Cách Taylor Swift kiếm và tiêu tiền

00:00 12/10/2020

Ngôi sao thu nhập cao nhất thế giới sở hữu biệt thự ven biển, các chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, là người hào phóng với bạn bè và fan.

Ca sĩ sinh năm 1989 kiếm nhiền tiền từ các họp đồng quảng cáo cho thương hiệu lớn. Ảnh: Mark Humphrey.

Ca sĩ sinh năm 1989 kiếm nhiền tiền từ các họp đồng quảng cáo cho thương hiệu lớn. Ảnh: Mark Humphrey.

15 tuổi, Taylor Swift là người viết ca khúc trẻ nhất từng ký hợp đồng với Sony. Hiện tại, cô có 10 tượng Grammy trên giá, một vài tour lưu diễn cá nhân (gồm tour bán vé được 250 triệu USD), vô số bài hát/album thống trị các bảng xếp hạng và một lực lượng fan hùng mạnh gọi mình là "Swifties".

Những thành công nói trên biến Swift thành ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất năm 2019 và một trong nữ ca sĩ giàu nhất. Năm ngoái, Forbes đã ước tính cô sở hữu tài sản gộp 320 triệu USD.

Swift là người hào phóng nhưng có chiến lược với tiền. Cô bỏ 84 triệu USD cho một danh lục đầu tư bất động sản đồ sộ và cũng thường đóng góp cho từ thiện hoặc các sáng kiến cô ủng hộ.

Swift bán nhạc qua tour, đĩa, dịch vụ phát trực tuyến, tác quyền xuất bản và hốt các giải thưởng. Nguồn: Internet.

320 triệu USD được Swift thu từ âm nhạc, các vật phẩm ăn theo và hợp đồng quảng cáo. Siêu sao Mỹ là đối tác của những thương hiệu kinh doanh xứng tầm như Keds, Diet Coke, CoverGirl và Apple, với những hợp đồng đem đến thu nhập béo bở.

Swift hợp tác 6 năm qua với Diet Coke, đơn vị trả nhiều tiền để cô làm những việc như chia sẻ về tình yêu với món đồ uống trong phỏng vấn với tạp chí Bon Appetit, hay cầm chai giải khát trước máy quay.

Adele và Madonna là hai ca sĩ nữ có lượng fan tương đương, nhưng độ phủ tour và quảng cáo không thể sánh bằng Swift năm 2016. Theo Quartz, năm đó, thu nhập họ gộp lại chưa bằng Swift kiếm (170 triệu USD).

Các tour lưu diễn chính là cỗ máy làm tiền của Taylor Swift.  Chẳng hạn, tour 1989 năm 2015 đã bỏ túi cô 250 triệu USD doanh thu. Theo Billboard ước tính, ngoài tiền bán vé, Swift có thêm trung bình 17 USD mỗi đầu vé từ vật phẩm bán kèm buổi biểu diễn.

Diet Coke - nước giải khát gắn với hình ảnh Taylor Swift. Ảnh: Shutterstock.

Diet Coke - nước giải khát gắn với hình ảnh Taylor Swift. Ảnh: Shutterstock.

Sau năm 2016 dẫn đầu danh sách sao thu nhập cao nhất của Forbes (năm ước tính Swift kiếm khoảng 1 triệu USD mỗi ngày), Swift có năm 2017 "yên ắng" hơn. Cô kiếm 44 triệu USD và đứng thứ 9 xếp hạng.

Các khoản triệu đô bán nhạc của Swfit đến từ nhiều nguồn như đĩa, dịch vụ nhạc trực tuyến và tác quyền xuất bản. Vài năm trước, từng xuất hiện dự đoán ca sĩ sinh năm 1989 sẽ thành tỷ phú khi bước sang tuổi 30.

Swift đã hai lần là ngôi sao giải trí thu nhập cao nhất năm (2016 và 2019). Ảnh: Reuters.

Swift còn là một bà trùm bất động sản, với 84 triệu USD đổ vào 8 dinh thự tại 4 bang, theo định giá của trang niêm yết Trulia.

Ở thủ phủ Nashville của bang Tennessee, cô có chung cư cao cấp 300 m2 giá 3 triệu USD, và bất động sản mang kiến trúc Hồi sinh Hy Lạp giá 2,5 triệu USD. Nhà sau là loại rẻ nhất Swift sở hữu. Ngoài ra là nhà thường và biệt thự lần lượt trị giá 2,8 và 30 triệu USD tại Đồi Beverly (Los Angeles, California).

Trước biển, Swift mua một bất động sản trên Đảo Rhode được định giá 6,6 triệu USD. Với 1.100 m2, nó thừa phòng cho tiệc tùng. Nhưng đáng kể nhất là khối nhà 40 triệu USD đứng tên cô cùng trong khu Tribeca ở thành phố New York, gồm một căn penthouse (biệt thự trên nóc) và một nhà mặt phố 4 tầng.

