thanh Lợi (Bến Lức, Long An) là người bị khuyết tật cũng bị đối tượng Tú lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng, ngoài ra còn có chị Trần Thị Sơn ở thôn 3, xã Du Lễ( Kiến Thụy, Hải Phòng) bị lừa đảo một cách tương tự. Bằng hình thức bán hàng qua mạng với các sản phẩm điện thoại, xe máy thanh lý giá rẻ, đối tượng Dương Ngọc Tú đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người, số tiền có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước thực tế trên người dân cần hết sức tỉnh táo trước những chiêu trò mua bán hàng qua mạng, để tránh tình trạng tiền mất tật mang. Qua đó đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước pháp luật.

 Trọng Hòa