Cảnh báo ung thư da từ giường tạo nắng Sunbed trong việc thẩm mỹ

00:00 12/10/2020

Theo các nghiên cứu mới nhất, Sunbed (giường tạo nắng nhân tạo dùng trong thẩm mỹ) khiến Mỹ tiêu tốn mỗi năm 343 triệu đôla trong chi phí liên quan đến ung thư da. Có 263.600 trường hợp vào năm 2015 bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư da do sử dụng giường tạo nắng nhân tạo từ đại học Carolina phân tích. Với những con số đáng kinh ngạc này, các chuyên gia đã nâng mức cảnh báo đỏ để hạn chế con người sử dụng Sunbed, nó không tốt cho da và sức khoẻ của người sử dụng.

“ Tất cả tính toán của chúng tôi đều rất thận trọng, kết quả thấp hơn dự đoán, các tác động có thể cao hơn nữa”, Tiến sĩ Hugh Waters của UNC cho biết: Ông còn nói “Giường tạo nắng nhân tạo khiến hàng ngàn người phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật, tốn kém hàng tỷ đôla tiền chữa bệnh, mà quan trọng nhất là mạng sống của con người bị ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu của chúng tôi sẽ giúp giảm thiếu số lượng người sử dụng thiết bị Sunbed”. Có rất nhiều bằng chứng cho rằng các thiết bị tạo nắng này gây ung thư da. Chúng phát ra tia cực tím UV, gây tổn thương tế bào DNA và tia UV- B gây cháy da. Ngoài ra, còn một số bệnh tật khác như viêm giác mạc, viêm da, ... Mặc dù vậy, tỷ lệ người dân Mỹ sử dụng Sunbed ngày càng gia tăng trong 20 năm qua. Ước tính có khoảng 30 triệu người đang sử dụng ít nhất một lần một năm, cả nước Mỹ có khoảng 25.000 địa điểm thẩm mỹ có giường tạo nắng. Tiến sĩ Waters nói “Ung thư da là bệnh ung thư phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và tỷ lệ của nó ngày càng tăng, do một phần đến sự gia tăng trong việc sử dụng các thiết bị cho phòng tắm nắng' Nhà nghiên cứu tập trung vào ba loại ung thư da: khối u ác tính ở da, ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy. Họ xác định tổng số các trường hợp ở Mỹ vào năm 2015 và làm việc với những người có thể do việc sử dụng các thiết bị tác động đến làn da:

  • Đầu tiên, họ đã phân tích dữ liệu về tỷ lệ sử dụng các thiết bị gây cháy nắng.
  • Thứ hai, họ đã từng nghiên cứu về bệnh ung thư da rám nắng và nghiên cứu mối quan hệ giữa chúng.
Tổng cộng, đã có 9.000 trường hợp u ác tính, 86.600 trường hợp ung thư biểu mô tế bào vảy và 168.000 trường hợp ung thư biểu mô tế bào đáy có thể là do việc sử dụng các thiết bị gây cháy nắng, Từ những số liệu này, họ đã ước tính các chi phí chăm sóc y tế dựa trên chi phí trung bình hàng năm của các bệnh nhân điều trị với mỗi bệnh. Theo nghiên cứu, mỗi năm đạt khoảng 3.4310 triệu đôla. Nguồn: Dailymail.com