Lâu đài trước biển của Swift trên Đảo Rhode, Mỹ. Ảnh: Zillow.

"Lâu đài" trước biển của Swift trên Đảo Rhode, Mỹ. Ảnh: Zillow.

Để đi lại giữa những ngôi nhà trên, Swift cần phương tiện di chuyển thuận tiện và theo thông tin không chính thức, chúng là hai chuyên cơ hiệu Dassault – có thể trị giá tới 58 triệu USD mỗi chiếc. Nhờ chuyên cơ, Swift cũng dễ dàng đi nghỉ dưỡng chốn biệt lập. Chẳng hạn, cô đi với bạn trai hiện tại Joe Alwyn tới Quần đảo Turks và Caicos dịp Quốc khánh Mỹ năm ngoái, và từng với bạn trai trước đó Calvin Harris tới một hòn đảo nhiệt đới không tiết lộ.

Kết thúc tour vòng quanh thế giới 1989, Swift đã đưa 125 người thuộc ekip biểu diễn đi nghỉ ở Australia.

Thời trang sự kiện hay đường phố của Taylor Swift đều là đề tài được quan tâm. Ảnh: Andrew H. Walker.

Thời trang sự kiện hay đường phố của Taylor Swift đều là đề tài được quan tâm. Ảnh: Andrew H. Walker.

Swift là người hào phóng tiền bạc, đặc biệt cho các mục đích cộng đồng và từ thiện. Hồi sinh nhật 24 tuổi, cô góp 100.000 USD cho Dàn nhạc Giao hưởng Nashville. Cô cũng trợ giúp bằng tiền các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên, như lũ lụt bang Louisiana (1 triệu USD) và lũ Nashville (500.000 USD), hay gây quỹ 750.000 USD từ concert cho thảm họa vòi rồng xảy ra miền nam nước Mỹ năm 2011.

Bên cạnh đó, Swift đóng góp cho giáo dục, với 4 triệu USD vào Trung tâm Giáo dục Taylor Swift và 50.000 USD vào các trường công New York.

Nền tảng gây quỹ cộng đồng GoFundMe cũng vài lần ghi nhận Swift là người quyên tiền, như 10.000 USD mua chó trợ lực tặng một cậu bé tự kỷ và 50.000 USD cho người cháu mắc ung thư của một vũ công dự bị của cô.

Taylor Swift được đánh giá là người thông minh với tiền bạc. Ảnh: AP.

Taylor Swift được đánh giá là người thông minh với tiền bạc. Ảnh: AP.

Cô viết các tấm séc nổi tiếng trị giá 1.989 USD, gửi cho hai fan trả nợ học phí và đóng góp cho hoạt động nhảy. Swfit còn được biết đến với lần lo tiền thủ tục pháp lý 250.000 USD cho đồng nghiệp Kesha, giúp bạn cô kiện một nhà sản xuất âm nhạc. Và từng có lần dùng bữa tối với Ed Sheeran và Austin Mahone tại Philadelphia, cô để lại tiền tip 500 USD.

Nữ ca sĩ Mỹ nuôi hai con mèo Tai Cụp (Scottish Fold), Meredith Grey và Olivia Benson. Mỗi con giống này trị giá 1.000-1.500 USD. Hai mèo của Swift đều đứng tên dòng sản phẩm riêng tại cửa hàng của chủ nhân chúng.

Khi không ở nhà, Swift khuấy động làng thời trang bằng hiện diện tại các sự kiện hoặc ra đường New York. Thời trang đường phố của cô đặc trưng kết hợp hàng cao cấp và thời trang nhanh.

Các mẫu đắt tiền đã bị "soi" như giày thể thao Saint Laurent, balo Christian Louboutin giá hơn 1.000 USD hay váy phủ thiết kế của Elie Saab. Nhưng Swift cũng lựa hàng giá rẻ như sandal Steve Maden 60 USD hoặc đồ casual của Brandy Melville. Cô cũng cho thấy yêu thích nhãn hiệu Madewell, nhãn bán quần short và crop top bình dân.

Nhưng sau khi đã nói tới mọi sự rộng tay với tiền của Swift, cho đầu tư cá nhân hay từ thiện, phải kể đến một khoản chi quan trọng được New York Post đưa tin năm 2015: 40 triệu USD bảo hiểm nữ ca sĩ mua cho đôi chân dài nổi tiếng của mình.

Đôi chân trị giá 40 triệu USD của Swift. Ảnh: Andreas Rentz.

Đôi chân trị giá 40 triệu USD của Swift. Ảnh: Andreas Rentz.

Thanh Tùng (Theo Business Insider)